Khám phá Hạ Long đêm

Sau bao lần ấp ủ, cuối cùng thì tôi cùng một số bạn thân cũng thực hiện được ước mơ của mình là tổ chức “tua” khám phá Vịnh Hạ Long về đêm. Cũng xin nói luôn “tua” của chúng tôi không phải là nghỉ đêm trên tàu hạng sao như khách Tây mà là “tua” theo kiểu dân dã - du lịch bụi.

Một đêm trên Vịnh Hạ Long đã đem đến cho chúng tôi những cảm nhận mới về di sản.

Một đêm trên Vịnh Hạ Long đã đem đến cho chúng tôi những cảm nhận mới về di sản.

Con tàu nhỏ của chúng tôi rời Cảng Mới khi “Sóng đã cài then đêm sập cửa” - như lời bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận - đúng vào lúc Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu tường thuật trực tiếp trận bóng đá vòng loại ASIAN Cup 2011 giữa Việt Nam và Syria. Điểm đến của chúng tôi là khu vực Cửa Vạn. Đêm cuối tháng không có trăng nên mặt biển thẫm một màu tối. Ánh sáng đèn từ các con thuyền nhỏ của dân chài hắt ra tạo cảm giác ấm cúng, khác hẳn với hình ảnh có phần nhếch nhác ban ngày. Ra khỏi bờ khoảng 500m nhìn lại thấy thành phố là cả một dải đèn rực rỡ suốt từ Tuần Châu về Cột 5, Cột 8; nổi bật nhất là ánh sáng từ hai trụ tháp của cầu Bãi Cháy hắt lên trời. Đẹp lung linh.

Đi qua khoảng giữa vùng bờ với đảo Ti-Tốp là một khoảng trống đảo. Không gian chỉ còn tiếng máy tàu chạy đều đều hòa lẫn tiếng sóng đập nhẹ vào mạn tàu. Nhìn con tàu nhỏ của chúng tôi chạy giữa biển đêm, tôi chợt hình dung vụ chiếc tàu du lịch bị giông nhấn chìm mới đây và rùng mình, cố xua đi hình ảnh ấy... Tới khu vực trước hang Sửng Sốt, màn đêm như bị xé toạc bởi hàng trăm ngọn đèn điện sáng trưng từ các tàu du lịch sang trọng. Thoạt nhìn từ xa, cả khu vực giống như là một thành phố mi ni nổi trên biển. Anh Căn, cán bộ BQL Vịnh Hạ Long giới thiệu đây là khu vực lưu trú của tàu nghỉ đêm.

Sau khi dạo qua làng chài Cửa Vạn, chúng tôi quyết định chọn hang Tiên Ông làm nơi cắm trại. Đây là một hang đá khá rộng, gần với làng chài Cửa Vạn, cửa  hang cao cách mặt biển khoảng 5-6m. Nơi đây các nhà khảo cổ đã phát hiện được dấu tích cư trú của người tiền sử cách ngày nay chừng, 6.000-5.000 năm. Sau khi neo tàu vào mỏm đá, cả nhóm chuyển đồ đạc gồm các đồ dùng cho một chuyến dã ngoại lên hang. Trong lúc tôi cùng Tuấn - anh bạn là họa sĩ của Đài PT-TH tỉnh - đi kiếm củi khô nhóm lửa thì Trường  (Sở VH-TT&DL) xắn quần, cầm đèn lội bắt ốc trong các hốc đá ven chân đảo, còn anh Minh (Ngân hàng Công thương) - thành viên lớn tuổi nhất -  trổ tài câu cá. Với tài nghệ của mình, chẳng bao lâu anh đã kéo lên 1 chú cá sủ nặng cỡ hơn 1kg, cùng cỡ hơn 1kg mực. Vậy là cả nhóm có một bữa tươi ngon lành.

Bật chiếc bếp ga du lịch mang theo, chúng tôi ngồi quây quần bên nồi lẩu thơm lừng mùi xả, gừng (đã chuẩn bị sẵn trước đó). Bữa ăn ngoài lẩu cá, mực còn có cá nướng do anh bạn Tuấn thể hiện. Gỡ miếng cá nướng nóng hổi chấm muối tiêu, ớt, kèm chén rượu nhỏ đưa cay, dường như chưa bao giờ tôi ăn một bữa lẩu ngon như thế. Lúc này đã là thời khắc chuyển ngày. Trải chiếc chiếu giữa lòng hang bên đống lửa nhỏ, chúng tôi cùng nằm kể cho nhau nghe những kỷ niệm về Hạ Long, chỉ riêng anh Minh là say mê lại vác cần xuống chân đảo để câu. Hạ Long về khuya khá yên lặng, nghe rõ cả những tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào chân đảo, tiếng máy tàu ì ầm từ xa vọng lại. Hang Tiên Ông có khá nhiều bụi cây trước cửa, bên trong hang có nhiều ngách, khá ẩm vậy mà lạ một điều là không hề có một con muỗi nào vo ve đến để “hỏi thăm” những vị khách không mời như chúng tôi. Hơi ấm từ đống lửa cùng với một chút men rượu đã khiến mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi đã mơ mình hoá thành một anh dân chài. Chiếc thuyền nan dập dềnh đưa tôi cặp vào một hang động tuyệt đẹp, trong hang có muôn vàn nhũ đá lóng lánh rủ xuống tạo thành các hình ảnh huyễn hoặc. Lần bước, tôi đi vào phía trong hang - nơi phát ra tiếng nhạc vang lừng. Trước mắt tôi là một đài sen lớn, trên đó có 8 cô tiên đang múa hát uyển chuyển, cô nào cũng xinh đẹp tuyệt trần... Bỗng có ai đó nắm tay tôi lay mạnh. “Dậy đi, sáng rồi kìa”- tiếng ông bạn Trường bên cạnh đưa tôi trở về thực tại. Tôi vươn vai đứng trước cửa hang, hít thở không khí ban mai tinh khiết. Hạ Long buổi sớm, các đảo đá phủ bởi một màn sương mờ mờ, đây đó một vài chiếc thuyền câu của ngư dân đang hối hả vào bờ để kịp phiên chợ buổi sáng.

Trên đường về, chúng tôi cho tàu chạy qua làng chài Cửa Vạn. Một ngày với ngư dân làng chài dường như sớm hơn trên bờ; trên các nhà bè, kẻ thì giặt lưới, người thì vệ sinh thuyền bè, máy móc sau một đêm mưu sinh trên biển. Sau 1 đêm “dã ngoại” đáng nhớ, dù có đôi chút mệt nhưng gương mặt ai cũng lộ niềm vui. Một ngày mới lại bắt đầu và tôi lại biết thêm những điều mới về Vịnh Hạ Long.