Sau khi bình định phương Bắc, Tào Tháo tiến quân đánh Đông Ngô. Lưu Bị sai Gia Cát Lượng sang cùng Chu Du bàn kế đối phó quân Tào. Vốn mang lòng đố kỵ, Chu Du muốn nhân cơ hội để làm bẽ mặt Gia Cát Lượng, bèn thách Gia Cát Lượng trong 10 ngày có thể làm được 10 vạn mũi tên.
Gia Cát Lượng mỉm cười đáp: “-Sao phải cần tới 10 ngày, muốn có 10 vạn mũi tên, chỉ cần 3 ngày là đủ!”. Chu Du không tin, hai bên làm cam kết, nếu trong vòng 3 ngày Gia Cát Lượng không nộp đủ 10 vạn mũi tên thì sẽ bị xử theo quân pháp...
Hai ngày trôi qua, Gia Cát Lượng vẫn chưa bắt tay vào làm tên. Mãi đến ngày thứ ba mới thấy ông cho gọi viên tướng Đông Ngô là Lỗ Túc đến, nhờ chuẩn bị cho mấy chục chiếc thuyền; trên thuyền cắm thật nhiều hình nộm, và đặt rất nhiều chiêng trống...
Gần sáng hôm sau, Gia Cát Lượng mời Lỗ Túc cùng mình chỉ huy đoàn thuyền tiến về phía doanh trại quân Tào. Khi gần đến nơi, ông sai quân lính đánh trống khua chiêng ầm ĩ. Quân Tào nghĩ là Đông Ngô kéo quân sang đánh úp nên bắn tên ra như mưa. Mặc, đoàn thuyền vẫn lặng lẽ áp sát trại địch và tên bắn ra càng nhiều hơn...
Đến lúc trên sông đã tỏ mặt người, Lỗ Túc nhìn lên các hình nộm thì thấy tên cắm trên đó chi chít... Khi đã hiểu dụng ý của Gia Cát Lượng, Lỗ Túc nói: “-Trí tướng vụ thực vu địch”, Thừa tướng quả là liệu việc như thần! Túc này xin bái phục, bái phục!”
Gia Cát Lượng chưa kịp nói gì thì một viên lính thủy đứng gần đó tỏ ra khinh khỉnh, quay sang nói với bạn:
- Mấy trò vặt này có gì ghê gớm; hồi còn làm lính coi giữ biên ải, tớ đã làm nhiều lắm rồi!
Bạn anh ta cười, cho rằng anh ta chỉ được cái khoác lác. Anh ta chậm rãi nói:
- Này nhé, khi phát hiện cánh buôn lậu tuồn hàng từ bên kia sang, bọn tớ cứ tảng lờ, vờ như không biết. Khi chúng đã chất lên xe, đi sâu vào nội địa rồi, lúc ấy bọn này mới ra tay, tóm gọn. Ấy chẳng phải là áp dụng kế “vụ thực vu địch”, lợi dụng nguồn lương thực của đối phương cho mình hay sao?
- !!