Lo xa cho con cháu

Sở Quảng là một quan trí sỹ ở thời Nhà Hán. Khi Sở Quảng từ quan, về cố hương an hưởng tuổi già, ông được nhà vua ban cho một số vàng, lụa...

Các con, cháu Sở Quảng thấy thế, bèn cậy nhờ một số người thân tín đến nói với ông nên lập nhiều cơ nghiệp và mua ruộng đất...

Một hôm nhân lúc thư nhàn, những người này đem câu chuyện làm giàu cho con cháu thưa lại với Sở Quảng. Nghe xong, Sở Quảng nói:

- Ta tuy già lão, há lại không nghĩ đến con, cháu hay sao. Hiện ta cũng đã có ít ruộng nương, cửa nhà cũ của tiền nhân để lại; con cháu ta mà chăm chỉ vào đấy thì cũng đủ ăn, đủ mặc, bằng người được rồi. Nếu bây giờ ta lại làm giàu thêm cho chúng, để cho chúng thừa thãi dồi dào, thì ta chỉ làm cho chúng lười biếng thêm ra mà thôi. Người giỏi mà sẵn có nhiều của thì kém mất chí hay; người ngu mà sẵn có nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Vả chăng của cải mà chứa nhiều chỉ tổ làm cho người ta oán. Ta mải việc quan, xa nhà lâu ngày, đã không có điều kiện giáo hoá cho con cháu thì cũng không nên làm cho chúng thêm tội lỗi và để thiên hạ ca thán chúng được...

Những người nghe Sở Quảng nói, ai cũng lấy làm cảm phục. Một người gật gù:

- Cụ nghĩ thế là rất phải. Bây giờ mà đưa hết vàng, lụa vua ban cho chúng thì rồi chúng cũng cho vào các sới bạc hay các ổ tiêm chích ma tuý hết cả thôi. Chi bằng cứ để đấy, sau này còn có cái mà đi lo lót, chạy tội cho chúng chứ(!).

Sở Quảng nghe vậy, cả râu, tóc đều dựng hết cả lên!!!

Cùng chuyên mục