Lấy của ban ngày

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: “Cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được”. Nói rồi bèn lấy đem đi.

Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói: “Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau này tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại”.

Người coi chợ thấy càn rỡ, đánh cho mấy roi, bắt anh ta lấy của ai phải trả lại người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta liền mắng: “Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương, bách kế ngấm ngầm lấy của của người. Như ở huyện kia, hoặc có kẻ lợi dụng triều đình quản lý chưa chặt để cấu kết với bọn xấu bên ngoài, hoặc có kẻ đứng sau lưng chỉ đạo lập công ty “ma” để buôn lậu than hòng trục lợi, bòn rút tài nguyên khoáng sản của đất nước. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày, so với kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các người cười ta là các người chưa nghĩ kỹ!”.

Mọi người nghe vậy liền tản cả ra, không ai cười nữa.

Cùng chuyên mục