Hai nhân viên phòng hành chính rỗi việc, ngồi đọc truyện Tam Quốc. Đến đoạn Khương Duy dùng kế, đặt tượng Khổng Minh lên ghế trên xe và cho tả hữu đứng hầu hai bên, đoạn bày trận để lừa, khiến đại binh của Tư Mã Ý tưởng Khổng Minh còn sống, tháo chạy vỡ mật; còn Tư Mã Ý thì khi về đến trại vẫn chưa hoàn hồn, quay lại hỏi các tướng một câu ngớ ngẩn: “- Đầu ta còn không?”, cả hai ôm bụng cười...
Một anh nói:
“- Cậu thấy chưa, làm tướng đôi khi vẫn phải biết dựa vào uy người khác để doạ đối thủ. Như Khương Duy đấy, tài sao sánh bằng Tư Mã Ý, quân sao đông bằng quân Tư Mã Ý. Thế mà chỉ một mẹo nhỏ vậy thôi đã đổi nguy thành an! Quả là diệu kế, diệu kế!”
Anh kia cũng gật gù:
- Đúng thế! Mà này, sếp mình hình như cũng đã đọc Tam Quốc rồi hay sao ấy. Tớ thấy “cụ” cũng hay dùng kế này lắm!
- Ý cậu là sao?
- Mỗi lần gọi điện cho cán bộ cấp dưới, tớ thấy bao giờ cụ cũng nói đại loại như chuyện này, việc này anh X ở tỉnh, hay anh Y ở Bộ, thậm chí là anh Z ở Trung ương... rất quan tâm đấy! Chỉ mấy câu bâng quơ vậy thôi mà sức nặng phải biết đấy nhá!
- Kể ra cũng đều là kế “mượn uy” cả; nhưng cậu có biết khi dùng kế này, sếp mình và Khương Duy khác nhau ở điểm nào không?
- ?
- Là ở chỗ Khương Duy thì mượn uy của người ngồi trên ghế, còn sếp mình thì mượn cái ghế mà người ấy ngồi để thị uy!
- !!!