Kỷ niệm ấm áp về “Đêm nhạc Huy Du"

Người nhạc sĩ có những giai điệu đẹp  ấy đã ra đi mãi mãi, để lại trong bao nhiêu trái tim yêu nhạc nỗi nhớ tiếc khôn nguôi…

Kỷ niệm ấm áp về “Đêm nhạc Huy Du" ảnh 1

Nhạc sĩ Huy Du

Ông được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 

Cách đây mười năm, cầm trên tay tờ chương trình "Đêm nhạc Huy Du", hồi ông tròn 70 mùa xuân, mới biết ông sinh ra tại vùng đất quê hương quan họ. Ông tham gia Cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa một năm và tham gia quân đội cùng lúc với những ngày Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 

Hoà bình trở lại trên miền Bắc, ông được cử đi học và tốt nghiệp Đại học sáng tác âm nhạc tại Đại học âm nhạc trung ương Bắc Kinh. Những cương vị công tác mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó ông đều tận tâm, tận lực hoàn thành: Lúc là Đoàn trưởng đoàn ca múa TCCT, lúc lại giữ cương vị Tổng Thư ký Hội Nhạc sỹ Việt Nam, khi là ủy viên chủ tịch đoàn, ủy ban Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. Khi khác lại với trọng trách Đại biểu Quốc hội khoá 7. Rồi Phó chủ nhiệm ủy ban Văn hoá giáo dục của Quốc hội khoá 8...

 

Tuy nhiên, vượt lên tất cả những công việc đó, ông không quên công việc chính của mình, đó là sự nghiệp sáng tác. Và bởi vậy - "Đêm nhạc Huy Du" ấy công chúng quây quần chật cứng các hàng ghế, đứng kín hai bên lối đi để đón nghe.

 

Thày và trò của Nhạc viện Hà Nội cũng như các giảng viên thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội đã góp phần xứng đáng làm cho đêm nhạc vừa thể hiện được tính nghiêm túc nhưng vẫn không mất sự hứng khởi, sôi động của một đêm diễn.

 

Song ca hai cha con Trần Hiếu - Thu Hà, hai thế hệ nghệ sỹ, mở đầu cho chương trình. "Ai về thủ đô tôi gửi vài lời, Tây Hồ mờ xa là nhà tôi đó. Ai về thành đô tôi gửi vài lời, cho nhẹ lòng tôi năm tháng khôn nguôi". Phải chăng chính sự mộc mạc, giản dị trong lời ca cũng chính là tâm hồn của nhạc sỹ đã dẫn dắt ông trong suốt cuộc đời mình!

 

Những người đi dự "Đêm nhạc Huy Du" hẳn đều có chung nhận xét là "điểm chia vàng" (tức là cao trào) của đêm diễn lại không có sẵn trong chương trình, bởi vì khi gần cuối phần I, ban tổ chức đột xuất thông báo: Một người bạn, một người đồng chí muốn được lên hát tặng một bài.

 

Phòng biểu diễn phút chốc trở nên náo nhiệt. Ông không phải là ca sĩ mà là một Thiếu tướng đang trong quân ngũ, có cái tên thật khỏe, thật sáng như giọng hát - Bắc Việt. Bài hát quen thuộc này từng thôi thúc bao thế hệ chúng tôi trong những năm tháng chống Mỹ, liệu các bạn trẻ ngày nay có biết? Bất ngờ hơn thế là khi lời ca cất lên: "Qua núi qua sông, qua đồng lúa chín, tôi nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha..." thì mọi người đều rầm rập vỗ tay hát theo.

 

Kỷ niệm ấm áp về “Đêm nhạc Huy Du" ảnh 2

Gần một ngàn con người của nhiều thế hệ khác nhau, phút chốc cảm thấy gần lại, rưng rưng xúc động...

 

Nhà thơ Huy Cận, trong đêm nhạc nói lời chúc mừng cả bằng lời và bằng thơ, nhưng có một ý mà mọi người đều vô cùng thích thú, đó là: Khi Huy Du dừng chân ở nơi đâu của đất nước thì nơi đó ông để lại một ca khúc có dấu ấn khó quên.

Và không chỉ có ca khúc cho nên trong phần II của đêm diễn, những tam tấu, độc tấu cũng chinh phục người nghe không kém gì phần I.

 

Bản Trio "Kể chuyện sông Hồng", bản "Miền Nam quê hương ta ơi" cho Violon cùng dàn nhạc giao hưởng là những minh chứng cụ thể.

 

Trong phần cuối, nghệ sĩ Rơ Chăm Phiang và NSND Lê Dung cùng dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện Hà Nội đã kết thúc đêm diễn bằng hai bài hát quen thuộc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" và "Đường chúng ta đi".

 

Trong một vườn hoa tươi thắm mà các thế hệ khán giả mang lên sân khấu tặng Nhạc sĩ Huy Du, hết lớp này đến lớp khác, hoà lẫn tiếng hát hùng tráng "Anh vẫn hành quân" âm vang không dứt, tôi bỗng thấy thật tâm đắc với câu thơ mà nhà thơ lão thành Huy Cận đã xúc động đọc khi đêm nhạc khép lại:

 

"Đời Huy Du - cuộc viễn du ngời sáng

Khắp nước non, trọn ngày tháng hào hùng

Huy Du đêm nhạc tưng bừng

Họ Huy - Huy Cận xin mừng Huy Du".