Làm thế nào để đánh bại Man Utd?

Đã 6 vòng đấu liên tiếp trôi qua, không một đối thủ nào cản nổi Man Utd tại giải Ngoại hạng. Tại FA Cup, thầy trò Alex Ferguson cũng đã có mặt ở bán kết, và hiển nhiên họ đang tràn đầy cơ hội có mặt tại Wembley trong trận đấu cuối...

Làm thế nào để đánh bại Man Utd? Rõ ràng câu hỏi hóc búa này giờ không chỉ Chelsea mới muốn giải.

Premiership chỉ còn lại 8 vòng đấu nữa là kết thúc, màn độc diễn của Quỷ đỏ thành Manchester còn kéo dài đến bao giờ?

Khống chế sự đa dạng

Khi Man Utd của Ngài Alex chơi với sơ đồ 4-2-3-1, sự đa dạng và biến hóa của họ được đẩy cao đến mức tối đa. Khi Larsson còn có mặt, tiền đạo người Thụy Điển hầu như không quá chú trọng tới việc đóng góp vào cách chơi kết dính của M.U.

Soạn: HA 1062122 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Năm 2007, năm của M.U?

Nhưng trên thực tế, mũi nhọn của M.U thường có được tính hiệu quả rất cao bởi khả năng gây nhiễu và độc lập tác chiến. Giờ đây, khi Louis Saha trở lại, hay cả với Alan Smith, đội bóng của Ferguson cũng sẽ rất nguy hiểm khi hướng bóng tới một mục tiêu định sẵn.

Trong một không gian bị co dãn rất nhiều bởi hàng loạt những pha di chuyển đan chéo, theo cả trục dọc lẫn bề ngang, tiền đạo duy nhất của Man Utd hoàn toàn có thể làm nên chuyện nhờ việc tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ đối phương.

Trong suốt những vòng vừa qua, hầu như ai cùng nhận rõ được điều đó. Ai cũng muốn phong tỏa được mũi nhọn chơi cao của Quỷ đỏ, và ai cũng... phải trả giá vì điều đó.

Sức mạnh của Man Utd trên thực tế không nằm ở độ sắc của một chân sút thực thụ, cũng không phải ở sự áp đảo về số đông mỗi khi họ tấn công, mà chính ở tính đa dạng và liên tục từ các tiền vệ ở phía sau.

Một khi M.U có được sự phục vụ của cả Ronaldo, Giggs và Rooney ở vị trí hộ công, những mũi kiếm sắc lẹm của họ luôn đạt độ chính xác và uy lực cao nhất.

Khó lường – đó chính là yếu tố làm nên một M.U hoàn hảo trong tấn công biên, dũng mãnh và bao quát ở trung lộ, đáng sợ ở ngay từ những tình huống cố định, và cực kỳ khó nắm bắt khi các chuyên gia thu hồi bóng lao lên phía trước.

Xét một cách công bằng, khi đội bóng của Alex Ferguson chơi đúng sức, việc nắm bắt  và vô hiệu hóa được tính đa dạng của họ là rất khó. Với Ronaldo và Giggs, M.U đang có 2 tiền vệ chạy cánh thuộc loại hay nhất nước Anh hiện nay.

Rooney cũng có thể chơi ở cánh, nhưng khi cần, những pha di chuyển thẳng vào trung lộ của cầu thủ này cũng có được sự khác biệt đáng kể.

Scholes không còn mạnh mẽ và chính xác trong sút xa, nhưng sự trợ giúp đắc lực của Carrick lại giúp anh thảnh thơi hơn với những pha “dọn cỗ” cho đồng đội.

Soạn: HA 1062114 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giggs, trụ cột tối quan trọng ở tuyến giữa của M.U

Chưa hết, với những trung vệ rất giỏi trong cả không chiến lẫn “gây rối” như Rio Ferdinand và Vidic, Man Utd cũng có không ít cơ hội từ những quả phạt cố định.

Không ai có thể nghi ngờ chất lượng và sự thiện chiến của gã khổng lồ thành Manchester! Nhưng vì sao Arsenal vẫn có thể thắng họ 2 trận, và vì sao một West Ham đang kiệt quệ vẫn có thể giành trọn 3 điểm trong một thế trận không quá bị lép vế?

Câu trả lời có thể mang rất nhiều chiều, nhưng ở những trận đấu đó, không quá khó để nhận ra những “chìa khóa” rõ rệt nhất mà các đối thủ thành London sử dụng: Triệt tiêu hưng phấn của hàng tiền vệ M.U!

Chơi áp sát và chủ động đưa trận đấu vào sự bế tắc bằng những cuộc tranh chấp vô bổ ở giữa sân, West Ham đã thành công với chiêu bài đánh lạc hướng đối thủ.

Còn với Arsenal, Wenger cũng đã thừa thông minh để chỉ đạo các học trò chơi “giáp lá cà” trên diện rộng với M.U. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Bolton đã tự sát khi chủ động cho phép Ronaldo và Rooney có khoảng trống.

Còn với các đối thủ khác của M.U trong thời gian còn lại của mùa bóng, nếu như họ không đủ sức khóa kín mọi không gian ở khu trung tuyến, thì có lẽ ý tưởng “1 chọi 1” của West Ham cũng sẽ hữu ích chăng?

Tấn công có tính thời điểm

Sẽ là rất chủ quan nếu nói rằng Man Utd không chiến không tốt, chỉ bởi họ hay bị thủng lưới bởi những pha bóng bổng. Arsenal đã thắng Man Utd bằng cú đánh đầu quyết định của Henry.

Lille gần như đã có bàn thắng ở Pháp với 1 cú cầu âu bên cánh trái. Liverpool tra tấn Vidic và Ferdinand bằng chiều cao của Crouch và sức bật của Kuyt ... Tất cả những điều đó không hề nói lên một sự yếu kém nào đáng kể về không chiến của M.U.

Soạn: HA 1062116 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Rooney có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

Cú ra đòn có tính quyết định mà Arsenal, hay cả West Ham sử dụng cho chiến thắng của họ hoàn toàn nằm ở tính thời điểm, nằm ở sự tận dụng tối đa sự mất tập trung, sự mệt mỏi, hay thậm chí cả sự phấn khích của đối thủ để ghi bàn.

Cũng như những ông lớn khác, cho dù rất có chiều sâu trong lối chơi, nhưng Man Utd lại thường khó thể hiện được sự tập trung ở khoảng thời gian đầu mỗi hiệp.

Đây cũng là khoảng thời gian mà họ thường khó đẩy cao được tốc độ cũng như tính linh hoạt giữa các mắt xích từ giữa sân.

Chưa hẳn là ngẫu nhiên hay ngạo mạn, khi Jose Mourinho khẳng định Chelsea sẽ thắng Man Utd 2-0 ở Stamford Bridge, với các bàn thắng ở đầu và cuối hiệp 2?!

Và hãy... chạy chậm hơn họ

Trong suốt tuần qua, cái tên Ronaldo đã reo rắc bao nỗi khiếp đảm cho các đối thủ của M.U. Sau khi làm điên đảo hàng thủ Bolton ở Premiership, tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha lại trở thành tác nhân chính khiến cho Boro phải ôm hận tại Cúp FA.

Sẽ là không dễ để “đeo” cầu thủ số 7 của M.U trong suốt trận đấu, nhưng không hẳn là không thể triệt tiêu phần nào tốc độ và khả năng xuyên sâu của cầu thủ này.

Soạn: HA 1062118 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Những bước chạy thần tốc của C.Ronaldo có thể làm điên đảo bất cứ hàng thủ nào

Tại Champions League vừa qua, hãy nhìn một đối thủ như Lille phong tỏa Ronaldo. Họ không hề cầu nguyện cho siêu sao của M.U chơi tồi ở cả 2 trận.

Phương pháp được áp dụng khá đơn giản: Ngăn chặn từ xa những cú tăng tốc, không ngại làm đối phương... phát cáu vì tiểu xảo, đồng thời tổ chức bó chặt biên trái bằng sự liên kết của ít nhất 2 chuyên gia phòng ngự.

Có thể thấy, một khi vô hiệu hóa được ngòi nổ Ronaldo, các đội bóng sẽ dễ thở hơn trong cả phòng ngự lẫn phát động tấn công. Vậy thì đầu tiên, hãy đừng để anh ta... tăng tốc.

Sẽ là không tưởng, nếu như muốn khóa mọi ngôi sao của M.U chỉ với sự quyết liệt và đề phòng từ xa. Nhưng mặt khác, tại vòng đấu 29 vừa qua, ở Anfield, Liverpool đã chỉ ra họ có thể làm ngạt sức sống của Quỷ đỏ bằng sự cơ động ra sao.

Câu trả lời không dễ, nhưng cũng không quá mờ mịt: Hãy chuẩn bị thể lực thật tốt để chạy, chạy, và chạy... chậm hơn nhịp điệu của M.U.
 
Với cách đó, tuyến tiền vệ của đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng mới bị giảm hưng phấn, giảm tính liên kết nhanh, và qua đó, giảm cả hiệu quả trong phát động tấn công.

Nếu như không thể chơi nhanh hơn M.U, hãy chơi chậm hơn họ!  

Cùng chuyên mục