Ngõ lỗ thủng - còn có… "sạn"

Bộ phim Ngõ lỗ thủng (29 tập, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất) phát sóng vào “giờ vàng” trên VTV1 đang đi vào hồi kết. Đây là một trong những bộ phim được khán giả kỳ vọng khi tái hiện những “ngày buồn” thời bao cấp và những “lỗ thủng” trong nhân cách con người…

Được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết Ngõ lỗ thủng và Tiễn biệt những ngày buồn của nhà văn Trung Trung Đỉnh, bộ phim tái hiện cuộc sống của những người dân trong giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Phim lấy bối cảnh những năm 1984 - 1988, tại khu tập thể gồm hơn chục hộ, có đủ mọi giai tầng, từ trí thức đến thợ thủ công, lao động tự do…

Cũng chỉ là một cái ngõ thông thường như bao cái ngõ quanh co của TP Hà Nội, nhưng ở cái ngõ đó, cuộc sống của những người công nhân, trí thức, thợ thủ công, lao động tự do được bộc lộ một cách đặc trưng nhất.

Đó là Bình, biên tập viên báo Hạnh Phúc, nhưng lại gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống riêng; Xoay, một nhà văn độc thân chỉ biết mê mải làm nghề và luôn chân thành, chân chất, thật thà trong tình yêu với Sương mà không hề biết đến những toan tính cùng cách sống thực dụng của cô. Sự va chạm giữa hai lối sống thực dụng, cơ hội với vật chất, hồn nhiên ẩn dưới những câu chuyện tưởng chừng hài hước nhưng không thiếu bi kịch.

Trong cái ngõ ấy còn có bà cụ Điếc, đi đâu cũng khư khư giấu cái túi vải đựng đôi khuyên tai, ngờ đâu cuối đời mới phát hiện nó là vàng giả. Một bà Mão, quanh năm hương khói thờ Phật nhưng suốt đời vẫn phải sống dựa người khác, bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Một Ron, suốt đời cúc cung tận tụy cho sự nghiệp, cứ nghĩ các "bậc trên" đã nói là phải đúng, đã đúng là phải làm, đã làm quyết không sai, rốt cuộc ra về tay trắng, hoá thành một anh ngớ ngẩn, nhìn con chết mà bất lực…

Bộ phim chuyển tải đến người xem những vấn đề mang tính triết luận sâu sắc: lỗ thủng xã hội, lỗ thủng nhân cách, lỗ thủng văn hoá…

Tuy các nhà làm phim đã cố gắng để tái hiện lại bộ phim đúng với "thời" của nó nhưng tiếc là phim vẫn còn không ít những hạt sạn. Quần áo ngày đó thì toàn vải xanh chéo, phin…, người nào sang lắm thì mới có vải sa tanh. Quần bò, áo phông cũng có nhưng không phổ biến như trên phim. Ti vi thời ấy đâu có nhiều đến thế để nhà nào dù nghèo cũng có một cái…

Ngõ lỗ thủng - còn có… "sạn" ảnh 1

Lại có nhân vật do Đỗ Kỷ đóng, sau khi mua xổ số về qua quán làm bát cháo lòng, uống rượu bằng ly thuỷ tinh như thời nay, tường của quán ăn ốp gạch men giả gỗ vàng, cô bán cháo thì quần kaki ôm sát chân, quán hàng cũng có cũi ô kính đựng thức ăn…

Bắt gặp những chi tiết này, bác hàng xóm nhà tôi đã phải kêu lên: Ngày xưa làm gì sang thế… Dường như bộ phim mới chỉ đề cập tới mặt trái của thời bao cấp. Đây cũng là điều khán giả cảm thấy còn tiếc khi xem bộ phim này.

Khán giả có thể bắt gặp khá nhiều chi tiết lộ liễu không đúng với thời bao cấp trong mỗi tập phim. Vẫn biết, êkíp làm phim cũng như các diễn viên đã làm việc hết mình, nhưng nếu từng chi tiết trong phim được xem xét cẩn thận hơn thì chắc hẳn đã tránh được những hạt sạn như vậy. Công sức bỏ ra cho những bộ phim làm về thời bao cấp chắc chắn lớn hơn rất nhiều một bộ phim làm về thời hiện tại, vì thế mong các nhà làm phim đừng tặc lưỡi bỏ những chi tiết nhỏ để rồi mang tiếng là ẩu.