Ngọc Anh: Nhạy cảm như tôi dễ khổ

"Nhạy cảm là ưu điểm của nghệ sỹ. Nó giúp cho người làm nghệ thuật nắm bắt một cách tinh tế những gì xảy ra xung quanh, những tác phẩm mình đang xử lý. Thế nhưng dư thừa nhạy cảm lại không tốt vì người nhạy cảm luôn đau khổ" -  Ca sỹ Ngọc Anh tâm sự.

Giải thưởng không quan trọng bằng thể hiện mình

 

- Giờ khi những dư vị ngọt ngào của giải Giọng hát vàng Asean đã qua đi, trở lại với cuộc sống gia đình và những show diễn, chị nhìn nhận lại giải thưởng này hẳn có khác hơn khi mới đoạt giải?

 

a

Ngọc Anh và Cúp giành cho Huy chương vàng thể loại Pop ở Liên hoan Giọng hát vàng Asean 2008.

- Tôi thấy mình đã thực sự cố gắng để có thể giành được những thành quả trên con đường mình đang đi. Tất nhiên, giải thưởng của cuộc thi Giọng hát vàng Asean vừa rồi là một cái mốc. Và tôi nghĩ, mình sẽ đặt thêm nhiều cái mốc như thế về sau. Ai làm bất cứ công việc gì đều muốn đạt đến đỉnh cao của công việc ấy. Sự tôn vinh làm cho người nghệ sỹ thấy mình hạnh phúc.

- Khán giả đã phản ứng với Giọng hát vàng Asean và một số ngờ vực. Các cuộc thi ở Việt Nam luôn ám ảnh người ta về sự không công bằng, có sự sắp xếp... ?

 

- Tôi thấy chuyện này bình thường thôi. Bất kỳ cuộc thi, cuộc giao lưu văn hoá nào cũng cần đọng lại cho người ta những ấn tượng. Nếu tốt thì phát huy, chưa tốt thì rút kinh nghiệm để lần sau tổ chức tốt hơn. Dù còn có ý kiến nọ kia nhưng tựu chung, tôi thấy đây là một cơ hội tốt để giao lưu văn hoá với các nước trong khu vực. Đặc biệt, đây là dịp tôn vinh nghệ sỹ trên sân khấu.

 

Giải thưởng cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là được thể hiện đam mê nghệ thuật trước tất cả mọi người. Các bạn thí sinh ở các nước trong khu vực cũng vậy. Họ biểu diễn hết mình và phong cách của họ trên sân khấu cho thấy họ thực sự là nghệ sỹ. Áp lực với nghệ sỹ nước chủ nhà là giải thưởng cũng không có gì lạ. Nhưng đó cũng là động lực để quyết tâm giành chiến thắng. Tôi nghĩ tất cả các nghệ sỹ tham gia cuộc thi vừa rồi đều biết tiết chế ham muốn để cống hiến thực sự cho nghệ thuật.

Thực ra, sự ngờ vực của khán giả về cơ cấu giải thưởng có lẽ cũng không cần bàn. Nhưng tôi nghĩ là không có sự thiên vị nào cả vì BGK có một nửa là người nước ngoài. Về cơ bản có muốn thiên vị cũng khó. Tôi đánh giá cao các nghệ sỹ của đoàn Malaysia và họ cũng giành được những giải vàng xứng đáng.

Khán giả càng ngày càng khó tính

 

- Chị là một ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi hát. Và ngày càng xuất hiện nhiều cuộc thi như thế, các bạn trẻ bây giờ có lẽ cũng chỉ huy hoàng từ cuộc thi. Sau đó, có vẻ họ rất khó có thể tiến hơn?

 

- Công chúng ngày càng khắt khe mà nghệ thuật thì muôn hình vạn trạng. Người nghệ sỹ lại có cái tôi rất lớn. Thành công của một người đứng trên sân khấu là phải biết cân bằng cái tôi của mình và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Tôi luôn hướng đến điều đó, mang cái của mình đến với khán giả và được công nhận. Mấy năm nay, thị trường âm nhạc đang bão hoà. Điều này đòi hỏi người nghệ sỹ càng phải tìm tòi, sáng tạo.

 

- Cũng từ cuộc thi này, một điều chúng ta lại phải nhắc tới là khả năng hát tiếng Anh của ca sĩ Việt vẫn là một vấn đề. Điều này có vẻ vẫn là rào cản để va sỹ Việt vươn ra biển lớn?

 

- Trên thực tế, các ca sĩ của nước bạn trong khu vực sử dụng tiếng Anh cũng giống Việt Nam thôi. Quan trọng là hát tốt nhất trong khả năng của mình. Khi tôi hát tiếng Anh, tôi luôn hát bằng cảm xúc. Kỹ thuật thì có thể học hỏi và bắt chước được nhưng cảm xúc thì không thể bắt chước được. Đó là điều khiến cho ca sĩ này khác với ca sĩ kia.

Hài lòng với hiện tại dù chưa hoàn hảo

 

- Nghe nói chị quá nhạy cảm đến nỗi mỗi lần thu âm ca khúc buồn là lại khóc?

 

- Nhạy cảm là điều tốt cho nghệ sỹ. Nó giúp cho người làm nghệ thuật nắm bắt một cách tinh tế những điều xảy ra xung quanh, những tác phẩm mình đang xử lý. Thế nhưng dư thừa quá cũng không tốt vì người nhạy cảm thì hơi khổ. Nếu không nhạy cảm quá thì sẽ cảm nhận được mọi việc thật từ từ và sẽ không suy nghĩ nhiều về nó.

- Là một giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hạ Long, giờ là biên chế của Đài tiếng nói Việt Nam, đi học cao học, chạy show và lo thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Chị là kẻ “ba đầu sáu tay”…?

 

a
- Tôi vẫn luôn luôn cân bằng mọi công việc. Tôi muốn có sự ổn định nên vẫn chạy show và vẫn là viên chức nhà nước. Tuy nhiên, con người nghệ sỹ trong tôi rất lớn và tôi luôn phải sắp xếp để hoàn thành tất cả các công việc mà không cảm thấy tiếc vì bỏ lỡ việc gì. Nhưng đúng là có những lúc rất căng thẳng.

 

- Thế chị có phải trì hoãn việc gì để “bảo toàn” sức khoẻ và lấy lại tinh thần không?

 

- Thực tế là tôi đã trì hoãn rồi. Tôi đành xếp việc bảo vệ luận văn cao học đến tận sang năm. Học hành đối với tôi rất quan trọng vì tôi luôn muốn hoàn thiện mình. Nhưng tôi nghĩ việc hoãn lại việc bảo vệ luận văn trong thời điểm này là đúng và cần thiết để hoàn thành những mục tiêu trước mắt quan trọng hơn.

- Cho đến thời điểm này, chị vẫn là kẻ may mắn trên cả công việc và hạnh phúc vì có một tổ ấm khiến nhiều người ghen tỵ?

 

- Chỉ có người trong nhà mới biết rõ mọi thứ. Tôi hài lòng với hiện tại với những gì mình đang có. Nhưng tôi cũng không dám khẳng định rằng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Ngày hôm nay thế này, ngày mai sẽ khác đi. Mặt khác, có những chuyện người ta cũng khó có thể nói ra. Dù sao cũng cần làm tốt những điều khiến mình an tâm và đã làm rồi thì không thay đổi.

 

- Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!