Công ty CP Thương binh Đoàn Kết (TBĐK) được thành lập ngày 19-1-2004, khi đó chỉ có 5 cổ đông, đều là những thương binh, bệnh binh với quyết tâm thành lập một cơ sở sản xuất mà trước mắt là tạo công ăn việc làm, giảm bớt khó khăn cho thương, bệnh binh trên địa bàn.
Ngày mới thành lập, số vốn của họ chỉ có 50 triệu đồng, mọi cái, từ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đến bạn hàng lẫn quan hệ xã hội v.v... đều thiếu; thậm chí cả trụ sở cũng thiếu nốt, mà phải dùng nhà riêng của một thành viên Công ty để làm việc.
Lớp học cắt may ở Công ty CP thương binh Đoàn kết.
Công việc kinh doanh hồi mới thành lập của Công ty là làm cơ khí, vận tải, san lấp mặt bằng, thu gom phế liệu. Ban đầu ít công nhân nên các cán bộ Công ty cũng phải xắn tay vào làm đủ mọi việc. Nhưng nhờ sự nỗ lực chung của cả tập thể mà càng ngày Công ty càng làm ăn phát đạt, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm đầu tiên (năm 2004), doanh thu Công ty chỉ đạt 490 triệu đồng, đến năm 2008, đã tăng lên tới 19 tỷ đồng. Khi làm ăn bắt đầu có lãi, một mặt tiếp tục mở rộng đầu tư, mặt khác Công ty nghĩ đến việc cần làm cái gì đó giúp cho những đối tượng khó khăn trong xã hội. Năm 2007 Công ty được Sở LĐ-TB&XH cho phép thành lập cơ sở dạy nghề nhân đạo trên địa bàn, đó là các lớp học dạy cắt may, làm vàng hương và gần đây là lớp dạy sử dụng máy vi tính...
Chúng tôi đến thăm lớp học cắt may, thầy giáo là anh Nguyễn Thanh Bình, ở tổ 30, khu Hoà Lạc, phường Cẩm Bình, TX Cẩm Phả. Bản thân anh Bình cũng là người tàn tật nên anh hiểu được cái khổ của người tàn tật khi phải bươn trải trong cuộc sống đời thường. Bởi vậy ngay khi lớp học cắt may được hình thành, anh Bình tình nguyện vào làm giáo viên ở đây, dù thu nhập có thấp hơn khi anh mở cửa hàng may ở nhà. Anh Bình tâm sự: “Vì tôi cũng là người tàn tật, nên tôi có tính bền bỉ hơn khi dạy bảo những người cùng cảnh ngộ; điều thứ hai, vì họ thấy tôi cũng là người tàn tật, nên khi tôi nói, họ lắng nghe hơn. Người tàn tật rất hay tổn thương về mặt tinh thần, nếu người lành lặn nói hơi quá lời thì thường làm họ tự ái, có khi bỏ học, nhưng với tôi thì không có điều ấy xảy ra...”.
Các học viên trong lớp dạy cắt may cũng mỗi người một cảnh. Như cô Lê Thị Hoa ở phường Cửa Ông, bị liệt cả 2 chân. Hoa có nước da trắng, khuôn mặt khá đẹp, thời con gái Hoa trót dại nghe theo một anh chàng “họ Sở” để rồi có một đứa con. Khi có thai, anh chàng kia cao chạy xa bay, nhiều người khuyên Hoa nên bỏ cái thai đi, vì cô không nghề nghiệp lại bị tàn tật thì lấy gì mà nuôi con. (Đã thế, hàng ngày Hoa còn phải chăm sóc người bố bị liệt nửa người...). Nhưng Hoa cắn răng chấp nhận mọi thử thách, và rất may khi cô đến với lớp học tình thương này, ngoài số tiền 240 ngàn đồng/tháng, Hoa được hưởng theo chế độ, cô còn được Công ty hỗ trợ thêm 150 ngàn đồng/tháng để có tiền đi lại hàng ngày vì nhà ở xa hơn những học viên khác. Khi Hoa ra trường, Công ty còn tặng cho một chiếc máy khâu và được nhận vào làm việc ở Công ty, đồng thời tạo điều kiện cho cô có việc làm ở nhà để đỡ đần cha và bớt khó khăn đi lại.
Cũng như Lê Thị Hoa, cô Diệp Thị Mai Hương có bố là thương binh hạng 3/4, bị nhiễm chất độc màu da cam. Nhà Hương có 2 chị em, thì cả 2 chị em đều bị di chứng của chất độc da cam từ bố. Hương bị câm nên có người bày cách cho cô ghi tất cả lý lịch trích ngang của mình vào một quyển sổ, hễ có ai hỏi đến, thì Hương đưa cho họ đọc. Một lãnh đạo Công ty CP Thương binh Đoàn kết kể lại: “Khi chúng tôi đến nhà Hương để tuyển cô vào lớp học, thật tội nghiệp, cô bị nhốt trong nhà, bởi gia đình sợ cô cứ lang thang ra đường nhỡ xảy ra dại dột...”. Đến nay cả Hương và Hoa và 18 học viên khác của lớp đều đã tốt nghiệp, phần lớn họ đã biết cắt may cơ bản và đều ở lại Công ty làm việc.
Không chỉ có những học viên trên địa bàn TX Cẩm Phả, mà cách đây không lâu, Công ty đã nhận được một bức thư viết bằng tay của một cô bé bị câm điếc tên là Nguyễn Thị Đức Yên, sinh năm 1984, tại khu 3, thị trấn Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Vì một lần xem ti vi, cô bé thấy chương trình nói về Công ty CP Thương binh Đoàn kết tổ chức lớp dạy cắt may cho người tàn tật, nên mạnh dạn viết thư cho lãnh đạo Công ty với những lời lẽ hết sức cảm động, bày tỏ nguyện vọng muốn làm một học viên của lớp học này. Mẹ của Nguyễn Thị Đức Yên là bà Phạm Thị Chiến cho biết: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo của tỉnh Phú Thọ, chồng tôi là thanh niên xung phong ở chiến trường miền Nam về bị bệnh sốt rét kinh niên; còn tôi bị bệnh vôi hoá cột sống, không làm được việc nặng mà lại thường xuyên ốm đau luôn. Chúng tôi cũng đã thắt lưng buộc bụng lo chạy chữa cho cháu, nhưng bác sĩ bảo cháu bị câm bẩm sinh, ở Việt Nam chưa chữa được. Cháu Yên tuy bị câm điếc nhưng được cái chịu khó lắm, ngày cháu đi hái rau thuê, buổi tối lại đi thùa khuy, đơm cúc áo thuê cho các hiệu may... Cháu chịu khó nhưng là người tàn tật nên bị người ta coi thường lắm, họ chỉ trả công 10-15 ngàn đồng/ngày...”. Bà còn nói thêm: “-Mẹ con tôi ra đây, may được Công ty nhận vào làm. Những ngày đầu còn bơ vơ, được Công ty giúp đỡ cho ở nhờ...”.
Vừa qua, Công ty CP Thương binh Đoàn kết lại tiếp tục mở thêm một lớp học nghề cho người tàn tật, lớp học gồm 40 thành viên, với môn học mới là sử dụng máy vi tính. Ông Nguyễn Xuân Sắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tâm sự: “Chúng tôi muốn người tàn tật thể hiện mình ngay cả trong những lĩnh vực khoa học kỹ thuật của xã hội. Bởi trong số họ có rất nhiều người giỏi, thông minh, có nghị lực. Đấy là chưa kể, do bị thiệt thòi hơn nên những người tàn tật luôn có sự kiên nhẫn và ý chí vươn lên...”.
Có thể nói, với những lớp học đặc biệt này, Công ty CP Thương binh Đoàn kết đã làm được nhiều việc ý nghĩa, giúp nhiều người tàn tật tự vươn lên, vượt qua sự mặc cảm để tạo dựng cuộc sống cho chính mình.