Khi nhan sắc bị... lạm dụng!

Năm 2009 được dự báo là năm “tổng tấn công” của các người đẹp, hoa hậu lên màn ảnh nhỏ. Nhan sắc và vương miện được vinh danh qua các cuộc thi mang tầm quốc gia, quốc tế của họ sẽ là một điểm thu hút khán giả đến với phim truyền hình trong nước. Âu đó cũng là điều hợp với lẽ thường. Khán giả cần những ấn tượng và cảm xúc mới lạ. Vấn đề đặt ra ở đây là các người đẹp sẽ thể hiện khả năng diễn xuất của mình như thế nào?

“Nhan sắc phô phang cái lý luận của nó…”

Phim ảnh vẫn được coi là nghệ thuật của thị giác. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những minh tinh tên tuổi thường là những người có sắc vóc lộng lẫy. Và cũng chẳng có gì để bàn luận khi các đạo diễn, nhà sản xuất mời các hoa hậu – mỹ nữ tham gia đóng phim.

Điểm lại từ xưa đến nay: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Trịnh Kim Chi, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Thanh Hằng… đều được biết đến với vai trò là diễn viên trong các bộ phim điện ảnh – truyền hình, mà không phải là không gặt hái được những thành công nhất định khiến họ được nhìn nhận như là một diễn viên thực thụ, như Hoa hậu thời trang Quốc tế 1998 Trương Ngọc Ánh chẳng hạn.

Trong năm 2009, khán giả phim truyện Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan và “săm soi” khả năng diễn xuất của hàng loạt hoa hậu lần đầu tiên chạm ngõ màn ảnh: Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy qua phim Âm tính; Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm với phim Tham vọng; Hoa hậu được bình chọn qua mạng của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008 Cao Thùy Dương với Chuyện tình đảo ngọc; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Nguyễn Thùy Lâm trong Tây Sơn hào kiệt; Hoa hậu du lịch biển cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Trần Diễm Trinh với Blog và người đẹp… Đấy là chưa kể bộ phim Bước chân hoàn vũ được đơn vị sản xuất nhắm tới hàng loạt người đẹp để mời vào vai.

Ảnh minh họa


Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Nguyễn Thùy Lâm trong Tây Sơn hào kiệt

Người đời vẫn luôn dành sự ưu ái cho phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Nên chọn hoa hậu đóng phim, với các đạo diễn cũng có những lý do nhất định. Tuy rằng không được học bài bản về diễn xuất, nhưng họ có những ưu thế riêng như sắc vóc, dạn dĩ trước ánh đèn của trường quay, cảm xúc với nghề còn hừng hực, gương mặt mới lạ, chưa đến nỗi bị nhàm chán so với đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp hiện nay. Song, chọn hoa hậu, á hậu đẹp thì không khó, nhưng tìm một người biết diễn xuất lại là chuyện hết sức “trần ai”.

Với bản thân hoa hậu, không ít người trong số họ có trình độ, phông văn hóa nhất định, có khả năng tiếp cận, da sạm đen, mặt nổi mụn, thậm chí tổn thương thân thể do va chạm mạnh… hay phải làm xấu mình một cách thê thảm khi lên cơn nghiện như trường hợp của Mai Phương Thúy trong phim Âm tính, thù lao cũng thấp hơn nhiều so với diễn thời trang, chụp hình quảng cáo. Nhưng bù lại, họ được bận rộn trong mọt niềm hạnh phúc vô cùng khác lạ, đó là cảm giác hóa thân thành một con người khác, sống một cuộc đời hoàn toàn khác, và sau đó, là cơ hội tỏa sáng, được người đời thừa nhận không chỉ về mặt hình thức.

Ảnh minh họa


Cao Thùy Dương với Chuyện tình đảo ngọc


Lợi cả đội đường nên chuyện hoa hậu “tấn công” màn ảnh đã được ví như một con đường trải thảm đỏ thênh thang đón đợi những đóa hồng nhón gót chân son bước lên “đài vinh quang”. Nhưng, để có được ngày đó, hoa hậu đã và sẽ phải trả những cái giá khá đắt nếu không tự lượng sức mình, không có một nhận thức nghiêm túc và đúng đắn về nghề diễn viên. Có người sinh ra đã có năng khiếu nghệ thuật thiêm bẩm, có người học cả đời vẫn không thể thành diễn viễn, không thể xướng lên tròn vành một nốt nhạc. Khiên cưỡng ép họ và ép mình, thì dù kịch bản hay, đạo diễn giỏi, PR tốt đến đâu cũng khó có thể có một tác phẩm thành công, mà đôi khi còn làm uổng phí công sức của cả một tập thể.

“… tài năng đừng hòng mà chen ngang” (*)

Không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của các hoa hậu, á hậu đã góp phần mang lại không khí trẻ trung, tươi mát và hấp dẫn cho nhiều bộ phim. Bên cạnh đó, tên tuổi của họ còn có tác dụng PR cho phim. Một số bộ phim dù người đẹp chỉ đóng một vai “xẹt qua xẹt lại” trên màn ảnh mà trên poster, băng rôn quảng cáo của bộ phim vẫn đưa tên họ rất đậm ở những vị trí hút mắt nhất. Nhưng cũng đã không biết bao nhiêu lần, khán giả chưa kịp hào hứng bởi yếu tố trẻ trung, xinh đẹp của dàn "diễn viên… vương miện” thì lập tức bị “dội ngược” khi nhận ra đó thực chất chỉ là những bình hoa di động, họ chỉ dùng các tiểu xảo như ăn mặc gợi cảm, kiểu cách đi đứng, trang điểm và phục sức đẹp… để khỏa lấp sự yếu kém về diễn xuất.

Ảnh minh họa

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy ...

Khi nhan sắc bị... lạm dụng! ảnh 4


... và vai diễn trong phim Âm tính

Có những cảnh nhân vật trên phim khóc tức tưởi, gào thét đầy vẻ đau khổ cùng cực… nhưng người xem phim lại bật cười, vì không cảm thấy xúc động khi nhìn nét mặt vô cảm của diễn viên, có khi lại vì chiếc áo mà cổ mặc quá gợi cảm, không phù hợp với hoàn cảnh. Vào vai Mây Trắng trong phim truyền hình Hoa dã quỳ, Hoa khôi sinh viên Đinh Ngọc Diệp đã cố gắng thể hiện vai diễn của mình. Vẻ ngoài của Ngọc Diệp phù hợp với vai cô gái trẻ trung, xinh đẹp, con nhà giàu, nhưng để hóa thân vào vai nhân vật có số phận bất hạnh, đòi hỏi diễn xuất sâu lắng bằng nội tâm, cô đã không gánh nổi. Rất nhiều những tình huống diễn ra trong phim, khán giả đợi chờ một ánh mắt đầy nội tâm, một động tác hóa thân trọn vẹn thì Mây Trắng của Ngọc Diệp chỉ khiến người xem giật mình bởi các động tác gào thét, khóc lóc inh ỏi. Vai diễn đầu tiên của á hậu N.O cũng không nhận được nhiều thiện cảm của khán giả, cho dù cô là người đẹp gặt hái được ít nhiều thành công trong nghề nghiệp đòi hỏi phải có trí tuệ của mình.

Chê hoài cũng tủi thân mỹ nữ, nhưng vẫn phải chê tiếp vì thực tế, các “diễn viên vương miện” nói riêng, người đẹp đóng phim nói chung luôn bị người xem nhận xét là thoại cứng, diễn thiếu sức sống… Khóc lóc thảm thiết, gào thé ầm ĩ, những tưởng như thế sẽ thể hiện được nỗi đau, các “bình hoa” sắc vóc hơn người nhưng lại thiếu độ tinh tế nhạy cảm trong tâm hồn đã khiến cánh cửa đến với nghề diễn viên của họ ít khi được mở lần thứ hai. Và họ, cũng chỉ lướt qua màn ảnh như là một thứ trang sức cho nhà làm phim, và một thứ trang sức nhằm đánh bóng thêm tên tuổi của chính họ.

Khi nhan sắc bị... lạm dụng! ảnh 5


Đinh Ngọc Diệp và Huy Khánh trong Hoa Dã Quỳ

Cuộc lấn sân ào ạt khó cưỡng lại nổi của các hoa hậu – người đẹp lên màn ảnh trong những năm qua và đặc biệt là năm 2009 này khiến người xem chạnh lòng thấy tiếc, tiếc cho những diễn viên được học hành bài bản luôn đau đáu một chữ Tâm với nghề. Khi tuyển sinh, và suốt quá trình đào tạo trong trường họ đã phải trải qua bao thử thách ngặt nghèo để có thể cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp, nhưng chỉ vì một lý do rất giời ơi nào đó, họ không có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và kiến thức của mình, đành ngậm ngùi đảm nhận một vai thứ chính, nhường đất diễn cho những diễn viên tay ngang chẳng có hành trang gì ngoài chiếc vương miện đội trên đầu.

Con đường hướng tới chuyên nghiệp của phim Việt Nam cũng vì thế mà thêm phần gập ghềnh. Nếu cứ tiếp tục chạy theo hình thức, đáp ứng thị hiếu tầm thường của một số bộ phận khán giả là thích ngắm người đẹp đi qua đi lại khoe dáng trên màn ảnh, chúng ta sẽ khó có thể chạm tay vào ngưỡng cửa hòa nhập với điện ảnh -  truyền hình thế giới. Chọn gương mặt đẹp càng mới càng tốt vào vai, nhưng rồi trong các Liên hoan phim trong nước lẫn quốc tế, những cái tên diễn viên được xướng lên, vinh danh lại phần nhiều là “người muôn năm cũ”…

Bài toán tìm kiếm diễn viên triển vọng để không ngừng bổ sung lực lượng diễn viên chuyện nghiệp của phim ảnh nước nhà chỉ có thể giải khi mà nhà làm phim, người làm nghề và cả khán giả thay đổi quan niệm của mình. Phụ nữ đẹp ai mà không thích ngắm. Nhưng phụ nữ đẹp mà tài năng lịch sử xưa nay cũng không thiếu. Vấn đề là nhan sắc và tài năng của họ nên đặt ở đâu thì hương thơm mới để làm say đắm lòng người? Không thể chỉ đổ lỗi cho mỗi mình người đẹp. Nhưng hơn ai hết, bản thân các người đẹp cũng cần tự biết điểm dừng của chính mình.