Hai mảnh đời ghép lại...

Ngày 3-5-2007 đối với cô thợ may bị tật nguyền Mạc Thị Oanh (ở khu 2, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) là một ngày trọng đại, bởi ngày ấy cô đã "lên xe hoa" cùng với anh Nguyễn Lễ Phúc Vĩnh, cũng là một thanh niên tật nguyền, quê ở tận Quảng Nam. Đám cưới của họ thật vui bởi gia đình, họ hàng và bà con xóm phố từ lâu vẫn rất quý mến và mong muốn cho ''cô bé" có cuộc sống hạnh phúc...

Vợ chồng chị Oanh, anh Vĩnh.

Vợ chồng chị Oanh, anh Vĩnh.

Hơn 30 năm nay, chị Mạc Thị Oanh phải sống chung với căn bệnh cong vẹo cột sống, di chứng của chất độc da cam do người cha bị nhiễm phải trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên những năm chống Mỹ. Chồng chị, anh Nguyễn Lễ Phúc Vĩnh, thì lại bị dị tật bẩm sinh, các cơ quan chức năng phía bên trái cơ thể phát triển không đều, nhỏ hơn bình thường. Và vì thế, việc đi lại, hoạt động rất khó khăn. Nhưng anh Vĩnh lại là một kỳ thủ có tài, người vừa mới đoạt 2 huy chương Đồng môn cờ vua tại Giải thể thao Paragames năm 2005 tại Philippin và Giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc năm 2008, diễn ra ở Huế vừa qua...

Căn nhà ở sâu tận cùng con hẻm nhỏ, vốn là một căn nhà tập thể cũ của Công ty xây dựng số 1 - nơi bố mẹ chị Oanh từng công tác. Vẻn vẹn chỉ có 21m2, nhưng đã có một thời gian dài, vợ chồng chị Oanh phải nương nhờ bố mẹ để ở. Chính vì có thời gian ở đây nên anh Vĩnh thường xuyên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các VĐV, huấn luyện viên cờ vua tại trường TDTT tỉnh đóng ngay gần đó. Và cũng như một ''cơ duyên'', tại Giải cờ vua toàn quốc dành cho người khuyết tật năm 2008, "chú rể" Nguyễn Lễ Phúc Vĩnh đã mang về cho ''đội nhà" Quảng Ninh chiếc huy chương đồng...

Về phía chị Oanh, trước khi gặp anh Vĩnh, qua lời giới thiệu của một người bạn (cũng là một vận động viên cờ vua), chị từng mở một hiệu may nhỏ ở đầu ngõ. Nói là có hiệu may riêng nhưng tiền thuê nhà một tháng cũng đã ngót nghét 600.000 đồng, cộng với 100.000 tiền điện v.v... nên lời lãi cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng vì không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình nên chị đã cố gắng lao động miệt mài trong suốt 14 năm qua. Tình cờ chị gặp anh Vĩnh trong một lần anh cùng bạn ra Quảng Ninh chơi, thấy anh hiền lành, tốt tính nên chị đã thầm cảm mến. Qua hơn một năm nuôi dưỡng tình cảm, họ đã quyết định gắn bó với nhau. Bây giờ có ai hỏi, anh Vĩnh lại vui vẻ đùa: ''Vì cờ vua mà tôi lấy được vợ''.

Biết cuộc sống gia đình là phải tự lập, khó khăn càng lớn đối với cuộc sống của đôi vợ chồng tật nguyền. Nhưng không chịu khuất phục số phận, anh chị đã đi khắp nơi để tìm việc làm. Một lần chị Oanh được giới thiệu lên thăm cơ sở của công ty TNHH Hồng Minh, một trung tâm hỗ trợ và đào tạo việc làm cho người khuyết tật ở cây số 11 Yên Hưng mới đi vào hoạt động được gần 1 năm, thấy có nhiều em nhỏ cũng khuyết tật như mình, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên chị Oanh đã tìm cách ở lại, trở thành giáo viên thực hành may nhằm truyền đạt cho các em nhỏ khuyết tật những kỹ năng chị đã tích luỹ được, giúp các em có một cái nghề để kiếm sống. Sau đó, anh Vĩnh cũng được nhận vào làm bảo vệ cho công ty. Thu nhập của cả hai vợ chồng được trên 2 triệu đồng/ tháng, không hơn so với việc chị Oanh mở tiệm may riêng trước kia nhưng được cái chị không phải chịu sức ép từ công việc, hai vợ chồng lại được làm gần nhau nên cũng có điều kiện đỡ đần, chăm sóc nhau hơn. Chưa có một mái nhà riêng để ở, anh chị được công ty tạo điều kiện cho ở một căn hộ tập thể riêng.  May mắn hơn là chị Oanh hiện đã mang thai được 7 tháng, cháu bé trong bụng mẹ khoẻ mạnh.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Oanh tâm sự: ''- Cả mình cũng như anh Vĩnh đều chỉ mong muốn làm sao có một cuộc sống tự lập, không là gánh nặng cho gia đình, xã hội...".

Tôi nhìn họ và thấy thật xúc động. Bởi tuy là những người chịu  thiệt thòi do tật nguyền nhưng họ đã không chịu khuất phục số phận, vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không những không là ''gánh nặng'' mà còn làm được nhiều việc có ích cho gia đình, xã hội. Họ là những con người thật đáng quý trọng!

Cùng chuyên mục