Ngồi dưới tán bàng tránh nắng, các chị công nhân công ty môi trường nói chuyện phố phường huy động đóng góp của các hộ dân. Chị Hạnh nói:- Nghe đâu Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết miễn thu, mà khu phố lại cứ yêu cầu đóng.
- Chỉ miễn thu phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai. Bà đóng là đóng quỹ. Quỹ phòng chống bão lụt. Quỹ quốc phòng, an ninh. Phí khác, quỹ khác.
- Rắc rối, phí với chả quỹ đều là thu tiền cả.
Chị Liễu ngồi cạnh chị Hạnh nói:
- Năm nào nhà em chả đóng 7 quỹ, 45 ngàn đồng. Chẳng biết những quỹ gì... Cũng chẳng biết quỹ nào bắt buộc, quỹ nào tự nguyện.
- Không bắt thì cũng buộc. Như cái khoản xây nhà sinh hoạt cộng đồng, ông trưởng khu cũng yêu cầu mỗi hộ nộp 200 ngàn đồng. Không có tiền nộp, họp dân các ông ấy nói cho rát mặt. Rồi lại quỹ tổ dân, 100 ngàn đồng. Quỹ làm đường, quỹ làm cổng chào khu phố văn hoá, đóng góp với nhà trường... Trăm dâu đổ đầu tằm, trăm loại phí, quỹ trông vào đồng lương còm.
- Bao nhiêu mà gọi là còm?- Người hóng chuyện hỏi.
- Mỗi tháng làm 21 công thu nhập xấp xỉ 2 triệu đồng, nuôi con không đủ, mà còn đóng góp các khoản.
Thì ra số đông người lao động cũng như các hộ dân đều không rõ hiện nay mỗi hộ phải đóng bao nhiêu loại phí, bao nhiêu loại quỹ, bao nhiêu tiền trong một năm? Và còn điều này, bao nhiêu đoàn thể huy động dân, phường nào ra văn bản trái luật, đoàn thể nào ép dân phải góp tiền... Những công nhân môi trường như chị Hạnh,chị Liễu, cũng như nhiều hộ dân, chỉ mong muốn các đại biểu HĐND từ thành phố đến tỉnh xem xét, kiểm tra làm rõ những vấn đề nho nhỏ mà sát sườn với số đông người lao động.