Lo cho thầy

Ở Trung Quốc thời nhà Tống có ông Roãn Thuần, lúc nhỏ rất thông minh, theo học bậc danh nho là Trình Di, được thầy hết mực tin tưởng. Khoa thi tiến sĩ năm ấy, Roãn Thuần đã vào đến kỳ văn sách.

Thế nhưng khi vào phòng thi, thấy đầu bài ra có câu: “Chu Nguyên Hựu chư thần” (nghĩa là giết các bầy tôi đời Nguyên Hựu), ông bỏ bài, không làm, đi ra; vì cho rằng đề thi không thoả đáng, bởi các bầy tôi đời Nguyên Hựu đều là bậc trung thần, cớ sao lại giết họ?

Khi về, Roãn Thuần thưa lại với mẹ rằng:

- “Từ nay con không đi thi tiến sĩ nữa!”.

Mẹ Roãn Thuần hỏi vì sao, Roãn Thuần nói lại đầu đuôi câu chuyện. Bà mẹ tỏ ý ái ngại:

- Con không thi tiến sĩ nữa thì mẹ con mình cũng chẳng hề gì. Nhưng lo là lo cho thầy Trình Di cơ!

Roãn Thuần ngơ ngác:

- Con được mẹ cho ăn họăc là mong có ngày đỗ đạt vinh hiển để báo hiếu mẹ. Vậy sao mẹ lại bảo chỉ lo cho thầy Trình Di?

- Con ơi, con thật nông nổi! Nếu con bỏ không thi thì năm nay lớp con làm sao đạt chỉ tiêu 100% học sinh đỗ tiến sĩ. Mà lớp con không đạt chỉ tiêu sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả trường, cả huyện ta! Lúc ấy thầy Trình Di biết ăn nói thế nào với quan trên hả con!

-...

Cùng chuyên mục