Khi phụ nữ làm báo

Nghề báo được xếp vào nhóm nghề vất vả, nguy hiểm, nhưng vẫn có sức hấp dẫn lạ thường. Đằng sau mỗi trang báo, bài viết thành công là những hy sinh thầm lặng, sớm khuya nhọc nhằn, và cả những tai nạn nghề nghiệp có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Với những nữ nhà báo thì sự vất vả còn tăng gấp bội...

Công việc của người làm báo luôn chịu những áp lực rất nặng nề. Với mỗi nhà báo yêu nghề, say nghề, dường như không còn thời gian dành cho sự riêng tư. Bởi lẽ, để có được những thông tin sống động, chính xác, kịp thời người làm báo luôn phải có mặt cùng với sự kiện. Nếu “thuận buồm, xuôi gió”, bài báo có thể hoàn thiện và lên khuôn ngay sau đó, nhưng cũng có những bài báo, nhà báo phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới hoàn thiện được. Và trong quá trình tác nghiệp đã có không ít nhà báo nữ phải đối mặt với hiểm nguy, đe doạ. Với thâm niên hơn 20 năm làm báo, nữ nhà báo Nguyễn Thị Kim Thái (Đài TT-TH TP Hạ Long) kể, đã không ít lần chị phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí đối tượng còn đe doạ đến tính mạng cả những người thân trong gia đình. Khi đi làm chương trình chống thất thu thuế Nhà nước, mục kích lực lượng công an bắt ma tuý, rồi phản ánh cảnh cân đo thiếu sự trung thực của các thương nhân ở chợ… các đối tượng đã sấn tới đe doạ đập máy quay, đe doạ hành hung, cản trở chị tác nghiệp. Chị tâm sự: “Lúc ấy cũng sợ lắm chứ! Nhưng lòng yêu nghề đã cho mình sức mạnh để chiến đấu. Mình vừa cương, vừa phải nhu để bảo vệ bằng được những thước phim quý giá ấy”. Không chỉ có những hiểm nguy do những kẻ xấu trong xã hội mang đến, khi tác nghiệp ở miền núi, vùng sâu, vùng xa khi bão, lũ, nhiều nhà báo nữ cũng phải trải qua những giây phút “đứng tim” trong mưa đá, lở đất, vực sâu.

Nói về nghề, các nhà báo nữ đều cùng chung tâm trạng: Phóng viên nữ có những thuận lợi nhất định trong nghề nhưng cũng có nhiều hạn chế. Đó không chỉ là hạn chế về sức khoẻ, mà cả điều kiện khi tác nghiệp. Khi còn trẻ, nếu chưa vướng bận chuyện gia đình, con cái thì lại ít vốn sống, thiếu kinh nghiệm, đến khi có gia đình thì khó có thể chu toàn được công việc như mong muốn. Chị Tuấn Hương, phóng viên Báo Quảng Ninh kể: “Có hôm cả hai vợ chồng cùng đi công tác phải để các cháu ở nhà. Các cháu cứ ôm chân mẹ mà khóc không cho đi. Nhìn con đau lòng, xót ruột, nhưng vẫn phải đi, nhiệm vụ mà”. Kể về công việc vừa làm phóng viên, vừa làm biên tập, nữ nhà báo Đàm Hằng (Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh) tâm sự: “Công việc gần như choán hết thời gian, sáng thức dậy là thấy việc, đến tối mịt mới trở về nhà. Nói chung công việc của người làm báo không giống với bất cứ công việc của ngành nghề nào, dường như không được ngơi nghỉ”.

Với những nhà báo nữ đã có gia đình, thì nỗi vất vả, nhọc nhằn còn nhân đôi. Sau những giờ phút làm việc mệt mỏi, căng thẳng, các chị lại trở về với thiên chức của người vợ, người mẹ. Tất tả chợ búa lo cho chồng, con bữa cơm dẻo, canh ngọt rồi bận bịu chăm sóc con cái. Dù vậy, lúc nào trong thâm tâm các chị cũng nghĩ đến công việc “Ngày mai sẽ làm gì, vấn đề này sẽ thể hiện như thế nào?” Có hôm đang đêm, chợt nghĩ được tứ hay, từ hay lại bật dậy để ghi ghi, chép chép…

Trong khuôn khổ một bài báo, không thể kể hết được những khó khăn, vất vả của những phụ nữ đã lựa chọn theo nghiệp báo. Nhưng người xưa vẫn có câu “Gái có công, chồng không phụ”, sự vất vả của các chị luôn được đền đáp xứng đáng bằng những tác phẩm có giá trị mang hơi thở của cuộc sống. Nhiều tác phẩm của các nhà báo nữ đã đoạt giải cao trong các đợt xét giải Báo chí tỉnh hàng năm. Và hơn thế nữa, bên các chị còn có sự hậu thuẫn, chia sẻ của những người thân yêu, gần gũi.

Cùng chuyên mục