Mỹ không có khả năng đối phó với ''bom bẩn''

Nước Mỹ đang thiếu những phòng thí nghiệm để kiểm tra hàng nghìn người được cho bị nhiễm xạ nếu một quả “bom bẩn” phát nổ tại trung tâm một thành phố lớn.

a

Một vụ nổ thứ “bom bẩn”, ảnh: AP

Mới đây Chính phủ Mỹ đã phác thảo 15 trường hợp thảm hoạ có thể xảy ra để kiểm tra khả năng ứng phó của nhà chức trách địa phương, tiểu bang và liên bang.

Trong số đó, một “kịch bản” có tình huống như sau: một quả “bom bẩn” phát nổ tại khu phố đông người và có khả năng làm 100.000 người nhiễm chất phóng xạ.

Dù không tạo ra những vụ nổ hạt nhân thực sự, song khi phát nổ, một quả “bom bẩn” chứa chất phóng xạ nào đó có thể gây ô nhiễm trong một khu vực có giới hạn.

Nếu kịch bản tồi tệ đó thực sự xảy ra, nước Mỹ sẽ không có khả năng nhanh chóng kiểm tra những người nhiễm phóng xạ, bởi hiện có quá ít phòng thí nghiệm trên toàn quốc có khả năng thực hiện công việc này.

Ngoài ra, các khám nghiệm hiện tại cũng chỉ có thể xác định được 6 trên 13 chất đồng vị phóng xạ có thể được sử dụng chế tạo bom bẩn.

Đây là kết luận trong báo cáo của Uỷ bản khoa học và công nghệ Hạ viện Mỹ thực hiện và công bố ngày 25/10. Theo báo cáo trên, để hoàn tất các cuộc kiểm nghiệm này sẽ mất tới một khoảng thời gian là ... 4 năm.

Mặc dù, báo cáo thừa nhận rằng kịch bản một vụ tấn công bằng “bom bẩn” này hầu như không thể gây ra thương vong lớn, tuy nhiên ông Brad Miller, Hạ nghị sĩ bang Bắc Carolina - Chủ tịch Ủy ban trên, khẳng định 4 năm là quãng thời gian quá lâu để chờ đợi kết quả kiểm tra xem các nạn nhân có bị nhiễm xạ hay không.

“Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh một người cha hoặc mẹ, sau khi biết con họ có thể phải kiểm tra chất cesi trong hơn hai năm rưỡi, lại được nhận tin rằng con họ sẽ không chết”, ông Miller nói.

Báo cáo trên cũng đưa ra một ví dụ khác về năng lực yếu kém của các cơ sở thí nghiệm tại Mỹ.

Trong vụ một cựu điệp viện KGB của Nga bị đầu độc bằng chất poloni-210 năm 2006, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác định được danh tính 160 công dân Mỹ ở cùng khách sạn, nơi điệp viện người Nga bị đầu độc, hay ăn tại cùng nhà hàng và nhiều khả năng cũng bị phơi nhiễm.

Tuy nhiên CDC chỉ có duy nhất 1 phòng thí nghiệm tại Mỹ có đủ tiêu chuẩn và khả năng để tiến hành phân tích chất phóng xạ trên. Cuối cùng thì chỉ có 31 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong vụ việc trên, và mỗi mẫu mất 7 ngày để kiểm định.

Cùng chuyên mục