Vào đầu triều Trần, Trần Thủ Độ là người có công lập Trần Thái Tông lên làm vua từ năm 8 tuổi. Và vì thế, mọi quyền bính trong triều hồi ấy thực chất nằm trong tay Trần Thủ Độ. Một hôm, có viên quan đàn hặc (người làm công việc can gián vua) tâu kín rằng: ''- Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ thì quyền hành át cả nhà vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?''.
Trần Thái Tông lập tức bắt người đó lên xe, đưa đến dinh Thủ Độ và thuật lại câu chuyện. Thủ Độ nghe xong, không những không tỏ ý giận dữ mà còn rất chân tình: ''- Nhà ngươi nói đúng lắm!''. Rồi sai người mang nhiều vàng, bạc, châu báu thưởng cho người ấy...
Nhận vàng bạc, châu báu của quan Thái sư Trần Thủ Độ về đến nhà rồi mà người đàn hặc vẫn chưa hết sợ, mồ hôi ướt đầm vạt áo. Vợ hỏi vì sao, ông ta bảo: ''- Nàng biết không? Nhà ta quả là đại phúc, tưởng tai họa, chắc chết đến nơi. Ngờ đâu lại là vận may! Thật không thể nào hiểu nổi!''.
Nói rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Người vợ bảo:
- Có gì mà không hiểu! Thái sư Trần Thủ Độ làm thế là một mũi tên trúng hai đích! Một là để chinh phục lòng tin của nhà vua đối với mình; hai là để khích lệ các quan khác trong triều dám nói thẳng, nói thật những gì họ nghĩ về mình! Chàng thử nghĩ xem, nếu ông ấy trừng phạt chàng, liệu có được những điều lợi như thế không?
Người đàn hặc nghĩ ngợi một lúc, thấy lời vợ mình quả là chí lý. Nhưng anh ta vẫn băn khoăn:
- Lạ nhỉ! Đúng là lợi thật, thế mà sao ta thấy các quan khác lại chẳng mấy ai muốn nghe cấp dưới nói thẳng, nói thật như quan Thái sư nhỉ?
Bà vợ nhìn chồng một cách lạ lẫm như thể chồng mình vừa mới từ trên trời rơi xuống:
- Ông sao vậy? Thái sư Trần Thủ Độ là quan đầu triều, đến nhà vua còn phải e dè thì còn ai dám xử lý kỷ luật ông ấy? Đâu giống như các quan chức khác, không cẩn thận cứ để cấp dưới nói ra nói vào, mất chức dễ như chơi chứ bỡn à!!
- !!!