Khi bạn đi xa, hỏi thăm đường xá nơi mới đặt chân đến lần đầu là một chuyện rất bình thường, không ai nỡ cự tuyệt mà không chỉ dẫn cho bạn, nhưng bạn hãy đến Vũ Hán - Trung Quốc.
Phí hỏi đường 5 hào
Bạn Lí Linh, học tại Đại học tài chính kinh tế hành chính pháp luật Trung Nam, một lần ở bến tàu lửa Hán Khẩu, muốn hỏi tuyến đường xe buýt đã đến một sạp báo gần đấy hỏi đường -ông chủ đang tất bật với công việc của mình - thì nhìn thấy một dòng chữ viết bằng phấn:’’ Xin hãy mua báo trước khi hỏi đường’’.
‘’ Kì quái, người Vũ Hán vốn rất nhiệt tình, tốt bụng cơ mà, sao lại có chuyện này nhỉ, hỏi đường mà phải mua báo, lấy đâu ra cái đạo lí này nhỉ?’’, một tờ báo chỉ có 5 hào (1000đ VN), không đáng bao nhiêu, song Lí Linh chợt cảm thấy se lòng.
Đang do dự, thì thấy một vài người bộ hành vội vội vàng vàng chạy đến hỏi đường, ông chủ, ngược lại lại chỉ đường rất nhiệt tình, mặc dù họ không hề mua báo. Lí Linh ngạc nhiên, hỏi:’’Bác, sao ở đây hỏi đường lại phải mua báo? Có người không mua mà sao bác vẫn chỉ đường ạ?’’ Ông chủ quay sang bảo rằng, ở gần bến xe lửa hàng ngày có đến cả trăm người đến hỏi đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn, nên bất đắc dĩ mới nghĩ ra trò này.
Hiểu ra lí do, tuy không đồng ý với cách làm này, song Lí Linh nhất thời cũng không biết thế là đúng hay sai.
Thiết nghĩ, trong cuộc sống hiện đại, tấp nập nơi phố phường này, chúng ta dù bận rộn, vất vả kiếm tiền, song nên chăng nên giữ gìn phần nào đó trong nét đẹp văn hoá của dân tộc mình. Thử hỏi nếu khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch mà nhìn thấy những dòng chữ như vậy(dù chỉ là một tờ giấy nhỏ), chẳng những làm mất mỹ quan mà còn làm tổn hại đến bộ mặt của thành phố như vậy, thìhọ sẽ nghĩ gì và có cảm tưởng như thế nào?