Lợi thế và áp lực “sân nhà” giúp chúng tôi làm tốt hơn...

Họ rất khác nhau, một người hoạt bát, sôi nổi, còn một người lại trầm tĩnh, điềm đạm. Nhưng phải chăng vì thế, họ đã bổ sung cho nhau, góp phần quan trọng vào thành công đoạt cúp đơn vị dẫn đầu của Công an Quảng Ninh tại Liên hoan truyền hình Công an nhân dân lần thứ VIII vừa diễn ra tại tỉnh nhà.

Đó là giải vàng chuyên mục truyền hình công an địa phương, giải A nội dung thi phát thanh viên và 1 bằng khen phần dự thi tác phẩm độc lập. Đó là 2 phóng viên quen thuộc của Truyền hình An ninh Quảng Ninh, thượng uý Trần Thuý Hằng và thượng uý Nguyễn Chí Khánh.

Lợi thế và áp lực “sân nhà” giúp chúng tôi làm tốt hơn... ảnh 1
Thượng uý Trần Thuý Hằng và thượng uý Nguyễn Chí Khánh đang dựng phim chuẩn bị dự thi...

- Theo anh, chị, vì sao chuyên mục Truyền hình An ninh Quảng Ninh (gồm 1 chùm tin, 1 điều tra và 1 phóng sự) lại được đánh giá cao như vậy?

+ Trần Thuý Hằng (T.T.H): Tôi nghĩ rằng khi mà kỹ thuật quay, chất lượng dựng các địa phương tiến tới gần như ngang bằng nhau rồi thì điểm ăn thua nhất chính là tìm đề tài, phát hiện vấn đề, ảnh hưởng xã hội của tác phẩm đó - điều mà khi lựa chọn tin, bài cho chuyên mục, chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Như khi đưa phóng sự Nước tinh khiết... bẩn! vào chuyên mục, có nhiều ý kiến ngãng ra. Tôi bảo vệ tác phẩm này bởi thấy nó có vấn đề thực sự và tác động xã hội cao. Chuyện về nước tinh khiết không đảm bảo vệ sinh rộ lên thời gian qua rất nhiều, nhưng có thể chỉ là người ta đem mẫu nước đi xét nghiệm để phát hiện vi phạm thôi, chứ lấy được những hình như cái cách mà người ta xúc rửa bình bằng cách cho cát sỏi vào xúc kêu sòng sọc hay dùng dao cạo những cái mác cũ kêu quèn quẹt như mình đã làm thì chắc là hiếm. Đi thi toàn quốc những hình đắt như thế rất có giá.

- Trong chùm tin, làm thế nào các anh, chị có được những khung hình sinh động đến vậy, như là cảnh lực lượng công an truy đuổi phương tiện vi phạm trên đường phố hay cảnh náo loạn của vũ trường Nam Sơn khi bị kiểm tra...?

+ T.T.H: Trước tiên phải nhấn mạnh đến lợi thế của phóng viên truyền hình công an là được theo chân các trinh sát, ghi hình trực tiếp, đây là điều mà các phóng viên bên ngoài khó mà có được. Thành công của cụm tin dự thi cũng bởi có những hình ảnh rượt đuổi bắt thật từ các cuộc ghi hình trực tiếp ấy.

Như tin công an giao thông rượt đuổi xe vi phạm, tôi đã có sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm. Khi truy đuổi, các anh đã dùng camera quay được một số hình khá sống động, nhưng vốn là quay lấy chứng cứ nên có một số hạn chế. Ví dụ như nếu ngồi trên xe truy đuổi thì không thể nhìn thấy biển số xe vi phạm rõ như thế, rồi bánh xe nghiêng đi hay mặt của lái xe ra sao, gương mặt của công an thế nào..., vì vậy trên cơ sở các hình ấy, chúng tôi thực hiện quay thêm, dựng lại một số cảnh để liền mạch theo nội dung vụ việc, tin chỉ dài khoảng 45 giây nhưng khá gay cấn.

+ Nguyễn Chí Khánh (N.C.K): Tin lực lượng công an kiểm tra vũ trường Nam Sơn tôi được báo trước để đi cùng các mũi tấn công nhưng mãi đến phút cuối mới biết sẽ đi đâu và làm gì. Còn khi công an tác nghiệp thì mình phải vác máy quay bám theo, trinh sát vào trước mình cũng phải xông vào theo, trinh sát chạy mình cũng chạy thì mới ghi được những khuôn hình như thế. Đi từ lúc quá nửa đêm nhưng các phần việc rất nhiều, từ kiểm tra vũ trường, đưa các đối tượng đi xét nghiệm nước tiểu, có kết quả lại quay trở lại để khám xét tiếp mãi đến trưa hôm sau mọi việc mới hoàn tất.

- Những hình đắt nhất trong phóng sự Nước tinh khiết... bẩn! đều là hình được quay bí mật. Giả dụ, đang quay mà bị phát hiện, anh sẽ làm gì?

+ N.C.K: Trước tiên là phải bảo vệ máy quay và nhất là bảo vệ những hình đã quay được. Làm những vụ có vấn đề như thế, tôi đều tính trước về mọi tình huống có thể xảy ra.

- Có lúc nào anh thấy sợ không?

+ N.C.K: Cả tuần quay lén cho phim này, gần như không xảy ra việc gì. Chỉ có một lần, do máy quay của đơn vị to quá nên tôi phải trèo lên hẳn mái hiên của xưởng để quay. Bỗng nhiên có một công nhân mở cổng đi vào. Tôi hơi chột dạ, bởi mình đã thò hẳn đầu ra ngoài, có thể anh ta đã nhìn thấy, anh ta mà hô hoán lên, mọi người xúm lại thì mình... tiêu mất. Lúc ấy khó mà lý giải được bởi tôi đã trèo hẳn sang chỗ sản xuất của người ta, hành động lén lén lút lút thật chẳng khác gì kẻ trộm thực sự. Rất may có thể là do trời tối nên anh ta đã không phát hiện ra.

- Vì sao anh không nhờ một cảnh sát khu vực hay ai đó đi cùng để bảo đảm an toàn cho mình?

+ N.C.K: Để đảm bảo yếu tố bí mật cho công việc, tôi thậm chí chỉ báo cáo duy nhất đồng chí trưởng phòng. Sau này, cũng có ý kiến phản đối, cho rằng, nếu rủi ro xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm... Nhưng tôi nghĩ, bí mật cũng có cái hay riêng, bởi chính từ thông tin này của phóng viên, Phòng Cảnh sát môi trường đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra công khai ở cơ sở của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quảng Phong và mở rộng ra một loạt các cơ sở sản xuất nước tinh khiết khác trên địa bàn với hàng loạt sai phạm được phanh phui.

- Thế còn phóng sự Đồng Mỏ có trường, vì sao anh, chị lại chọn đề tài này để dự thi?

+ T.T.H: Thật ra, chuyện này xảy ra đã lâu, báo chí cũng nói nhiều về gương anh cảnh sát khu vực Vi Văn Phích đem cái chữ về cho bà con Đồng Mỏ. Nhưng gần đây, chúng tôi biết thêm là từ các lớp học ấy, nơi đây đã có hẳn một phân hiệu dạy học sinh tiểu học và THCS. Cái gì bắt đầu cũng gian nan, rõ ràng là vai trò người chiến sĩ công an rất lớn. Đó là điều chúng tôi muốn nói. Hơn nữa, khi xem lại thì rất may là anh Khánh còn lưu lại rất nhiều hình ảnh về lớp học ấy, từ năm 2003, công an đi vận động bà con đi học cho đến lúc bế giảng lớp học đầu tiên. Chúng tôi đã xâu chuỗi các hình ảnh lại với nhau và quay thêm để làm phóng sự dự thi.

Thêm một lý do nữa là với truyền hình công an thì những sự việc bức xúc như khiếu kiện, đâm chém, giết hiếp rất nhiều. Để thay đổi, nếu như mình có một đề tài mang đậm tính nhân văn thì sẽ tạo độ sâu lắng, chậm lại, người xem có sự thư thái, có chiều sâu hơn. Đó là lý do vì sao trước đó vừa có một điều tra dồn dập, mạnh mẽ, nhiều yếu tố hồi hộp sau đó lại chuyển sang một phóng sự nhẹ nhàng, sâu lắng, tình cảm.

- Các chương trình của truyền hình công an dễ khiến người ta thấy sự khô khan, nhưng ở Đồng Mỏ có trường hay Nơi nương tựa những mảnh đời bất hạnh (tác phẩm dự thi độc lập của Nguyễn Khánh đoạt bằng khen tại Liên hoan - PV) lại có lời bình trau chuốt, thậm chí rất xúc động. Vậy, các anh chị có phải nhờ sự hỗ trợ nào khác không?

+ T.T.H: Có đấy, như lời bình của Đồng Mỏ có trường chẳng hạn, chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của nhà báo Ngô Mai Phong (Báo Lao Động). Cũng vẫn kết cấu, ý tưởng như thế nhưng khi anh trau chuốt lời bình thì phóng sự được nâng lên nhiều, cô đúc hơn, có nhiều từ đắt.

- Trong quá trình tác nghiệp, có điều vì anh chị thấy tiếc không?

+ N.C.K: Có chứ, tiếc nhiều! Như Đồng Mỏ có trường thiếu đi nhân vật chính. Đến thời điểm làm bộ phim này thì đại uý Vi Văn Phích đã nghỉ hưu rồi. Chúng tôi đã vận động, nhờ nhiều người quen biết để thuyết phục nhưng có lẽ do nhà xa (nhà anh Phích ở Tiên Yên), gia đình cũng tương đối khó khăn, cộng với tâm lý e ngại rằng đã nghỉ hưu rồi lại trở về địa bàn công tác cũ kể về những thành tích của mình nên anh đã thoái thác. Phóng sự rất thiếu hình ảnh của anh, chúng tôi chỉ còn lưu lại một số đúp hình hồi anh là cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn Đồng Mỏ - Bến Ván, khi mở và kết thúc lớp xoá mù ở đó. Hình dựng lẽ ra phải lựa chọn những khuôn hình thật chặt, bố cục đẹp nhưng vì lẽ đó, bất cứ đúp hình nào có mặt anh như lúc bế giảng lớp hay dạy kiến thức pháp luật chúng tôi đều lấy cả vào phim.

- Các phát thanh viên truyền hình công an vốn nổi tiếng xinh đẹp và khi tác nghiệp chắc cũng rất bản lĩnh. Vượt qua gần 50 thí sinh để đoạt giải A (cùng với 3 người khác), chị hẳn là rất tự hào?

+ T.T.H: Thật ra, trong số họ, có lẽ tôi là một trong những người kỳ cựu, cũng gần già nhất (cười), gần 10 năm làm phát thanh viên. Đây là lần thi thứ 3 của tôi (hai lần trước đều đoạt giải B-PV) lại thi ở sân nhà, nhiều lợi thế vậy để thấy rằng nếu không đoạt giải A nữa thì không còn cơ hội. Nhưng chính điều đó cũng tạo áp lực, phải thi làm sao để có được kết quả cao và nhất là để lại dấu ấn cho mọi người. Nội dung thi quan trọng nhất là phần dẫn tại hiện trường (phần này được chuẩn bị trước), tôi làm kỹ lưỡng với sự trợ giúp chu đáo của đồng đội như quay clip minh hoạ, nhạc nền... với đề tài khai thác than trong nhà dân - một đề tài đặc trưng của Quảng Ninh. Phần phỏng vấn một phu đào lò, tôi nhờ đồng nghiệp giúp. Khi anh bước ra sân khấu, lem luốc như thật thì mọi người cười ồ lên. Thế là đã có cái để cho mọi người nhớ đến mình rồi.

- Lợi thế và áp lực từ sân nhà phải chăng cũng là động lực để anh, chị chuẩn bị kỹ hơn các nội dung dự thi của mình?

+ T.T.H: Đúng vậy. Liên hoan này, Công an Quảng Ninh có 3 nội dung có tác phẩm đoạt giải cao nhất, 1 nội dung đoạt giải bạc chưa kể đến bằng khen. Với Liên hoan truyền hình Công an nhân dân thì tiền lệ không phải lúc nào đội chủ nhà cũng đoạt cúp dẫn đầu đâu.

- Anh, chị có thể chia sẻ với bạn đọc một vài kỷ niệm khi làm chương trình?

+ N.C.K: Ấn tượng nhất vẫn là con đường vào Đồng Mỏ. Để làm phóng sự này chúng tôi phải vào đó 2 lần, nhờ tay lái kỳ cựu của một đồng nghiệp. Đường này trời nắng đi còn vất vả, nếu trời mưa không xe nào vào được. Hôm đầu, xe bị hỏng, vào đến nơi đã gần trưa rồi nhưng vẫn bắt tay vào làm ngay, ăn cơm xong cũng phải vội vàng làm tiếp để chiều kịp trở ra. Tối ở trong rừng đến rất nhanh, muộn một chút là hình sẽ không đảm bảo. Hơn nữa, đồng nghiệp của tôi đây đang có con nhỏ, không thể đi qua đêm được.

+ T.T.H: Không biết anh em nam giới khoẻ thế nào chứ phụ nữ như tôi vào đến nơi mệt lắm, chỉ muốn nghỉ thôi. Nhưng vì không có thời gian phải lao vào làm ngay, báo hình phải tìm người phỏng vấn nữa chứ không được ngồi đó nói chuyện đâu. Tôi còn nhớ, anh Khánh phải tháo máy quay ra ôm khư khư trong lòng vì sợ va đập hỏng mất. Hôm thứ 2 là một ngày nắng khủng khiếp mà trong Đồng Mỏ thì chưa có điện, thuỷ điện nhỏ chỉ đủ để thắp sáng thôi. Tôi vẫn nhớ mãi, nhà báo Ngô Mai Phong (Báo Lao Động) hôm ấy đi cùng đã bảo: Các em đi làm thế này hay nhỉ, mình thấy gắn bó, tình cảm lắm! Có lẽ, chính nhờ nỗ lực trong khó khăn và sự phối hợp ăn ý ấy cũng khiến mọi việc suôn sẻ, tạo nên thành công cho tác phẩm đấy!

- Xin cảm ơn anh, chị về cuộc trò chuyện thú vị. Chúc anh, chị sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa!