Nằm ở độ cao khoảng 1.300 m so với mực nước biển, Măng Đen (theo tiếng bản địa, có nghĩa là “vùng đất bằng phẳng”), thuộc huyện Kon plông (tỉnh Kon Tum) quả là một khu du lịch sinh thái tuyệt vời trên vùng đất cao nguyên này. Khi lần đầu đặt chân đến đây, tôi chợt hiểu vì sao người ta vẫn gọi Măng Đen là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên...
Tượng Đức Mẹ ở Măng Đen
“Măng Đen đã được đưa vào mạng lưới quy hoạch phát triển du lịch quốc gia đến năm 2010” - Anh Nguyễn Ngọc Sơn nói với chúng tôi - “Và đã có rất nhiều nhà đầu tư về Măng Đen để tìm hiểu, khảo sát nhằm khai thác tiềm năng du lịch của vùng đất này. Các bạn cứ tin tôi đi, chỉ vài, ba năm nữa, Măng Đen sẽ là địa danh thu hút khách du lịch không kém gì Đà Lạt...”.
Tôi nhìn ra xung quanh, hiện tại Măng Đen vẫn còn rất vắng vẻ, yên tĩnh. Nhưng bên cạnh những hồ, suối hay dọc các con đường trong rừng thông, đã thấy một số ngôi biệt thự được xây dựng, với nhiều kiểu dáng đẹp, còn tươi nguyên màu sơn. ở một vài nơi, xe ủi, máy xúc v.v. vẫn đang san gạt đất, đá để mở đường... Tất cả cho thấy những gì mà Tổng Biên tập Báo Kon Tum nói không phải là không có cơ sở; “vùng đất bằng phẳng” trên cao nguyên này đang được đánh thức! Và đặc biệt, ngay từ ban đầu, những người làm du lịch ở đây đã “rất biết cách” để thu hút sự chú ý của du khách. Bên cạnh những tiềm năng, thế mạnh về điều kiện khí hậu, địa hình đất đai v.v. mà thiên nhiên ưu đãi, ban tặng, Măng Đen còn được “thổi” thêm vào sự huyền bí từ những câu chuyện nửa hư, nửa thực, khiến cho vùng đất này càng hấp dẫn hơn. ở Măng Đen, chúng tôi được nghe một câu chuyện xẩy ra từ mấy năm trước, sau đó nó lan truyền rất nhanh và càng ngày càng được thêm thắt rất ly kỳ; ấy là chuyện về bức tượng Đức Mẹ mà những người lái máy ủi ở đây đã tìm được khi san gạt đất mở đường. Người ta kể rằng, khi bắt đầu thi công, các xe ủi đất đột nhiên bị tắt máy ở một khu vực. Và một người trong số các tài xế lái máy ủi nhớ lại là đêm trước anh nằm mơ thấy một người phụ nữ hiện ra trong giấc mơ, nói rằng không được ủi, mà phải đào khu vực này lên; kết quả, họ tìm thấy một bức tượng phụ nữ bị mất đầu và mất 2 cánh tay. Người ta nhận ra đây là tượng Đức Mẹ Maria... Dư luận còn đồn rằng Đức Mẹ rất thiêng, ai lên đây “xin”, Đức Mẹ sẽ “cho thuốc” để chữa lành bệnh v.v. và v.v.
Chuyện là như vậy! Và khi chúng tôi đến, khu vực này đã trở thành “điểm hành hương” của rất nhiều người, không chỉ là những người theo đạo Thiên chúa giáo. Bức tượng Đức Mẹ được dựng lên trên khu đồi cao, ngay cạnh nơi những người lái máy ủi đào được bức tượng. Phần đầu và tay của bức tượng được đắp lại nên nhìn kỹ vẫn thấy không giống lắm. Tuy nhiên, trong khung cảnh rừng núi mênh mông, đẹp một cách thâm u, xung quanh là rất nhiều hoa và những dãy ghế đá, với những tấm biển “Tạ ơn Đức Mẹ” được những con chiên ngoan đạo mang đến, bức tượng hiện lên với đầy vẻ linh thiêng, huyền bí...
“Cho dù câu chuyện có được thêm thắt ít nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn góp thêm một lý do để du khách muốn đến Măng Đen” - Một anh bạn cùng đi trong đoàn nhận xét - “Và những người làm du lịch tại đây đã thật khéo khi biết tận dụng điều đó!” ...
Tạm biệt Măng Đen để trở về thành phố Kon Tum, tôi ngoái đầu nhìn lại và hình dung một Măng Đen nay mai, với những ngôi biệt thự xinh xắn, những con đường, những khu vườn đầy hoa, những thảm cỏ xanh của sân golf v.v. “- Mong sao cùng với những đổi thay ấy, Măng Đen vẫn giữ được nét đẹp nguyên sở của rừng, sự trong trẻo, tươi mát và thơ mộng của những con suối, dòng thác... như bây giờ, để nơi đây thực sự là điểm đến ấn tượng trong hành trình du lịch “con đường xanh” ở Tây Nguyên...”- Tôi thầm nghĩ như vậy.