"Giết người, cướp trẻ em" ở Hà Giang: Vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm đen

Chừng 12 giờ đêm 27-2-2007, người dân thôn Nà Coóng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh bị đánh thức bởi tiếng trẻ con kêu gào... Đứa bé luôn miệng gọi: “Bố ơi! bố đi đâu rồi”? Tiếng chó sủa râm ran, tiếng khóc than của đứa bé vọng vào rừng núi, rơi vào bóng đêm sâu thẳm.

Cụ bà Thào Thị Say đang kể lại cho PV GĐ&XH nghe về vụ án

 Cụ bà Thào Thị Say đang kể lại cho PV GĐ&XH nghe về vụ án

Rất lâu sau, vài người hàng xóm gần nhất mới có thể  chạy tới nơi... Trước mặt mọi người là cảnh tượng kinh hoàng của một vụ thảm sát đối với gia đình gồm  8  thành viên này.

Lưỡi hái tử thần

Ngày 14-7-2007, chúng tôi tìm đến xã Bạch Đích, huyện Yên Minh (Hà Giang). Theo lời kể của ông Nguyễn Xuân Kim - Bí thư Đảng uỷ xã, khoảng 1h sáng ngày 28-2-2007 một cán bộ dân quân ở thôn Nà Coóng hớt hải chạy đến nhà ông báo tin về vụ án mạng xảy ra tại gia đình anh Thào Mí Say (SN 1977).

Lúc ấy trong nhà chỉ còn 2 đứa trẻ dưới 10 tuổi sống sót. Trong đó, 1 đứa là cháu ruột của Say, vừa ở Đắc Lắc ra chơi. Cháu gái ấy ngủ cùng giường với bà Thào Thị Say, (62 tuổi) là mẹ đẻ anh Say, ở trong góc cầu thang của nhà sàn. Thấy bọn cướp dùng gậy đánh vào đầu bà cụ, cháu bé vờ ngủ không biết gì. Khi bọn sát nhân lên gác, đứa trẻ núp vào phía sau bồ thóc, nên thoát chết. Cháu còn lại là con trai cả của anh Say, năm nay lên 8 tuổi, cũng may mắn thoát chết nhờ hôm đó nó ngủ ở chỗ khuất.

Đứa trẻ còn đang hoảng loạn, kể lại: “Lúc tỉnh dậy, cháu thấy một người vác đứa em cháu lên vai, chạy xuống chân đồi... Tưởng là bố cháu đưa em đi đâu, cháu gọi với theo, nhưng không thấy ai trả lời”.

Cũng theo lời kể của ông Kim, tại hiện trường, trên sàn nhà chị Sùng Thị Rúa (SN 1979) - vợ anh Say - bị hung thủ dùng dao sát hại. Dưới góc nhà, bà Thào Thị Say còn thở thoi thóp. Mọi người đưa cụ Say đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ án. Tài sản trong nhà anh Say còn nguyên vẹn, không có gì xáo trộn. Bọn cướp  đã bắt đi 3 đứa con trai của anh Say. Đứa lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất là 6 tháng tuổi.  Thậm chí cửa nhà cũng không có dấu hiệu bị đập phá, hay cạy cửa...

Xã Bạch Đích giáp biên giới Việt Trung. Anh Say làm nghề “lái trâu” nên thường xuyên có quan hệ với người  nước ngoài. Gia đình anh Say sinh sống trên 1 quả  đồi rất lớn, có 5 gia đình ở xung quanh nhưng khoảng cách giữa các nhà thường rất xa. Gần 1 ngày tìm kiếm, Công an Hà Giang mới thấy thi thể anh Say nằm bên suối, cách xa nhà anh.

Cụ Say, người may mắn thoát chết trong vụ thảm sát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang. Sau 2 tháng nằm viện, dưới sự bảo vệ đặc biệt của CQĐT và người thân, bây giờ cụ được UBND xã Bạch Đích thu xếp một nơi ở bí mật để đảm bảo an toàn.

Tiếp xúc với chúng tôi với vẻ chưa hết bàng hoàng cụ Say kể lại: “Đêm hôm đó, chính con trai tôi mở cửa cho chúng vào nhà. Sau đó, tôi đi ngủ và không để ý cho đến khi bọn chúng dùng gậy đánh vào đầu khiến tôi ngất đi, không biết điều gì đã xảy ra. Trong số những người đến nhà tôi hôm đó có tên Lềnh (người Trung Quốc), lấy vợ ở thôn Há Già, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh (Hà Giang) người này vẫn thường xuyên đi lại với con trai tôi”.

Những hy vọng trong nước mắt

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 13/7/2007 cụ Say đã được các trinh sát Biên Phòng và Công an huyện Ma Li Pho (Trung Quốc) cho nhận diện đối tượng. Cụ Say nói: “Dù họ chưa thông báo rằng đã bắt được bọn gây án, nhưng qua việc nhận mặt chúng tôi hy vọng hung thủ chắc chắn sẽ bị đền tội. Tôi nhớ các con, các cháu...”. Nói đến đây cụ Say khóc nức nở. Những giọt nước mắt của người mẹ mất con, bà mất cháu... như vết dao cứa vào lòng những người trong cuộc.

Chúng tôi ngồi lại bên cụ rất lâu, khi nhắc đến những tình tiết liên quan đến vụ thảm sát xảy ra tại gia đình mình, cụ Say  chỉ khóc và đưa mắt nhìn ra khoảng  không gian mờ mịt khói lam chiều...

Quay trở về Đồn Biên phòng Bạch Đích, chúng tôi được Trung tá Dương Văn Thịnh - Đồn trưởng cho biết: “Những thông tin về tình hình an ninh trật tự nơi biên giới  nói chung, cũng như về 3 vụ án “giết người cướp trẻ em” ở huyện Yên Minh, nói riêng,  đang được lực lượng biên phòng hai nước Việt - Trung phối hợp chặt chẽ bằng văn bản, cùng những cuộc làm việc trực tiếp. Chúng tôi đang nỗ lực cùng  với Công an tỉnh Hà Giang, điều tra phá án”. 

Khi tiễn chúng tôi ra cửa, ông Nguyễn Xuân Kim - Bí thư xã Bạch Đích chia sẻ: “Đau lòng vì những đứa trẻ còn bé, chưa rời vú mẹ đã bị  bắt cóc... chúng nó rồi không biết sẽ đi về đâu? Người dân nơi đây chỉ mong cơ quan chức năng hai nước phối hợp sớm tìm ra các cháu và trừng trị bọn tội phạm. Chúng tôi đã đi đến từng nhà dân, vận động họ phát huy tinh thần đoàn kết. Mỗi nhà tự trang bị những phương tiện chống “đột nhập”, bằng mõ, chiêng... hễ nhà ai phát hiện ra sự cố gì, là cả làng cả bản khua chiêng, khua mõ để báo động”.

Rời khỏi Yên Minh (Hà Giang) trong một buổi chiều hè đầy nắng cháy, nỗi buồn về cái chết của 7 người dân vô tội và sự mất tích của 6 bé trai mãi ám ảnh chúng tôi. Những vết máu, những dòng nước mắt, những ký ức kinh hoàng... của ba vụ thảm sát khắc sâu trên khuôn mặt những người dân nơi đây. Họ đang từng ngày, từng giờ mong mỏi những vụ thảm sát sớm được làm sáng tỏ.