Ngày Tết, người Việt thường đi đến các đền, chùa để thắp hương, xin lộc, cầu chúc cho gia đình một năm mới hạnh phúc. Nhưng những năm gần đây, việc đi lễ chùa đầu năm là…cả một hành trình gian nan.
Vất vả chuyện cúng lễ
Ngay từ 23 tháng Chạp, các đền chùa lớn ở Hà Nội đều tiếp đón nhiều du khách hơn hẳn bình thường, đặc biệt là trong đêm giao thừa và 3 ngày Tết.
Do lượng khách thập phương đến cúng tế nhiều nên việc quá tải xảy ra là dễ hiểu.
Từ khoảng 9h sáng mùng 2, suốt một quãng đường Quán Sứ, nơi có chùa Quán Sứ, đã bị tắc nghẽn bởi các phương tiện giao thông. Khuôn viên chùa quá nhỏ, không đủ để xe, nên nhiều hộ dân lân cận đã lấn chiếm mặt đường cho gửi xe, bịt lối đi bộ trên vỉa hè của người đi bộ.
Tình trạng ùn tắc giao thông cũng xảy ra ở đền Quán Thánh, vỉa hè không chỉ bị biến thành bãi gửi xe mà còn là nơi bán hương, hoa và các đồ lễ phục vụ cúng tế. Ngã tư giao giữa đường Thanh Niên và Quán Thánh luôn chật ních các phương tiện, khiến du khách muốn vào đến đền phải nhích từng mét.
Đông đúc nhất có lẽ là Phủ Tây Hồ, một trong những địa điểm đẹp nhất của Thủ đô.
Dù đã được phân luồng ra-vào từ đoạn rẽ vào Phủ ở đường Đặng Thai Mai, nhưng đến đoạn lấy vé xe chúng tôi vẫn phải chờ tới hơn 10 phút. Người đi lễ thì quá đông, mà cửa ghi vé chỉ có 2 người, chờ đợi là chuyện…dễ hiểu.
Phủ Tây Hồ thậm chí còn bị tắc từ ngoài cổng. Các quán ăn, hàng bán đồ lễ, các dich vụ viết sớ, câu đối đầu năm…nằm san sát nhau, kéo dài dọc cả con đường.
Là một điểm du lịch đẹp nên nhiều khách chơi xuân, đặc biệt là các bạn trẻ cũng nô nức kéo về đây chụp ảnh, ăn uống…khiến con đường đến Phủ càng trở nên khó khăn.
Vào được đến Chùa là cả một vấn đề, nhưng làm lễ được còn vất vả hơn thế. Gian điện thờ chính của chùa Quán Sứ lớn khoảng 100 mét vuông đầy kín người. Trong khoảng không chật hẹp ấy, mỗi cá nhân cũng chỉ đứng hơi gập người, chứ không thể làm lễ như ngày thường vì…sợ chạm vào người đứng sau.
Nhiều người không thể len vào điện thờ đành đứng ngoài thắp hương. Dù quy định chỉ thắp một nén hương đã có từ lâu nhưng hầu như không ai tuân thủ. Thường thì mỗi người đốt khoảng…một bó hương, và thắp đều ở các lư hương lớn khiến cả khoảng sân trước của Chùa Quán Sứ mù mịt khói.
Chiều mùng 2 thời tiết khá nóng, nhiệt độ lại càng tăng khi bước vào trong các gian điện thờ. Khói hương, hơi người, tạo nên một bầu không khí ngột ngào khiến nhiều du khách choáng váng. Đi lễ đầu năm quả là một hành trình gian nan!
Mệt mỏi với đủ loại dịch vụ
Những ngày Tết cũng là thời điểm các dịch vụ ăn theo hoạt động của các đền chùa được mùa làm ăn phát đạt.
Giá của tất cả các loại dịch vụ, ở tất cả mọi nơi, không bảo nhau, đều đồng loạt tăng!
Thấy rõ nhất là dịch vụ cho gửi xe. Dù trong năm làm gì, kinh doanh gì, những ngày đầu xuân nhiều hộ dân ở phố Quán Sứ đã chuyển sang trông xe!
Một chiếc xe máy gửi ngày thường khoảng 2.000đ/lượt, Tết tăng lên 10.000đ, dịp cao điểm như đêm Giao thừa còn lên đến 20.000đ.
Mỗi ngày chỉ cần trông khoảng 100 lượt xe, làm phép tính đơn giản cũng thấy con số kiếm được lên đến tiền triệu mỗi ngày. Chẳng mấy ai bỏ lỡ cơ hội “làm giàu” đầu năm!
Không có tư nhân, nhưng dịch vụ trông xe của chính Phủ Tây Hồ và đền Quán Thánh cũng tăng giá lên 5.000đ/1 xe máy. Thậm chí trên vé vẫn còn đề rõ giá 1.000đ. Khi chúng tôi thắc mắc nửa đùa nửa thật thì một người thu vé chỉ nhoẻn miệng cười “Tết mà!”
Không chóng mặt như giá gửi xe, nhưng các dịch vụ khác cũng tăng giá hơn hẳn ngày thường. Một bó hương giá khoảng 2.000đ được bán 5.000đ, hoa và một số loại quả phục vụ lễ cũng tăng giá gấp đôi, gấp ba.
Mỗi thứ tăng một chút nên một mâm lễ giá cũng đội lên thêm vài chục nghìn. Nhiều người chơi sang dâng một mâm lễ lớn tới cả vài trăm nghìn.
Dịch vụ đổi tiền có vẻ tăng “nhẹ” nhất. Các tờ tiền mệnh giá 200đ – 500đ thường được các khách lễ đổi để làm lễ và dâng. Để đổi được một cọc tiền như vậy giá 7.000đ thì các du khách phải trả 10.000đ (tỉ lệ 10 ăn 7).
Phủ Tây Hồ còn nổi tiếng với các loại bún ốc, bánh tôm, bánh đúc…nên ngoài việc đi lễ, các khách thập phương cũng tìm đến đây để thưởng thức những món ngon của Hồ Tây.
Chỉ có những người thực sự muốn đi lễ chùa là thấy mệt mỏi. Vào những nơi này họ chỉ muốn tìm sự thanh thản, bình yên, nhưng xem ra điều này là không thể. “Tết sau, ra Giêng tôi mới đi lễ. Mới đầu xuân đã vất vả thế này, ở nhà nghỉ ngơi còn hơn!”, một Phật tử đã thốt lên như vậy!