Một gia đình “giúp người làm vui”...

Đã từ 5 năm nay, vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Thanh - Đinh Thị Hồng (trú tại tổ 22, khu phố Hoà Bình, phường Cẩm Tây, TX Cẩm Phả) và cô em gái Nguyễn Thị Thu (hiện đang sống ở nước ngoài) đã tặng hàng trăm kg gạo cho một số hộ nghèo ở phường Cẩm Tây và một vài phường lân cận trong dịp Tết.

Cứ tầm 28, 29 Tết, tuy bận việc nhà nhưng anh chị Thanh - Hồng vẫn nhớ mua gạo về nhà, rồi nhắn một số gia đình nghèo trong phường đến nhận. Tuỳ vào điều kiện kinh tế mỗi năm, anh chị thường tặng mỗi suất quà là 50kg gạo cho trên dưới mười hộ nghèo trên địa bàn. Những người khó khăn ở phường khác, sau khi nghe tin anh chị tặng gạo cho người nghèo cũng đến nhờ giúp, anh chị lại mua thêm phân phát cho họ. Với suy nghĩ giản dị “giúp người làm vui”, “lá lành đùm lá rách”, vợ chồng anh Thanh, chị Hồng không hề tính toán trong khi làm việc thiện. Đến tên tuổi, địa chỉ những người nghèo đến nhận gạo anh chị cũng không ghi lại. Anh chị chỉ nhớ tên và gia cảnh mỗi người. Cứ ai năm trước đến nhận gạo, năm sau không đến nữa là anh chị cảm thấy mừng rồi. Tết Kỷ Sửu 2009, anh chị đã tặng cho khoảng 10 hộ gia đình, mỗi hộ 50kg gạo, có hộ quá khó khăn, anh chị còn tặng thêm tiền mặt để sắm Tết.

Anh Nguyễn Văn Thanh đến động viên, chúc Tết mẹ con bà Đỗ Thị Đức.

Anh Nguyễn Văn Thanh đến động viên, chúc Tết mẹ con bà Đỗ Thị Đức.

Một trong những hộ nghèo nhận gạo nhiều năm nay của vợ chồng anh chị Thanh là anh Nguyễn Văn Chung. Anh Chung năm nay 39 tuổi (trú tại tổ 15, phố Lê Lợi, phường Cẩm Tây, TX Cẩm Phả) là người có vóc dáng khá nhỏ bé, ốm yếu. Có lẽ bởi chẳng ai muốn thuê một người lao động còm cõi như vậy nên từ nhiều năm nay, anh Chung không có việc làm ổn định. Vợ anh cũng không có nghề nghiệp gì, hàng ngày đi bế con thuê cho một gia đình trong phường, thu nhập hàng tháng vỏn vẹn 6 trăm nghìn đồng. Hai vợ chồng còn nuôi hai đứa con nhỏ, đứa lớn học lớp 3, đứa bé đang trong tuổi đi mẫu giáo. Không nghề nghiệp, không sức khoẻ nên cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình anh. Kể cho chúng tôi về Tết vừa rồi, anh Chung nghẹn ngào xúc động: “Đến trưa 30 Tết mà cả nhà tôi chỉ còn có hơn 30 nghìn đồng. Hai vợ chồng định mua vài lạng thịt về luộc thắp hương tổ tiên. Thế rồi được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là gia đình anh Thanh, nên nhà tôi đã có tết. 5 năm nay, vợ chồng anh Thanh đã tặng gia đình tôi dễ đến vài tạ gạo. Cô Thu, em gái anh Thanh tết này còn tặng chúng tôi 500 nghìn đồng. Từ đó mà gia đình có tiền sắm tết cho các cháu đỡ tủi thân. Quả thật, tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các anh, các chị...”.

Ngay cạnh nhà anh Chung là gia đình bà Đỗ Thị Đức (còn gọi là bà Nhạ). Bà Đức năm nay đã 97 tuổi, sống cùng con trai là anh Đỗ Hữu Hợp. Anh Hợp đã ngoài 40 tuổi, đi cải tạo về, không nghề nghiệp, lại cũng chẳng mấy chí thú làm ăn. Hai mẹ con thuộc diện hộ nghèo của xóm. Sống trong căn nhà tình thương cộng đồng xây giúp từ mấy năm nay, căn nhà tối om của bà Đức chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Cũng từ mấy năm nay, bà Đức luôn nhận được gạo tết gia đình anh Thanh gửi tặng. Giụi con mắt mờ đục, lèm nhèm, bà Đức giãi bày: “Năm nay, tôi còn nợ gạo ở hai cửa hàng nên chẳng dám đến mua nữa. May có vợ chồng cháu Thanh tặng gạo cho. Hôm 30 Tết, chị Thu cũng tặng mẹ con tôi 500 nghìn. Rồi nhà nước, bà con cũng cho gói kẹo, cái bánh chưng nên mẹ con tôi cũng coi là có tết như nhà người ta...”.

Tâm sự với tôi về việc làm tình nghĩa của gia đình, anh Thanh chỉ cười và nói: “Trước đây, gia đình tôi cũng rất nghèo nên tôi hiểu nỗi khổ của những người nghèo. Đến bây giờ, chúng tôi chưa giàu nhưng cũng khá hơn một số người khác, tôi muốn chia sẻ hạnh phúc, may mắn này cho những người còn khó khăn hơn tôi. Mong muốn của vợ chồng, anh em chúng tôi là trong xã hội chúng ta, ngày càng ít đi những gia đình nghèo khó. Mỗi dịp tết đến, xuân về, chúng ta san sẻ, đùm bọc nhau thì gia đình nào cũng có một cái tết đầm ấm, ý nghĩa...”

Cùng chuyên mục