Học làm dân

“Quan nhất thời, dân vạn đại” (Phương ngôn)

Ông ngỡ mình vẫn là số một
Dù nghỉ hưu ngót nghét chục năm
Không được gọi “Sếp” - ông căm
Tết không quà biếu, ông rằng: “Vô ơn”(!)
*
Ông ngỡ mình vẫn trơn số một
Lên ô tô chồm chỗm ghế ngon
Phớt lờ mẹ vợ héo hon
Xoay lưng cháu ruột ôm con lọt lòng
*
Ông ngỡ mình vẫn dong số một
Đi họp về hậm hực nghiến răng
Tên ông - giới thiệu cuối hàng
Vỗ tay lại chẳng “đùng đoàng” như ai
*
Ông ngỡ mình vẫn vai số một
Mấy mươi năm không phải xếp hàng
Bây giờ khám bệnh ngỡ ngàng
Phải chờ, than vãn “bẽ bàng lắm thay”(!)
*
Ông ngỡ mình vẫn tay số một
Mọi ăn chơi đều có người chi
Nay bữa sáng một mình đi
Nhớ ô, nhớ mũ nhiều khi quên... tiền
*
Ông ngỡ mình vẫn xiên số một
Vào cơ quan tìm gặp “người xưa”
Ê chề có hẹn, không chờ
Hết tiền, hết chức dứt tơ đoạn tình
*
Ông ngỡ mình mãi rinh số một
Nên nghỉ hưu lạc lõng bần thần
Làm quan xa, làm quan gần
Vẫn không hề biết làm dân thế nào?

Cùng chuyên mục