Cứ vào chung kết thì thể nào cũng có giải phụ được "đẻ” ra để trao, cứ được mời tới nhận giải là "chắc như bắp sẽ có giải"..., nhiều hạng mục giải thưởng được thiết kế phóng túng, cách trao giải thiếu tinh tế, thiếu lịch sự làm việc tôn vinh tài năng, thành quả lao động nghệ thuật ngày càng bị coi thường.
Có fan hò hét và chỉ có sự hồi hộp của MC là góp phần "long trọng" buổi lễ trao giải Album vàng, chứ những người sắp nhận giải thì lắng nghe kết quả một cách rất thản nhiên vì một lẽ đơn giản: có mặt ắt có giải.
Quả tình chưa một giải thưởng nào lại hào phóng như thế, chỉ xoay quanh những album (chất lượng còn nhiều điều đáng bàn) thì người ta lại rất "sáng tạo" trong thiết kế giải: "Ý tưởng âm nhạc" rồi có thêm "Ý tưởng thiết kế", "Album vàng" lại kèm thêm "Ca sĩ trẻ có album tốt"...
Chưa hết, hầu như hạng mục nào của giải này cũng nhân đôi theo hai tiêu chí: hội đồng nghệ thuật bình chọn và khán giả bình chọn. Người xem phải bối rối ngay cả với những giải cao nhất vì đã có "Album vàng do hội đồng nghệ thuật bình chọn", "Album vàng do khán giả bình chọn" nhưng lại có thêm "Album đặc biệt".
Cùng với rất nhiều cuộc thi người đẹp được tổ chức rình rang trong thời gian gần đây, Hoa hậu trang sức 2007, Hoa hậu Tây đô cũng vừa kết thúc với khá nhiều giải thưởng, trong khi chất lượng thí sinh thì bị cho là... đi xuống.
Ngoài giải dành cho các nghệ nhân, Hoa hậu trang sức 2007 ôm đồm nhiều danh hiệu như hàng chục cuộc thi hoa hậu khác: Hoa hậu ứng xử thông minh, Hoa hậu mặc áo dài đẹp, Hoa hậu ảnh, Hoa hậu thân thiện... , trong khi đó "hoa hậu" gắn liền với những yếu tố của trang sức thì chẳng thấy.
Hoa hậu Tây đô cũng vừa kết thúc, loay hoay cũng chỉ có "thông minh nhất", "áo dài đẹp nhất", "thể hình đẹp nhất"..., còn giải thưởng có tiêu chí "dính" với Tây đô như "Người đẹp mặc áo bà ba đẹp nhất" chẳng hạn lại bị lãng quên.
Năm ngoái, giải thưởng người mẫu VN cũng vui cả làng khi có bao nhiêu cô được xét vào chung kết thì có bấy nhiêu giải được trao. Đến người mẫu mà cũng có giải: thể hình đẹp, ăn ảnh... là chuyện đã rất khó nghĩ. Nói đùa như một gương mặt trẻ tham gia cuộc thi này thì "bỏ chút thời gian ai cũng có giải, ai cũng có tiền".
| Trao nhiều nhưng "chất" chẳng bao nhiêu Khi người nghe, người xem, thậm chí cả giới chuyên môn trong nước còn mơ hồ bàn với nhau về tính thuyết phục trong chất lượng của các sản phẩm âm nhạc, điện ảnh; khi các nhà làm sô ca nhạc, nhà sản xuất phim đau đầu vì vé bán ế ẩm, báo giới lùng sục mỏi mắt vẫn không thấy ca sĩ, diễn viên, người đẹp nổi bật... thì các nhà tổ chức tiếp tục nô nức tổ chức, hào phóng với số lượng huy chương, mũ mão, danh hiệu và cả tiền bạc để "tôn vinh". Ồ ạt trao và ồ ạt nhận, nhưng sự tôn vinh thật sự xứng đáng thì... ngày càng nhạt nhẽo. Số lượng của những giải thưởng nhiều không phải là điều đáng lo, cái đáng lo là sự hào nhoáng bên ngoài của những giải thưởng, trao không phải làm đẹp cho người nhận mà là để người trao quảng cáo, "khoe của". |