Lương Hùng - một cá tính

Tôi và Lương Hùng vốn là bạn đồng môn ở Khoa Ngữ –Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi hơn Hùng 2 tuổi và học trên một lớp. Thực ra, hồi còn là sinh viên, chúng tôi cũng chỉ biết nhau thôi. Và cái mà Hùng để lại ấn tượng cho tôi đầu tiên chính là việc cậu ấy chọn Chưởng Kim Dung làm đề tài cho Luận văn tốt nghiệp của mình.

Đồng chí Lương Hùng trong một chuyến công tác đến với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bình Liêu

Đồng chí Lương Hùng trong một chuyến công tác đến với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bình Liêu

Đây là sự lựa chọn “dũng cảm”... Tôi nói vậy vì vào thời điểm những năm cuối thập kỷ 70, tuy đất nước đã thống nhất, nhưng văn học Miền Nam và văn học Miền Bắc dường như vẫn còn có khoảng cách trong lối tư duy, trong cách nhìn nhận, đánh giá các tác giả, tác phẩm v.v. Nhất là với các sách kiếm hiệp, chưởng v.v. Nếu khen, chê (nhất là khen) không cẩn thận, dễ bị phê là “ thiếu quan điểm, lập trường…” lắm! Thế mà Hùng chọn đề tài “xương xẩu” này để đi vào, điều đó khiến tôi ngay từ hồi ấy đã cảm nhận rằng, ở anh chàng này có cái gì đó rất bản lĩnh và rất …“cá tính”!

Sau này, khi đã là đồng nghiệp ở Báo Quảng Ninh, tôi càng thấy cái cảm nhận ban đầu ấy của mình là đúng! Cả trong cuộc sống đời thường cũng như trong công việc, Lương Hùng đều thể hiện sự tự tin, quyết đoán, đã làm là làm đến cùng, với một cá tính “không trộn lẫn” với ai! Chuyện kể rằng có lần, hồi Lương Hùng còn là phóng viên trẻ, trên đường từ nhà (ở Cẩm Phả) đến cơ quan Báo, có một chiếc xe tải chở đầy than, lại không phủ bạt, chạy đến đâu bụi tung mù mịt đến đó.  Và mặc dù cậu ta đã bóp còi liên tục nhưng chiếc xe cứ cố tình không chịu nhường đường. Điên tiết nhưng không thể làm gì khác, cuối cùng cậu ta đã bám theo chiếc xe đó ra đến tận phà Bãi Cháy, chỉ để nhìn mặt lái xe, chửi một câu: “-Mẹ mày! Làm ăn thế à?”. Rồi quay xe, lộn trở lại từ Bến phà  về cơ quan, hơn 6 km…

Con người Lương Hùng là vậy! Và điều đó thể hiện trên từng trang viết. Từ cách đặt tít, cách nêu sự kiện, cách lý giải vấn đề, cho đến cách đặt câu, dùng chữ v.v. anh đều có lối riêng, độc đáo. Thời kỳ còn là phóng viên đã vậy, đến khi đảm trách cương vị lãnh đạo tờ báo, những bài viết của anh vẫn vậy! Thậm chí, nhiều phóng viên trẻ rất “sợ” khi Lương Hùng biên tập bài viết của mình; bởi anh là người cầu toàn trong câu chữ; đã thế còn rất nóng tính…Không ưng ý là Hùng “quạt” luôn! Nhưng cũng chính từ sự nghiêm khắc ấy của anh mà nhiều phóng viên trẻ về Báo Quảng Ninh đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn “chập chững” để trở thành những nhà báo vững vàng, có bản lĩnh và phong cách riêng…

Lương Hùng - một cá tính ảnh 2
Đ/c Lương Mạnh Hùng với các cựu chiến binh cơ quan Báo Quảng Ninh

Nhưng đúng như các cụ ta xưa từng nói, “nhân vô thập toàn”, Lương Hùng là con người “lắm tài, nhiều tật; anh sống chí tình, chí nghĩa với bạn bè, nhưng cũng dễ sa đà! Có lần ngồi uống rượu hơi lơ mơ rồi, tôi bảo anh: “-Ông cẩn thận, đọc nhiều chưởng, khéo không chịu ảnh hưởng của chưởng đấy!”. Lương Hùng cười: “- Chưởng nghĩa thì có gì xấu! Mình không chịu được những kẻ nhờ nhờ nước hến …!”.

Thế nhưng, khốn nỗi cái sự "chưởng nghĩa" theo cách Lương Hùng thể hiện không phải ai cũng chấp nhận! Và vì thế, có nhiều người yêu anh, nhưng cũng có người không thích anh...Lương Hùng biết điều đó, nhưng như anh có lần nói với tôi: "- Cái tạng mình nó thế, biết làm sao được!".

Còn tôi, dẫu không ít lần bực mình với Lương Hùng, nhưng trong tôi, anh vẫn luôn và sẽ mãi là người bạn đáng nể trọng!

Cùng chuyên mục