Ngày 30/4/1975: "Tá hỏa vì tưởng "mất" TT Dương Văn Minh"

“Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày chúng tôi thọc sâu vào Sài Gòn, tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, hai bên đường người dân đứng chật cứng chỉ vừa mỗi lối xe đi. Nhiều người cầm lấy tay tôi lắc lắc".

Trung tướng Nguyễn Ân, nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 - đơn vị đầu tiên tiến thẳng vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 lịch sử, mở đầu câu chuyện với phóng viên VTC News.

Kéo địch ra ngoài để diệt


Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây Trung tướng Nguyễn Ân cũng đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Nhưng ông vẫn còn rất hăng say khi ôn lại cái ngày hào hùng mà đơn vị ông là đơn vị tiên phong cho chiến dịch.


Qua câu chuyện của ông, chúng tôi như cảm nhận được: Cho dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng cái ngày mà ông cùng đồng đội bước vào Dinh Độc Lập chỉ như mới ngày hôm qua.

Trung tướng Nguyễn Ân nhớ lại: “Sư đoàn 304 của chúng tôi là đơn vị phải nổ súng trước mặt trận. Tức là mặt trận vào đúng ngày 29 thì trước đó sư đoàn của chúng tôi ở cánh Đông phải nổ súng từ ngày 26 rồi”.

Ngày 30/4/1975: "Tá hỏa vì tưởng "mất" TT Dương Văn Minh" ảnh 1

Vạch kế hoạc tác chiến của Trung đoàn 66.

Ông Ân giải thích: "Đó là một kế hoạch rất hay, mấy hôm trước tôi có thấy báo này, báo kia nói là trước khi tiến vào Dinh Độc Lập cả thành phố Sài Gòn đều rất bình yên. Nhưng các cậu có biết không? Trước đó, chúng tôi có nhiệm vụ đánh từ căn cứ Nước Trong, tổng Kho Long Bình. Vì một mặt phải tập trung thu hút địch ra khỏi thành phố để diệt...”.

Như không quên bất kỳ một chi tiết nào, trầm ngâm giây lát rồi ông Ân nói tiếp: “Sau khi đánh chiếm căn cứ Nước Trong chúng tôi thẳng đường 15 tiến vào Sài Gòn. Nhưng tại đây lại mắc phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Khi đó địch dùng hai chiến đoàn ra để phản kích. Rất nhiều đồng đội của chúng tôi đã hy sinh tại đây...” - Ông Ân hồi tưởng lại.

Rưng rưng hai hàng lệ, giọng ông như nghẹn lại: “Chúng tôi chiến đấu ở đây cho đến chiều ngày 28 thì mới chiếm được đường 15. Khi tiến đến Thủ Đức, chiều 28 lại mắc phải địch. Địch phản kháng còn mạnh hơn cả khi Quân đoàn tiến vào đường 15. Mặc dù vậy chúng tôi nhất quyết cho xe tăng và xe cơ giới vượt qua vào thẳng Sài Gòn... Thêm nhiều đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống... Vào đến Sài Gòn địch vẫn chống cự. Khi đó tôi phải điều pháo 85 của sư đoàn 304 lên bắn Hải quân của địch ở sông Sài Gòn, mấy tàu chìm, số còn lại bỏ chạy. Đó là nguyên nhân vì sao khi tiến vào Sài Gòn mới có sự bình yên như vậy...” - ông Ân nhớ lại.

“Tá hỏa” vì tưởng mất Dương Văn Minh

Khi đoàn quân tiến vào Sài Gòn, cả thành phố như vỡ tung... Bởi đến khi đó Sài Gòn yên bình lắm, không còn tiếng súng nên người dân ở đây phấn khởi, tràn xuống đường. Thậm chí những nhà cao tầng đều được mở tung cửa người người nhoi ra vỗ tay ăn mừng...".

"Trước khi tiến vào Dinh Độc Lập, ông có biết Tổng thống Dương Văn Minh và nội các đã bị Trung đoàn 66 của ông Nguyễn Xuân Thệ bắt, đang đưa ra đài phát thanh, đọc lời đầu hàng không?" - chúng tôi hỏi.

“Vì không biết nên đó lại là một câu chuyện hay. Khi chúng tôi vào thì toàn bộ nội các Dương Văn Minh đều ở dưới tầng một, nhưng Dương Văn Minh thì không thấy, anh em khi đó mới tá hỏa. Nhất là anh Nguyễn Hữu An - Tư lệnh quân đoàn II - cuống hết cả lên...”- ông Ân nói.

“Trước đó chúng tôi đã báo lên cho anh Lê Trọng Tấn là chiếm được Dinh Độc Lập rồi. Ngay lập tức anh Trọng Tấn cử anh Lân xuống xem hiện trường. Lúc đó trước mặt anh Lân có toàn bộ chính quyền Sài Gòn nhưng Dương Văn Minh thì biết mất (?). Lúc đó anh Lân chạy ra hỏi anh An: Anh An ơi, chết rồi, Dương Văn Minh đi đâu mất không thấy, trong phòng họp cũng không thấy Dương Văn Minh đâu...?”. Ông Ân nhớ lại.

Ngày 30/4/1975: "Tá hỏa vì tưởng "mất" TT Dương Văn Minh" ảnh 2

Phát hoảng vì tưởng mất Dương Văn Minh.

“Khi biết được Trung đoàn 66 áp giải Dương Văn Minh ra đài phát thanh. Ngay lập tức anh Nguyễn Hữu An nói: Thôi chết rồi phải đưa ngay Dương Văn Minh về đây... Về đến Dinh Độc Lập, Dương Văn Minh nghe tiếng súng nổ nên sợ, chúng tôi liền đưa Dương Văn Minh xuống đường hầm, khi đó Dương Văn Minh nói: "Quân tôi không còn tinh thần nào mà chiến đấu nữa...”.


Theo Trung tướng Ân, nhiệm vụ lúc đó của ông và các đồng chí là phải tiến vào Dinh Độc Lập bắt cho được Dương Văn Minh. “Vào Sài Gòn lúc đó có: Trung đoàn 66, Lữ đoàn 203 xe tăng triển khai quân. Trung đoàn 24 vào chiếm kho bạc. Trung đoàn 9 vào chiếm cảng Sài Gòn. Tất cả đều được vạch chiến lược tại cầu Sài Gòn...” - Trung tướng Ân hồi tưởng lại.

Được khẩu súng lại để tuột tráp bút

Nhớ lại giây phút hào hùng đó, ông Ân nói: “Khi đã đưa Dương Văn Minh xuống hầm trú an toàn, anh Nguyễn Hữu An, Tư lệnh quân đoàn, bước lên trên, vừa đi anh An vừa nói: "Mình đi xem qua tất cả các phòng của Chính quyền Dương Văn Minh xem sao?".

Nói rồi tôi với anh An lần lượt đi đến từng phòng. Đi một vòng, chúng tôi dừng lại ở một phòng họp lớn. Mở toang cánh cửa thấy hai ghế, một là của Tổng thống Dương Văn Minh, ngoài ra còn có ghế của Phó tổng thống. Khi đó thắng lợi nên anh em tôi “tếu táo với nhau”. Anh Nguyễn Hữu An bảo: "Tớ ngồi vào ghế Tổng thống, cậu ngồi vào ghế Phó Tổng thống".  

Ngày 30/4/1975: "Tá hỏa vì tưởng "mất" TT Dương Văn Minh" ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Ân và chuyện giờ mới kể.


Như tâm đắc về một điều gì đó, ông Ân nói tiếp: “Vừa ngồi xuống bàn Dương Văn Minh, tôi thấy khẩu súng, tôi... "cầm" luôn! Lúc đó trước mặt lại còn cái hộp đựng bút rất đẹp, tôi hỏi anh Nguyễn Hữu An: "Tôi lấy cái đựng bút này về làm lưu niệm cho sư đoàn nhé!". Anh An quát tôi: "Không được! Cậu phải để nguyên thế không được lấy bất kỳ một thứ gì". Tôi "cãi": "Tôi lấy làm kỷ niệm cho sư đoàn 304 chứ có phải lấy cho riêng cá nhân tôi đâu". Nhưng anh An nhất quyết không cho lấy. Ngày đó là thế...” - Ông Ân cười hóm hỉnh.

"Không lấy được tráp bút làm kỷ niệm cho sư đoàn, nhưng ông vẫn lấy được khẩu súng của Dương Văn Minh chứ?" - chúng tôi hỏi.

“Ừ, đến nay khẩu súng vẫn được trưng bày tại tổng cục. Nhưng khi đó thấy cái tráp bút của Dương Văn Minh đẹp quá mình cũng tiếc...”. Ông An cười hóm hỉnh.

"Đánh chiếm kho bạc, đánh chiếm cảng Sài Gòn, vào bắt nội các Dương Văn Minh... Bao nhiêu là chiến lợi phẩm nhưng quân ta không hề tơ hào lấy một tí gì. Thắng lợi là vui vẻ lắm rồi! Còn gì bằng Nam Bắc sum họp một nhà!

Sau 7 giờ tối, chúng tôi bàn giao Dinh Độc Lập cho Quân đoàn 4 rồi sang bên Bộ Nội vụ gần đó ăn bát mỳ, tắm gội... rồi ngủ một lúc.  Vừa đặt mình xuống gường là ngủ ngay không biết trời đất là gì nữa... cho đến khi bừng tỉnh giật mình, không biết mình đang ở đâu... Bên ngoài hàng ngàn người hô vang: "Sài Gòn giải phóng muôn năm, bộ đội giải phóng muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm…”.

Cùng chuyên mục