“Nghề trọng tài vừa vinh vừa cực”

Xuất phát điểm là cầu thủ đá ở vị trí hậu vệ của đội bóng đá Than Quảng Ninh, trọng tài Vũ Bảo Linh là lứa cầu thủ bóng đá năng khiếu đầu tiên được đào tạo chính quy tại Trường TDTT tỉnh. Sau khi nghỉ thi đấu, đi học lớp huấn luyện, đào tạo trọng tài do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, cái “nghề nguy hiểm” này - như anh nói - đã gắn chặt lấy anh.

Hiện tại, anh đang là trọng tài duy nhất của Quảng Ninh có tên trong danh sách của Hội đồng Trọng tài quốc gia, trực tiếp cầm còi tại các giải bóng đá đỉnh cao của Việt Nam...
(Trọng tài VŨ BẢO LINH, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
 

Trọng tài Vũ Bảo Linh.

Trọng tài Vũ Bảo Linh.

- Tính đến thời điểm này anh đã có 12 năm cầm còi liên tục. Vậy cái nghề này đã để lại cho anh điều gì?

- Tôi không phải là người duy nhất của Quảng Ninh theo nghiệp trọng tài; trước đó đã có rất nhiều người theo nghiệp này rồi và họ đều để lại những thành công nhất định của mình trong vai trò là người cầm cân, nảy mực ở mỗi trận đấu bóng đá. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ những người đi trước. Nghề trọng tài đã để lại cho tôi điều gì á? Nó để lại nhiều thứ lắm, nó giúp tôi biết bình tĩnh, tự tin, quyết đoán và cả biết từ chối mọi lời mời mọc đúng lúc, đúng chỗ v.v... Dạo này các phương tiện thông tin đại chúng nhiều khi nói đến một “nghi án” nào đó trong bóng đá hay dùng từ “thế lực đen”, trọng tài cần phải biết đâu là đen và đâu là trắng một cách chính xác. Thế đấy, trọng tài phải làm được điều đó không thì tiếng còi của anh sẽ lạc điệu ngay. Đến thời điểm này tôi đã có bằng A, B về nghiệp vụ trọng tài do AFC đào tạo. Năm 2008 tôi là 1 trong 5 trọng tài xuất sắc nhất quốc gia...

- Trận đấu nào anh cầm còi khiến mình nhớ nhất?

- Thực ra thì trận đấu nào đối với tôi cũng là một kỷ niệm không bao giờ quên; bởi tình huống diễn ra trên sân mỗi trận mỗi khác, không giống nhau. Thế nhưng đáng nhớ nhất đối với tôi thì đó là trận đấu giữa đội Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai tại giải V- League năm 2007; lúc đó tôi đã rút ra hai thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu hai cầu thủ cùng một lúc. Sau này nhiều người cho rằng tôi phạt hơi nặng, nhưng là một trọng tài chính và thấy rằng điều đó là cần thiết nên tôi không thấy mình sai. Một kỷ niệm nữa, đó là tôi được tin tưởng giao cho làm trọng tài chính trận tranh siêu Cúp quốc gia năm 2005 giữa Gạch Đồng Tâm Long An và Hải Phòng. Như anh biết đấy, đây là trận đấu quan trọng mà lại được giao làm nhiệm vụ bắt chính thì thật vinh dự...

- Là một cầu thủ bóng đá, sau đó đi làm trọng tài, điều đó có lợi cho anh nhiều không?

- Có chứ! Nó giúp cho tôi hiểu được tâm lý của cầu thủ khi họ thi đấu trên sân, đồng thời giúp tôi đưa ra được những quyết định đúng đắn. Nhiều cầu thủ khi thi đấu đã “biểu diễn” như một “kịch sĩ”... Và tôi biết được điều đó nhờ mình cũng từng là cầu thủ. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm của một cầu thủ, tôi có thể nắm bắt được các pha chuyền bóng để có thể lựa chọn vị trí quan sát một cách tốt nhất những tình huống di chuyển, phạm lỗi v.v...

- Người ta nói nhiều đến việc các trọng tài bị những thế lực nào đó “mua”... Nếu gặp tình huống như thế, anh sẽ xử lý như thế nào?

- Tôi đã có 12 năm cầm còi và có một số thành tích đáng kể trong công việc này, vậy thì chẳng vì một lẽ gì đó mà đánh đổi kết quả đã đạt được. Tiền ai cũng cần nhưng nó không phả là tất cả. Mỗi khi một trận đấu diễn ra, tôi luôn nhìn lên khán đài; ở đó là hàng nghìn người hâm mộ đang cổ vũ cho tôi, cổ vũ cho đội bóng... Vậy tại sao tôi lại đi lừa dối họ bằng tiếng còi lạc lõng của mình. Có thể trong một vài trận đấu, quyết định của tôi đưa ra chưa thật chính xác nhưng tôi quyết không đánh mất mình vì một điều gì đó... Năm 2008, tôi đã bắt trên 30 trận ở tất cả các giải đấu và không để xảy ra một sai sót lớn nào. Mùa giải V- League năm 2009, ngay trận khai mạc, tôi đã được giao bắt một trận cầu quan trọng; đó là trận đấu giữa T&T Hà Nội và Thể Công.

- Bên cạnh công việc của một trọng tài quốc gia, anh còn đang là HLV phó đội U15 của Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Quảng Ninh. Làm thế nào để cân bằng hai công việc này?

- Tôi chỉ còn 5 năm cầm còi nữa là đến tuổi nghỉ rồi (vì theo quy định của LĐBĐ Việt Nam, trọng tài chính không quá 45 tuổi). Vì vậy, được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh giao cho làm HLV phó của đội bóng đá U15, đây cũng là công việc quen thuộc thôi và nó cũng không ảnh hưởng đến nhau lắm.

- Nếu có điều gì cần nói với các bạn trẻ đang có ước muốn trở thành trọng tài, anh muốn nhắn gửi điều gì?

- Nghề trọng tài là một nghề không hề đơn giản, nhưng khi đã gắn bó với nó thì khó mà rời bỏ được. Nó cũng giúp cho bạn tự tin, làm chủ được bản thân mình trong cuộc sống và đừng để ai rút thẻ vàng cảnh cáo, hoặc rút thẻ đỏ đuổi bạn ra khỏi cuộc chơi của chính bạn.

- Xin cảm ơn anh!

Cùng chuyên mục