Là một nước nông nghiệp lâu đời, nhưng mỗi năm Việt Nam chi ra hàng tỷ USD để nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Là một nước nông nghiệp lâu đời, nhưng mỗi năm Việt Nam chi ra hàng tỷ USD để nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Từ đầu tháng 6 đến nay, các công ty sản xuất thức ăn gia súc đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán thêm 2.500-3.000 đồng/bao loại 25 kg. Đây là lần thứ 8 kể từ đầu năm đến nay các nhà sản xuất loại hàng này tăng giá bán sản phẩm, với tỷ lệ điều chỉnh 20-33%, khiến hàng loạt nhà chăn nuôi rơi vào cảnh điêu đứng.

Anh Đạo, chủ một trang trại chăn nuôi bò sữa tại Củ Chi (TP HCM) cho biết, thức ăn cho bò đã tăng giá hơn 33%, từ 62.000 đồng/bao lên 80.500 đồng/bao.

Trong khi người chăn nuôi bò sữa “cầm cự” được nhờ giá bán sữa tăng thì các hộ chăn nuôi gia cầm đang điêu đứng do giá thức ăn chăn nuôi tăng hằng ngày. Chị Hy, chủ trang trại chăn nuôi gà quy mô 90.000 con tại Thống Nhất, Đồng Nai nói, từ đầu năm đến nay giá các loại thức ăn cho gia cầm đã tăng 27.500-33.000 đồng/bao 25 kg. Tuy nhiên, mức tăng giá thức ăn gia cầm vẫn còn “mềm” hơn so với sản phẩm cùng loại phục vụ chăn nuôi gia súc (chủ yếu là heo), tăng 40.000-50.000 đồng/bao.

Là một nước nông nghiệp lâu đời, nhưng mỗi năm Việt Nam chi ra hàng tỷ USD để nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. ảnh 1

Ngành chăn nuôi của VN còn phụ thuộc nước ngoài về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Giá tăng liên tục đã đẩy người chăn nuôi luôn đối mặt với sự thua lỗ. Vì thế, nhiều người chăn nuôi gia cầm đã chuyển sang làm thuê, tức là nuôi gia công cho các công ty chăn nuôi lớn. “Bỏ ra hàng trăm triệu đồng, có khi hàng tỷ đồng để đầu tư chuồng trại, ai cũng muốn làm chủ chứ đâu ai nghĩ có ngày phải làm thuê cho các công ty. Nhưng với giá thức ăn chăn nuôi tăng vùn vụt như hiện nay, nếu tự làm có khi mất cả chì lẫn chài”, anh Hùng, hộ chăn nuôi ở Long Thành (Đồng Nai), nói.

Chở củi về rừng

Nhiều hộ chăn nuôi cho biết đang tìm lối ra bằng cách tự tổ chức pha trộn thức ăn chăn nuôi. Theo ông Đặng Văn Cử, hộ chăn nuôi heo tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai, thay vì mua 100% sản phẩm thức ăn hỗn hợp, gia đình ông chỉ mua một phần thức ăn đậm đặc, đồng thời mua các nguyên liệu giàu năng lượng sản xuất trong nước như bắp, cám gạo... về pha trộn.

Ông Cử tính toán: với việc “tự biên tự diễn”, giá thành chăn nuôi heo của gia đình ông chỉ vào khoảng 17.000-18.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.500-2.000 đồng/kg so với việc sử dụng hoàn toàn thức ăn hỗn hợp.

“Thay vì cho gia súc, gia cầm ăn “cơm tiệm” - sản phẩm thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, tụi tui cho ăn “cơm nhà” - đồ ăn tự pha trộn, ông Bình, một nhà chăn nuôi gia cầm kỳ cựu tại Đồng Nai, nói.

“Hạn chế lớn nhất của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay là quá phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, khi giá thế giới tăng, sản phẩm trong nước cũng phải điều chỉnh giá theo...”, giám đốc một công ty sản xuất ngành này giải thích.

Theo số liệu khảo sát của Cục Chăn nuôi Việt Nam, nguồn nguyên liệu trong nước hiện chỉ mới đáp ứng 70% nhu cầu, 30% còn lại phải nhập khẩu. Trong đó, ngay cả những nguyên liệu có thể sản xuất trong nước như bắp phải nhập khẩu bình quân 500.000-600.000 tấn/năm.

Trong năm 2006, Việt Nam phải nhập khẩu hơn 750 triệu USD nguyên liệu bắp phục vụ sản xuất thức ăn cho gia cầm, gia súc. “Đây là điều hết sức vô lý, nguyên nhân là do chúng ta không chú trọng đầu tư cho cây trồng này” - ông Lê Bá Lịch, chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi cho biết.

Theo ông Lịch, trong khi năng suất bắp tại các nước khá cao, năng suất tại Mỹ khoảng 9-11 tấn bắp/ha, năng suất bắp tại Việt Nam chỉ khoảng 3,6 tấn/ha. Do vậy, dù tổng diện tích sản xuất bắp của cả nước hơn 1,1 triệu ha, nhưng Việt Nam vẫn phải đổ hàng trăm triệu USD để nhập sản phẩm này mỗi năm.

Một trong những nguyên nhân, theo ông Lịch, là do hệ thống thủy lợi tại các vùng chuyên canh bắp cho đến nay vẫn không được đầu tư, người sản xuất chủ yếu nhờ vào nước... trời.

Việt Nam còn phải nhập khoảng 400 triệu USD đậu nành (khô dầu đỗ tương) và hơn 100 triệu USD bột cá mỗi năm. “Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, với bờ biển dài hơn 3.000km cùng đội tàu đánh bắt hàng ngàn chiếc nhưng lại cũng phải đi nhập bột cá tận Peru” - ông Lịch nói. Theo ông Lịch, Việt Nam không có thế mạnh về sản xuất đậu nành hàng hóa nhưng hoàn toàn đủ khả năng cung cấp nguyên liệu bột cá cho ngành sản xuất thức ăn công nghiệp, với điều kiện ngành thủy sản chú trọng hơn đối với lĩnh vực này.

Cùng chuyên mục