Những người bỏ công viết tiểu thuyết về cuộc sống mới ngày một nhiều. Họ viết đủ thứ và bằng mọi thủ pháp. Nhà báo Trần Chiểu vừa cho ra mắt một tiểu thuyết mới với nhan đề “Ma ở đất”, nhà xuất bản Văn học, 366 trang.
Trong vòng ba năm đây là tiểu thuyết thứ 6, sau các tiểu thuyết “Ngã ba chia tay”, “Người đi thầu đất”, “Phố lắm người nghèo”, “Chủ tịch tỉnh tôi”, “Người đàn bà đuổi gió” và “Ma ở đất”. Tôi được biết, Trần Chiểu chuẩn bị đưa in sáu tiểu thuyết thành một tuyển tập, chứng tỏ một sức viết dồi dào, một năng lực tập hợp các sự kiện phong phú, điều không dễ gặp ở các cây bút hiện nay.
“Ma ở đất” xoay quanh một phòng quản lý đất đai đô thị, với mấy nhân vật nho nhỏ, đêm ngày thanh toán nhau, lại cũng câu kết nhau cùng làm giàu bất chính trên cơ sở mấy miếng đất chia chác. Ta gặp ở đây những con người thường gặp, đầy mưu mẹo, lắm mánh khoé; sẵn sàng đâm chém nhau, cũng sẵn sàng vun vén nhau để cùng làm giàu. Đó là Mão trưởng phòng, là Thăng nhân viên, là Đinh phụ trách địa chính, trên cái đề án đô thị làng Bang. Cả một gia đình cũng như cả một xã hội thu nhỏ đầy rẫy bi kịch, đầy rẫy thối nát, hiện sừng sững trước mắt người dân phố xá, tưởng như có như không, người viết không sâu sát thì khó có thể viết nổi.
“Ma ở đất” có một cách viết khác hẳn cách viết tiểu thuyết lâu nay của tác giả. Tất cả, từ trang đầu đến trang cuối là một cách viết thống nhất, không đối thoại, không chấm hơi, không gạch ngang đầu dòng. Người đọc tự xoay xoả đọc riết nó, rồi hiểu dần các sự kiện, các tình huống, các lớp lang nhân vật chuyển động. Như tác giả thích thì viết thế, không che giấu bàn tay mình, các vấn đề tự nó nói lên, tự nó phơi bày. Nhiều chương đoạn thật lý thú, thật đắc địa.
Lâu nay tôi thú thật chưa đắc ý với các chuyện tác giả từng đưa đẩy. Nhưng đọc “Ma ở đất” tự thấy đầu óc mình mở mang, những chuyện cuộc sống hôm nay hiện rõ ràng trước mắt, như sờ thấy, nghe thấy dòng đời trôi ngang mình, khó dứt nổi.
Phải chăng “Ma ở đất” là cách đi đúng của một nhà báo? Chịu đi, chịu viết, chịu in, đó là phẩm chất lớn của chính tác giả, những người dám dũng cảm đưa cuộc sống phơi bày rành rõ trước mắt người đọc, những người đêm ngày mong mỏi được công lý bảo vệ, dù không biết được bảo vệ đến mức nào và những kẻ xoay xoả mở mắt được bao nhiêu?