Lang thang Hạ Long ký

Ngày chủ nhật định bụng sẽ nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc mệt mỏi thì cậu bạn tên Long, công tác tại Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, hỏi: Em đi sáng tác ảnh trên Vịnh, anh có đi cùng không? Không cần suy nghĩ, tôi gật đầu cái rụp, chuẩn bị đồ nghề gọn ghẽ để lên đường...

Lang thang Hạ Long ký ảnh 1
Hòn Đầu Người đã từng được chọn là bối cảnh trong phim Ván bài lật ngửa.

Nhằm ngày Đông chí, tiết trời se lạnh, chiếc xuồng cao tốc đưa chúng tôi ra Vịnh. Loáng một cái, bến cảng và bờ đã khuất phía sau, bốn bề xung quanh chỉ còn lại đảo và nước. Nơi đầu tiên chúng tôi nhắm tới là hòn Quyến Rồng. Về khoảng cách, đây chưa phải là hòn đảo xa bờ nhất, nhưng khu vực này, đảo khá thưa thớt. Có cảm tưởng như đó là sự rơi vãi trong quá trình bà mụ tạo tác Vịnh Hạ Long. Chiếc xuồng lao trên những con sóng lừng, tạo ra những tiếng lập bập, xuồng lắc lư. Anh Nam, nhân viên Đội quản lý kỹ thuật phương tiện Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là người đã có trên 10 năm lái xuồng trên Vịnh Hạ Long bảo: Như thế này chưa ''ăn thua'' gì, sóng phải bạc đầu, có ngọn mới là sóng to...

Đảo Quyến Rồng (không biết ai đặt tên như vậy từ bao giờ) có bãi cát mịn, trắng phau. Dọc mép bãi, sóng biển hất lên vô số những mảnh vỏ sò, vỏ ngao, ốc và xác san hô. May mắn là lúc này mặt trời đã chịu chui ra khỏi đám mây, hắt những tia nắng vàng xuống mặt biển nên xua đi phần nào cái lạnh mùa đông. Chúng tôi theo lối mòn của dân chài leo lên khu vực yên ngựa để chọn góc ngắm. Hiện ra trước mắt tôi là một hồ nước trong xanh nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá, gần giống như hồ Cống Đỏ, hồ Động Tiên một dạng địa hình karst độc đáo chỉ có ở Hạ Long. Tuy nhiên, khác với hai hồ trên, hồ Quyến Rồng (chúng tôi tạm gọi như thế) có vùng bờ khá rộng, cây và dây leo rậm rạp. Trái với không gian ồn ào của sóng biển bên ngoài, bên trong hồ, nước chỉ lăn tăn nhẹ, không gian thật tĩnh lặng. Vượt qua một khoảng dây leo chằng chịt, trước mắt tôi là một khung cảnh vô cùng thơ mộng: một vạt cỏ cao đến ngang gối đang độ thay lá nên đổ màu vàng ươm, cạnh đó từng vạt hoa dại tím biếc rung rinh những cánh bướm nhỏ... Chụp hồ, chụp đảo, bãi biển một hồi, chúng tôi quay lại xuồng để đến hòn Trăng Lưỡi Liềm.

Có lẽ ai đó đã căn cứ vào hình dáng của đảo để đặt tên đảo như vậy. Trăng Lưỡi Liềm - cái tên thật đẹp. Đảo có hình vòng cung, khá rộng, hai đầu nhô ra ôm lấy bãi cát vàng ở giữa. Chúng tôi đi vào rừng để tìm lối leo lên cao. Nói là rừng bởi cây trên đảo rất rậm rạp, có cây đường kính thân khoảng hơn 30cm. Không thể tìm được lối leo lên, chúng tôi buộc phải quay ra. Ngồi nghỉ bên vách đá, tôi thích thú khi phát hiện trên các hốc đá những cây bụi, có cây trổ hoa li ti màu tím rất đẹp, lại có cả cây khoai, lá và thân giống như cây dọc mùng vợ tôi vẫn hay mua ở chợ về nấu bún, nhưng lá nhỏ hơn, gân và cuống lá cũng khác hơn. Chụp một số ''pô'' về bãi cát, anh bạn Long bảo: Chúng ta quay về Ba Hang, em bảo ông Hùng - trưởng thôn đưa anh đi xem bãi gốm cổ ở gần đấy. Bãi gốm cổ? Vâng, bãi gốm cổ giống như ở các bến cổ thương cảng Vân Đồn ấy! Long nói thế. Rất tiếc khi đến nơi thì ông trưởng thôn lại đi vắng...

Trên đường đến Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn - điểm dừng chân ăn trưa, anh Nam lái xuồng đưa chúng tôi qua trước cửa hang Tiên Ông - di tích khảo cổ học - nơi mà đầu năm 2008 các nhà khảo cổ đã tìm thấy vô số vỏ nhuyễn thể và cả công cụ đá của người cổ Văn hóa Hạ Long cách ngày nay chừng 4.000 năm. Hang cao cách mặt nước khoảng 4-5m, do không còn thời gian nên chúng tôi không thể leo lên xem được. Chúng tôi ăn cơm trưa cùng các anh em thuyền viên của chiếc tàu công tác chuyên đưa đón cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tới làm trên Vịnh. Cơm có thịt kho, có cá dìa nấu kiểu om giềng khá ngon. Tranh thủ lúc nghỉ, tôi sang trò chuyện với cô Huệ, nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long làm hướng dẫn khách tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn. Huệ cho biết, trung bình mỗi tháng có khoảng hơn 400 lượt khách đến thăm Trung tâm. Trong số đó, đa phần là người nước ngoài...

Chúng tôi quay xuồng vào bờ khi ánh chiều đã ngả; Theo đề nghị của tôi anh Nam cho xuồng chạy vòng qua hòn Yên Ngựa để tôi chụp hòn Đầu Người. Ngoài hình thù độc đáo giống đầu người thì đây là hòn đảo duy nhất trên Vịnh Hạ Long đã được lấy là bối cảnh cho bộ phim Ván bài lật ngửa - bộ phim khá ăn khách của điện ảnh Việt Nam hồi thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Với hơn 100 kiểu ảnh, tôi hài lòng với thành quả mình đã có sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm ảnh, tôi còn có một ngày lang thang đáng nhớ bởi những khám phá mới mẻ về Vịnh Hạ Long. Tạm biệt Hạ Long, xin hẹn một lần sau - tôi thầm nhủ như vậy khi bước chân lên bờ.