Lúc đi trắng, lúc về đen

Thời Chiến Quốc ở nước Lỗ có anh em nhà họ Dương. Một hôm người em là Dương Bố có chuyện phải sang làng bên. Khi đi, Dương Bố mặc áo trắng, trên đường về gặp mưa mới vào nhà người quen trú nhờ. Người ấy thấy quần áo Dương Bố ướt hết nên cho mượn cái áo thâm để mặc tạm.

Một lúc sau trời tạnh, Dương Bố mặc chiếc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, chạy xồ ra, đuổi theo đòi cắn. Dương Bố giận, toan cầm gậy đánh...

Người anh là Dương Chu chạy ra bảo:

- Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi chú cũng phải thôi. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi trắng, lúc về lại đen, phỏng chú có thấy lạ mà sinh ngờ không?

Dương Bố cãi lại:

- Lúc đi trắng, lúc về đen thì có gì đáng ngờ; chỉ có lúc đi trắng mà lúc về vẫn trắng mới là điều đáng ngờ!

Dương Chu ngạc nhiên hỏi:

- Chú nói vậy là ra làm sao?

Dương Bố đáp:

- Thì anh xem, bây giờ ra đường, nào bụi bặm từ các hầm mỏ, khí thải từ các nhà máy, đất cát từ các khu san lấp mặt bằng v.v... đổ ra, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề như vậy, có cái gì không bị nhuộm đen đi cơ chứ!

Dương Chu tỏ ra không chịu:

- Chú nói vậy chẳng hóa ra những người lúc nào cũng lên xe xuống ngựa, áo quần sạch sẽ, trắng tinh đều là đáng ngờ cả sao?

Ồ, em đâu nói thế! Với những người này, nỗi lo không phải ở cái áo mà là ở cái tâm kia. Nếu cái tâm mà không biết giữ gìn cho cẩn thận thì cũng dễ bị... nhuộm đen lắm!

Cùng chuyên mục