Nhiều bà mẹ phàn nàn rằng con mình không dám ở một mình hay bước vào một nơi không có ánh đèn, mặc dù bản thân chúng cũng không biết chính xác là sợ cái gì. Vậy có cách nào giúp chúng thoát khỏi nỗi sợ vô hình ấy?
Trẻ ở lứa tuổi từ 8-12 đã nhận thức được những nguy hiểm của cuộc sống trong thế giới thực nhưng chúng không có kinh nghiệm hay cách nhìn nhận nỗi sợ hãi một cách đúng đắn.
Sở dĩ như vậy vì sau một loạt vụ bắt cóc trẻ em gần đây hay vụ khủng bố tại Trung tâm thương mại Mỹ ngày 11/9/2001… bọn trẻ ngày càng trở nên lo sợ. Hơn nữa, những câu chuyện chúng nghe thấy như vụ trộm bên hàng xóm, các vụ lộn xộn trong địa phương hay những bộ phim kinh dị trên TV càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của chúng.
Nói chung, bọn trẻ biết các sự việc có hại và đáng sợ thực sự vẫn diễn ra. Vào buổi tối, trí tưởng tượng của bọn trẻ càng hoạt động một cách mạnh mẽ, và chúng tin rằng những điều kinh khủng có thể xảy ra với chúng. Để trấn an, bạn hãy hỏi bé yêu của mình các câu hỏi: “Điều gì đang xảy ra vậy con?” hay “Con cảm thấy thế nào?” hoặc "Điều gì làm con sợ?”. Nên nhớ bạn đừng vội gạt bỏ hay khinh thường những nỗi sợ của chúng bằng cách nói vuốt đuôi rằng chẳng có lý do nào để sợ cả. Thay vì thế, bạn nên thể hiện sự thông cảm với bé rằng: “Mẹ có thể hiểu được con thực sự cảm thấy sợ hãi khi trời tối”.
Làm như vậy chính là bạn đã đi đúng hướng. Con bạn cần hiểu thực chất của nỗi sợ là gì. Bạn hãy giúp chúng nhận biết rõ ràng các nỗi sợ hãi, sau đó hãy đưa ra gợi ý cho chúng nên làm gì. Hãy khuyên chúng phải biết tự chế ngự cảm giác sợ hãi. Nếu con bạn sợ bóng tối, hãy hỏi chúng những câu hỏi sau:
- Có phải con sợ ma quỷ không?
- Con sợ trộm ?
- Con sợ có hoả hoạn xảy ra ?
- Con sợ bị tấn công ?...
Khi bọn trẻ hỏi về nỗi sợ, bạn nên chuyển ngay sang hướng giải quyết bằng cách nói : “Mẹ hiểu điều gì đang làm con sợ. Bây giờ thì con muốn mẹ giúp con cái gì nào?”
Một số giải pháp đối với vấn đề này là:
- Có thể là bật đèn trong phòng ngủ của bọn trẻ cả đêm.
- Cho chúng ngủ cùng với anh chị em
- Lắp một chiếc điện thoại hoặc nút báo động để chúng có thể gọi bố mẹ bất cứ lúc nào thấy sợ hãi hay rơi vào tình huống nguy hiểm nào đó.
- Bạn có thể cho chúng theo học một lớp võ karate hay các khoá dạy tự phòng vệ nếu chúng thích.
Tóm lại, mục đích của bạn là trao quyền chủ động cho bọn trẻ để chúng thấy và biết chúng có khả năng xoay xở để kiểm soát những tình huống khó khăn.