Không bằng tên tù nước Sở

Chung Nghi là người nước Sở, bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn. Một hôm, vua Cảnh Công nước Tấn cho đòi Chung Nghi ra, cởi trói, rồi hỏi:

- Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì?

Chung Nghi thưa:

- Ông cha tôi xưa nay làm nghề nhạc quan.

- Thế ngươi có biết nhạc không?

-Tôi vẫn giữ nghiệp nhà, đâu dám xao lãng!

Cảnh Công đưa cho cây đàn, bảo gẩy một khúc. Chung Nghi vừa gẩy đàn vừa hát một bài hát của nước Sở, thuần tiếng nước Sở...

Sau khi cho Chung Nghi lui ra, vua Cảnh Công bèn hỏi quan đại phu Phạm Văn Tử:

- Ngươi thấy Chung Nghi là người thế nào?

Phạm Văn Tử thưa:

- Một tên tù mà trước mặt vua nước khác vẫn đàn bản nhạc của nước mình, hát bài hát bằng tiếng nước mình. Như vậy là người biết giữ cái gốc nước nhà. Người như thế thực đáng bậc quân tử!

Cảnh Công gật gù, tỏ ý tán đồng! Chợt viên thái giám đứng hầu bên cạnh ôm mặt khóc hu hu. Cảnh Công thấy vậy, gắt:

- Ngươi làm sao mà khóc như con trẻ vậy?

Viên thái giám lau nước mắt, sụt sịt:

- Dạ thưa, thần khóc là bởi thương nhà vua bấy lâu nay toàn nghe những lời bọn tiểu nhân thôi ạ!

Vua Cảnh Công không hiểu, viên thái giám giải thích:

Thì nhà vua xem, trong các buổi ca nhạc phục vụ nhà vua, có ca kỹ nào hát bài hát nước ta mà không chêm vào vài, ba tiếng nước ngoài; rồi sách báo, đến cả phát thanh, truyền hình v.v... phục vụ bệ hạ nữa, đều nhan nhản những từ lạ hoắc... Cứ như quan đại phu Phạm Văn Tử nói thì chẳng hoá ra chúng đều là những kẻ tiểu nhân, quên cái gốc của nước nhà hay sao?

- ??

Cùng chuyên mục