Liêm sỉ

Nhan Chi Thôi là một nhân sỹ có tiếng thời Nam Bắc triều. Một hôm có viên quan nói với ông:

- Tôi có đứa con 17 tuổi, học hành cũng đã thông. Nay tôi muốn cho nó học thêm tiếng nước Tiên Ti (một nước nhỏ thuộc khu vực Nội Mông Cổ hiện nay), tập gảy đàn tì bà... Sau này lớn lên cho nó theo hầu đám công khanh, thế nào cũng an nhàn, sung sướng hơn người.

Nhan Chi Thôi nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà bảo con cháu rằng:

- “Người này dạy con lạ thay! Như ta, nếu học cách ấy, dù cho phú quý đến mấy, ta cũng không mong các con như vậy...”.

Các con cháu của Nhan Chi Thôi nghe, ai cũng thấy thấm thía; một cô con gái lễ phép bước ra, thưa:

- Dạ, phụ thân dạy thế là rất đúng! Như con đây tuy là phận gái, cũng quyết không đi làm kẻ hầu, người hạ cho đám ngoại quốc ấy...

Nhan Chi Thôi nhìn con, tỏ ý hài lòng lắm, khen rằng:

- Con thật là người có liêm sỉ, xứng đáng là con của Nhan Chi Thôi này!

Rồi lại hỏi:

- Vậy nếu là con, con sẽ làm thế nào?

- Dạ, thưa phụ thân - Cô con gái đáp - Con sẽ xem trong đám người Tiên Ti ấy có anh chàng nào có nhu cầu tìm vợ thì nhận lời lấy hắn. Phụ thân thấy đấy, chỉ cần lấy được chồng người nước ngoài, rồi làm một chuyến ''xuất ngoại'' cũng đủ phú quý cả đời cần gì phải học hành mà làm gì?

Nhan Chi Thôi trợn tròn mắt, giận dữ:

- Mày học đâu cái thói ấy hả?

Cô con gái trả lời:

- Thưa phụ thân, phụ thân không thấy thiên hạ hiện nay cũng có khối người làm vậy đó sao! Con nghe nói ở vùng nọ còn có những ông bố, bà mẹ ủng hộ con mình bỏ học để đi lấy... ''kiều'' nữa kia mà!

- !!

Cùng chuyên mục