Giận bố, chém con bị thương nặng

Chúng tôi có mặt tại nhà cháu Ngô Văn Quyết, SN 2004, tại xã Quảng Nghĩa (TX Móng Cái) vào một ngày giữa tháng 5-2007. Quyết đã ra viện được hơn một tuần lễ, nhưng cháu vẫn trong tình trạng sức khoẻ chưa ổn định.

Nhìn cháu xanh lướt, cứ ngơ ngơ, ngác ngác…khiến chúng tôi ai  không khỏi ái ngại. Càng nghĩ, lại càng giận cho người chú ruột bất  lương của Quyết, chỉ vì giận anh trai mình mà đã thẳng tay “giáng hoạ” vào đứa trẻ vô tội. Chuyện xảy ra vào ngày 21-4-2007, hôm đó đi làm về, nhìn thấy 2 má bé Quyết xưng to, anh Ngô Văn Mộc, SN 1968, trú tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa (Móng Cái) là bố đẻ Quyết, hỏi con: Ai làm gì mà má con xưng to thế kia? Quyết bảo: Con bị đánh. Nghe con nói vậy, anh Mộc liền chạy sang nhà Ngô Văn Giểng, SN 1970, em trai mình, nhà ở gần nhà  anh Mộc (vì trong thâm tâm anh Mộc nghi là Giểng đánh con mình, bởi trước đó cũng đã có lần Giểng đã đánh cháu Quyết). Lúc này Giểng không có nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Mộc chạy sang nhà Giểng lần nữa, vừa lúc Giểng đi làm về. Không nói, không rằng, anh Mộc xông vào túm lấy Giểng, đấm 3 nhát vào mặt Giểng và cầm tóc đập đầu Giểng vào tường, rồi bỏ về. Bực tức trước thái độ của anh trai, Giểng chạy xuống bếp, cầm con dao rựa dài 60cm(loại dao chặt củi) chạy theo để chém Mộc. Thấy vậy, Mộc bỏ chạy, Giểng đuổi theo, đuổi không được lại nhìn thấy cháu Quyết đang ngồi chơi tại bãi cỏ gần đấy, Giểng liền tiến đến bé Quyết, dùng sống dao đập vào cẳng tay trái cháu, làm gẫy 1/3 xương cẳng tay. Chưa hả giận, Giểng còn giơ  dao, chém vào đầu cháu Quyết, làm Quyết bị thương nặng… Ngay khi sự việc xảy ra quần chúng nhân dân kịp thời đưa cháu Quyết đi bệnh viện cấp cứu và bắt Giểng giao cho cơ quan Công an. Hiện bệnh viện xác định: Quyết bị gẫy xương cẳng tay trái, vết thương chẩm đỉnh dài 12cm tổ chức não phòi ra ngoài… Cơ quan CSĐT Công an Móng Cái đã ra lệnh khởi tố vụ án, bị can về hành vi giết người đối với Ngô Văn Giểng.

Tuy nhiên, điều muốn nói thông qua vụ việc này chính là những bậc phụ huynh, người lớn, hãy bình tĩnh ứng xử sao cho có lý, có tình trước những vụ việc xảy ra, nhất là đối với trẻ thơ. Đừng vì sự nông nổi “giận cá chém thớt” mà vô tình đem lại những nỗi ám ảnh, tổn hại lớn cả về  tinh thần và thể chất suốt cuộc đời cho những đứa trẻ vô tội. Thông qua vụ việc trên,  một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm hại trẻ em, rất mong các ngành, các cấp và các cơ quan chức năng cần có những giải pháp để ngăn chặn, răn đe, xử lý nghiêm đối với những hành động bạo lực đối với trẻ thơ.