Học mót

Tôi có cảm giác lâu nay, các nhà thơ trẻ bỏ mất thú vui thù tạc văn chương. Vì lẽ gì nhỉ? Hoặc bởi cuộc sống hiện tại quá nghiệt ngã khẩn trương? Hoặc bởi mải miết miếng cơm manh áo thời buổi thị trường quay chóng mặt? Thù tạc văn chương có cái thú vui âm ỉ, điều này ông cha mình từng làm, để lại nhiều bài thơ hay, nhiều giai thoại đẹp.

Học mót người xưa, tôi cũng ghép dôi vần tặng bạn bè những lúc cao hứng. Chẳng hạn bài tặng nhạc sĩ Đức Minh, lấy lời mấy bài hát ghép lại: Chiều Hạ Long gợi nhớ/ Nửa tuần trăng trôi ngang/ Anh thành Sao Hôm lẻ/ Em mãi hoa pơ-lang. Bài tặng Yên Đức, cũng tên mấy vần thơ của thi sĩ này: Hoa gì hoa của mùa thu/ Đỉnh cao Yên Tử sương mù trúc đan/ Thung lũng thơ thung lũng than/ Cánh cung đông bắc hỏi han mấy trời? Trong báo Quảng Ninh số nọ, tôi công bố bài thơ tặng hoạ sĩ Lê Vân Hải nhân gặp bạn mải mê học tiếng nước ngoài sang xứ bạn học: Thì ra là bạn sắp đi Hung/ Bỏ cả giăng hoa cả tiệc tùng/ Đêm những cu trò kêu lảm nhảm/ Ngày toàn ó é viết lung tung/ Công danh hầu chắc bay vời vợi/ Duyên hoạ xem ra vẫn mịt mùng/ Cái tiếng ở đời mưa mệt nhỉ/ Quê người ấy ấy có nao nung?

Hoạ sĩ Lê Vân Hải đã đưa bài thơ thách bạn bè hoạ lại. Đây là bài hoạ của một bạn có vợ mệnh danh “sư tử Hà Đông”.

Vợ bạn nghe đồn tính dữ hung

Thanh la xoang xoảng trống tùng tùng

Láng giềng nhẵn cảnh, thôi can gián

Con cái quen hồi, trốn tứ tung

Dăm bận muộn về đánh cắm quán

Nhiều phen ngủ vạ kệ chăn mùng

Thôi thôi bạn ạ đừng rên rẩm

Ngứa ghẻ thời nào chẳng nấu nung!

Cũng nghe đồn bà vợ kia đọc bài thơ ngỡ nổi đoá ầm ĩ, không ngờ lại tủm tủm cười. Bà khen: “Thơ hay đáo để. Lúc nào ông mời bạn bè tới nhà mình chơi. Tôi xin hứa sẽ xuống than, nhất định không làm mất mặt chồng. Tôi mà thất hứa, xin cứ đem đầu tôi đi chặt, đúng thế đấy!?

Cùng chuyên mục