Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. ở nhà thầy đã ba năm mà không mấy khi đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi: - Ngươi đến đây học đã ba năm nay, ta xem ý ngươi không mấy khi học tập sách vở như anh em là tại làm sao?
Công Minh Tuyên đáp:
- Thưa thầy, con vẫn học đấy chứ ạ. Con thấy thầy ở trong nhà, trước mặt song thân lúc nào cũng hiếu thuận, hoà nhã, cho đến giống vật trong nhà như chó, mèo, thầy cũng không quở mắng bao giờ. Thầy ứng tiếp bạn bè cung kính, ung dung, rất có lễ độ; kẻ dở người hay, ai nấy đều nể phục. Thầy ở triều đình đối với kẻ dưới bề ngoài rất là nghiêm khắc mà trong bụng rất nhân từ không có ý hại ai bao giờ cả. Ba điều ấy con lấy làm vui lòng lắm mà mãi chưa làm theo được. Con đâu dám không học mà cứ ở nhà thầy?
Thầy Tăng Tử nghe, đoạn tạ Công Minh Tuyên và nói rằng:
- Ta thật không bằng người?
Có cậu học trò của thầy Tăng Tử thấy vậy, quay lại nói nhỏ vào tai một bạn đồng môn:
- Thầy mình thật dễ tin người! Công Minh Tuyên cho “đi tàu bay giấy” mấy câu thôi đã “choáng”! Chả trách thiên hạ thường nói “mồm miệng đỡ chân tay” quả không sai!!