Mới đảm bảo được “phần ngọn”

Bài học về các vụ cháy chợtrong toàn quốc và vụ cháy chợ Hoành Mô (Bình Liêu) năm 2005 vẫn còn nguyên giá trị.Thiết nghĩ, nếu chỉ dừng ở việc tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn PCCCthì mới giải quyết được “phần ngọn”.

Kiểm tra bình xăng chữa cháy tại chợ Mạo Khê (Đông Triều).

Kiểm tra bình xăng chữa cháy tại chợ Mạo Khê (Đông Triều).

Hiện toàn tỉnh có 52 chợ và trung tâm thương mại (TTTM), trong đó có 26 chợ và TTTM do cấp huyện, thị xã, thành phố quản lýở các địa phươngHạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái. Tại các chợ và TTTM này đều có hàng lưu qua đêm vớisố lượng lớn trị giá từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đồng.26 chợ còn lại do cấp phường, xã quản lý, các chợ này quy mô nhỏ, không lưu hàng qua đêm. Trong tổng số chợ, TTTM nói trên có 14 chợ, TTTM được xây dựng kiên cố; 9 chợ bán kiên cố, 25 chợ tạm và 1 chợ đang xây dựng mới (chợ Cột Đông Triều). Những năm qua, nhất là từ khi Luật PCCC có hiệu lực, UBND tỉnh có Chỉ thị“Về việc tăng cường công tác PCCC các chợ và TTTM”, công tác PCCC ở các chợ,TTTM trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban quản lý các chợ, giám đốc các TTTMđã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCCC; kiện toàn Ban chỉ đạo, Đội PCCC, học tập, thực tập phương án chữa cháy; tuyên truyền thường xuyêncác quy định, nội quyvề PCCC; duy trì công tác tự kiểm tra PCCC và bố trí canh gác, thường trực tuần tra bảo vệ đêm; đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy v.v.. Tuy nhiên thực tế cho thấy, cũng còn không ít những bất cập, nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ tại các chợ và TTTMtrên địa bàn tỉnh. Hầu hết các chợđược xây dựng từ những thập niên 80 trở về trước, ở thời điểm này, thiết kế chợ cũng như trang bị phương tiện an toàn PCCC chỉ ở mức độ tương đối. Mặc dù trong quá trình hoạt động, các địa phương cũng đã coi trọng việc đầu tư, nâng cấp… nhưng không đáp ứng được vớiyêu cầu phát triển. Do lượng hàng hoá kinh doanh trong chợ ngày một tăng, dẫn đến hành lang, lối đi lại trong chợ bị chiếm dụng, lối thoát nạn, vận chuyển hàng hoá, giải toả hàng hoá khi có sự cốkhông được điều chỉnh phù hợp (hoặc không còn chỗ để điều chỉnh). Nguồn nước chữa cháy và quản lý nguồn nhiệt ở các chợ cònkhó khăn, bất cập (một số chợ bố trí nơi ăn uống liền kề với chợ chính; một số chợ khi mất điện không có nguồn điện dự phòng, các hộ dùng nến đốt để kinh doanh). Việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”(lãnh đạo, hậu cần, lực lượng, phương tiện) còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhất là phương tiện chữa cháy còn thiếu và lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ đêm tại các chợ, TTTM còn rất mỏng. Như ở các chợ Móng Cái 1, 2; Hạ Long II, trung tâm Hoành Bồ, Vân Đồn, Hải Hà,Cẩm Phả… Việc này cơ quan chức năng đi kiểm tra đã đề xuất kiến nghị nhiều lần;cấp uỷ, chính quyền, Ban quản lý chợ biết cả,nhưng để khắc phục và đầu tư thoả đáng thì… không kinh phí.

Bài học về các vụ cháy chợtrong toàn quốc và vụ cháy chợ Hoành Mô (Bình Liêu) năm 2005 vẫn còn nguyên giá trị.Thiết nghĩ, nếu chỉ dừng ở việc tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn PCCCthì mới giải quyết được “phần ngọn”. Để giải quyết “phần gốc”, các địa phương, Ban quản lý chợ cần rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, lực lượng chữa cháy tại chỗ phù hợp.

Cùng chuyên mục