Nếu biết sớm...

Ở nước Tống có một thợ ngọc rất giỏi. Một hôm anh ta đi qua chợ đá, vào xem, thấy có tảng đá lạ, đoán bên trong có ngọc, bèn mua về, đẽo ra; quả nhiên được ngọc thật. Ngọc ấy trắng muốt, có gân đỏ, quý giá vô chừng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu lên...

Có một anh thợ đá thấy thế, nghĩ bụng: ''- Anh ta chỉ mua một tảng đá, được một viên ngọc. Ta có cả một kho đá, đập ra thì tha hồ mà nhiều ngọc!'`'

Rồi ở nhà có bao nhiêu đá, anh ta mang ra đập hết để tìm ngọc. Thế nhưng không những không thấy ngọc, mà các hòn đá cũng bị vỡ tan hết, chẳng dùng vào việc gì được nữa. Từ đó mà mất hết vốn làm ăn, đâm ra khốn quẫn, sinh bệnh mà chết?

Khi xuống âm phủ, Diêm Vương hỏi anh ta có điều gì oán thán, chưa dứt nợ được với dương gian hay không, anh ta đáp:

- Tôi chỉ hận trời đã cho mình cơ hội làm giàu mà bỏ phí mất. Nếu sớm biết thì đâu đến nỗi...

- Sớm biết điều gì? - Diêm Vương hỏi.

- Sớm biết thiên hạ ngày nay đang đua nhau khôi phục đền thờ, miếu mạo; cái gì là lạ một tý là lại xây dựng đề án xin công nhận di tích lịch sử - văn hoá...

- Nhưng điều đó thì liên quan gì đến đống đá nhà ngươi?- Diêm Vương lại hỏi.

- Ồ, ngài không biết sao? Trong đống đá nhà tôi rất nhiều tảng hình thù kỳ dị, vuông không ra vuông, tròn không ra tròn; nếu biết tuyên truyền, quáng bá cho khéo, cũng dễ được công nhận là... di tích lịchsử - văn hoá lắm chứ! Lúc ấy thì tôi sẽ mở dịch vụ du lịch, tha hồ mà hốt bạc?

Cùng chuyên mục