Khổng Tử ra chơi ngoài đồng, thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Khổng Tử lấy làm lạ, bảo học trò hỏi vì cớ gì mà khóc.
Người đàn bà nói: Độ trước tôi cắt cỏ thi tôi đánh mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi khóc. Khổng Tử hỏi: Đi cắt cỏ thi, mà mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi thì việc gì phải khóc? Sao ngươi không làm một cái trâm cỏ thi mới? Người đàn bà nói: Không phải tôi đánh mất cái trâm cỏ thi mà tôi khóc; sở dĩ tôi khóc là vì thương tiếc một vật cũ, gắn bó đã lâu, mà nay không sao thấy được nữa!
Nghe xong, Khổng Tử than: Đáng trọng thay! Thế mà gần đây ta nghe nói ở đất Việt, có cơ quan đem hiện vật bảo tàng là bộ xương khủng long hoá thạch đi làm mới hoàn toàn mà chẳng áy náy, lăn tăn gì cả. Hoá ra họ chẳng bằng nhà ngươi ru?