Gương mặt biểu cảm, rất thành công với các vai diễn có chiều sâu... Hồng Ánh từng được NSND Trà Giang khen hết lời dù chỉ tự nhận mình chỉ “đẹp” trong diễn xuất.
- Sự trở lại màn ảnh rộng của Hồng Ánh lại gắn với hai vai phụ trong “Trái tim bé bỏng” và “Mười”. Không còn Hồng Ánh xinh đẹp, tươi tắn mà đã trở thành người mẹ khắc khổ trong “Trái tim bé bỏng” và một người đàn bà tàn nhẫn, đầy hận thù trong “Mười”. Có phải chị đã thấy mình hết thời với những vai trong sáng, hiền hậu?
- Tôi vẫn chỉ là gương mặt diễn viên dạng nhân vật của dòng phim chính thống thôi chứ không phải diễn viên của mặt thị trường. Tôi không có vẻ đẹp của những siêu mẫu ăn khách hay của giới ca sĩ nên tôi chọn cách tìm vẻ đẹp của nhân vật trong diễn xuất.
Đó phải là những vai diễn có diễn biến nội tâm và cá tính riêng biệt, đặc biệt. Có lẽ vì thế nên các hãng phim tư nhân không có vai diễn hợp với tôi. Tôi thấy ở tuổi này mình mới có nhiều kịch bản phức tạp, phong phú và đa dạng hơn cho mình lựa chọn. Và ở độ tuổi này mới có nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện để kể hơn so với tuổi trẻ.
Tôi cũng muốn vào những vai trẻ trung xinh đẹp nhưng điện ảnh khắc nghiệt là không có sự hoá trang nhiều như sân khấu, không thể giảm tuổi của mình từ hơn 30 xuống 20 tuổi dù cho mình có mong muốn, yêu thích như thế nào nên tôi chọn cách xuất hiện phụ như thế này.
Nhưng tôi luôn quan tâm sự xuất hiện của mình có để lại dấu ấn gì hay không, để lại ấn tượng hay không dù chỉ trong vài scene hình.
- Vai diễn trong “Mười” không có lời thoại mà chỉ là tiếng thét nhưng có thể nhìn nhận đó là vai phản diện, luôn xuất hiện trong ám ảnh quá khứ của nhân vật chính. Vai diễn ngắn nhưng là dạng vai độc và khó.
Phải diễn làm sao cho người ta thấy cô này vì ghen tuông, ích kỷ dẫn tới hành động gây ra cái chết cho cô gái. Tôi rất vui khi nhận lời vào vai ngắn trong phim này vì được học hỏi những kinh nghiệm làm phim của ê-kíp làm phim xứ Hàn.
Còn người mẹ trong “Trái tim bé bỏng” cũng là dạng vai diễn bằng hành động là chính, xuất hiện ít, không nói nhiều nên tôi cố gắng tạo ra sự đa dạng khác biệt, một dấu ấn riêng của người phụ nữ miền Trung.
- Người ta nói Đỗ Nguyễn Lan Hà mang dáng dấp của Hồng Ánh trong phim của Nguyễn Thanh Vân. Diễn xuất của nhân vật Mai có thật sự cuốn hút chị?
- Lan Hà bộc lộ năng khiếu từ năm 13 tuổi khi tôi có dịp đóng chung với cô ấy ở phim “Đời cát”. Sự trong sáng, hồn nhiên của cô vẫn còn giữ nguyên cho tới khi chúng tôi gặp lại vào năm ngoái khi đi casting vai chính cho “Trái tim bé bỏng”.
Tôi chỉ hỗ trợ thêm về kỹ thuật diễn xuất, còn cô bé tiếp nhận rất nhanh. Có thể nhân vật vẫn chưa có độ sâu, chuyển biến sâu sắc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự xót xa trong vai đó. Ở độ tuổi đó chưa chắc tôi đã vào vai tốt được như Lan Hà.
- Bước chân vào điện ảnh đã gần 13 năm, nhiều dấu ấn nghề nghiệp đã được bạn bè đồng nghiệp khẳng định. Nếu bây giờ chỉ xuất hiện thoáng qua màn hình với những vai phụ, chị có thấy mình sẽ bị mất vị trí không?
- Những khó khăn từ tác động bên ngoài không làm cho tôi thấy khắc nghiệt bằng những khó khăn tìm cách vượt bản thân của mình. Mỗi lần xem bộ phim mới, nhìn diễn xuất đa dạng của đồng nghiệp lại thôi thúc tôi khám phá thêm về khả năng diễn xuất của mình.
Việc không tìm được cái gì mới, diễn hay hơn, đặc biệt hơn, sâu sắc hơn là cái khó khăn vô cùng lớn với bản thân tôi. Tôi không sợ những ngoại lực mang tới mà chính trong con người mình có làm được hay không. Nghề diễn viên đòi hỏi mình luôn luôn thay đổi và tìm tòi.
- Chị đang chờ một vai cá tính như thế nào?
- Tôi vẫn chờ vai diễn hợp với độ tuổi và có đột biến về tâm lý. Đó là vai phụ nữ đương đại mà ở họ có những dồn nén trong con đường mưu sinh, kiếm sống ở tầng lớp lao động thấp hơn là tầng lớp trung lưu, là số đông của người dân Việt anm trong nền kinh tế bây giờ. Tôi muốn tìm hiểu thế giới nội tâm, cuộc sống của họ.
- Thấy chị xuất hiện với nhiều vai trò trong việc sản xuất một bộ phim. Đó có phải là bước lui tạm thời của chị với việc xuất hiện trước ống kính trong thời điểm hiện tại?
- Diễn viên vẫn là ưu tiên số 1. Nhưng việc làm phó đạo diễn hay sản xuất phim sẽ là hướng phát triển về lâu dài trong sự ghiệp của tôi. Một lúc nào đó tôi cũng phải chuyển sang việc khác gắn bó nghề lâu hơn.
“Trái tim bé bỏng” là bộ phim đầu tiên tôi tham gia với tư cách phó đạo diễn. Hiện tại tôi cũng đang làm phó đạo diễn cho một bộ phim thiếu nhi của đài truyền hình.
- Sự đóng khung cặp bài trùng Nguyễn Thanh Vân và Hồng Ánh vẫn luôn được nhắc tới từ “Đời cát” tới “Trái tim bé bỏng”. Dường như những bộ phim đạo diễn Thanh Vân bắt tay vẫn luôn có sự ưu tiên với chị?
- Trong công việc, anh Vân là người quyết liệt, thẳng thắn. Anh ấy là người chung thủy với diễn viên, khi có phim phù hợp, đầu tiên anh nghĩ tới những người đã từng cộng tác với anh ấy. Nhưng tính phù hợp của vai diễn vẫn là điều anh đặt lên hàng đầu.
Nếu nhân vật đó không phù hợp với tôi thì tôi sẽ gắn bó ở khía cạnh khác, đứng đằng sau máy quay làm trợ lý đạo diễn cho anh. Tôi rất quý vợ chồng anh Vân ở điểm này và luôn muốn đóng góp cho phim của anh dù ở bất kỳ vai trò nào.
Nhưng tôi vẫn luôn mở lòng với các đạo diễn khác. Làm việc với nhiều đạo diễn, mình có điều kiện phát triển hơn khả năng diễn xuất hoặc học hỏi họ nhiều hơn ở vai trò đạo diễn.
- Bận rộn với điện ảnh, lơ là sân khấu, hạnh phúc riêng hình như vẫn đang bỏ ngỏ. Chị có nghĩ sẽ phải cân bằng lại việc này không?
- Lúc nào tôi cũng bận rộn, từ lúc vào nghề tới bây giờ. Giai đoạn đầu bận rộn để giới thiệu, chứng tỏ khả năng của mình ở lĩnh vực diễn xuất. Giữa nghề lại bận rộn với việc giữ những gì mình đã có và phát triển những gì mình đang, đã và sẽ có. Về sân khấu, đầu năm vừa rồi bận rộn tôi đã bỏ lỡ, nhưng tôi sẽ quay trở lại với sân khấu vào giữa năm nay.
Tới tuổi này tôi cảm thấy rất cân bằng và hài lòng, không có gì sốt ruột. Hiện tại tôi luôn có tình cảm riêng bên cạnh tình cảm điện ảnh làm cho tôi thấy dễ chịu hơn và hỗ trợ nhiều trong công việc.
Tôi quan niệm cứ hạnh phúc là được rồi chứ không cứ nhất thiết phải là một cái kết thúc gì đó. Tôi cũng hạn chế nói về chuyện riêng tư. Công việc và cuộc sống có quá nhiều điều để chia sẻ với khán giả rồi nên tôi muốn để riêng tư lại cho riêng mình thôi.
- Xin cảm ơn chị!