Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Cuối năm bèn nhờ môn khách của mình là Phùng Huyên, sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyên hỏi: “-Tiền nợ thu được, Tướng công có định mua về gì không?”. Mạnh Thường Quân nói: “-Ngươi xem trong nhà còn thiếu thứ gì thì mua!”.
Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân lại bảo:
“-Các người công nợ bao nhiêu, Thường Quân đều cho cả!”. Rồi đem văn tự ra đốt sạch.
Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân rằng: “Nhà Tướng công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, không còn thiếu thứ gì! Chỉ còn thiếu một cái “nghĩa”, tôi trộm phép đã mua về!”.
Mạnh Thường Quân nghe vậy, cũng không hỏi gì đến nữa.
Sau Mạnh Thường Quân bị gièm pha, phải bãi quan về quê, ở đất Tiết. Dân đất Tiết nhớ ơn xưa, ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Huyên: “-Trước tiên sinh vì tôi mà mua nghĩa. Nghĩa ấy ngày nay tôi mới thấy!”.
Phùng Huyên nghe, lặng im hồi lâu, sau mới nói:
- “Tôi đâu dám nhận lời khen của Tướng công!”.
Mạnh Thường Quân ngạc nhiên: “-Ta nói thực lòng, tiên sinh bảo vậy là có ý làm sao?”.
Phùng Huyên đáp:
“-Tôi hồi ấy mới về làm môn khách của Tướng công, còn trẻ người non dạ nên mới làm vậy. Chứ như bây giờ, khi đã ở trong chốn quan trường lâu năm rồi thì nhất định chẳng dại gì “đầu tư” tốn kém mà lại thiếu hiệu quả như thế!”.
“-Vậy ngươi làm như thế nào?” - Mạnh Thường Quân hỏi. Phùng Huyên trả lời:
“-Tôi sẽ bắt chước thiên hạ, chỉ cần bỏ ra phân nửa số tiền thu nợ ở đất Tiết thôi cũng đủ bịt miệng mấy kẻ gièm pha; hẳn Tướng công đã không bị bãi chức, phải cáo quan về quê long đong, lận đận như bây giờ!”.
- !!