Ngọc bích họ Hoà

Nước Sở có người họ Hoà tìm được một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lê Vương. Vua sai thợ ngọc xem, thợ ngọc nói:

''-Đá, không phải ngọc!''. Vua cho là người họ Hoà nói dối, sai chặt chân trái.

Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hoà lại đem ngọc đến dâng. Vua sai thợ ngọc xem, thợ ngọc nói: ''-Đá, không phải ngọc!''. Vua lại cho là họ Hoà nói dối, sai chặt nốt chân phải.

Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người họ Hoà lại ôm ngọc, khóc ở chân núi Sở Sơn suốt ba ngày ba đêm, đến chảy máu mắt. Vua thấy thế sai người đến hỏi. Người họ Hoà thưa: ''-Tôi khóc không phải vì thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối!''. Vua cho lập một đoàn, gồm những quan thanh tra dày dặn kinh nghiệm, lại có cả nhiều chuyên viên trong nghề chế tác đá quý làm cố vấn, đến xem thực hư ra sao. Sau khi đi về, Trưởng đoàn thanh tra đến gặp nhà vua, thưa:

- Tâu bệ hạ, đúng là ngọc thật đấy ạ!

Vua bảo:

- Vậy thì từ nay gọi ngọc này là ''Ngọc bích họ Hoà'' để thiên hạ thấy được tấm lòng trung thực của ông ta!

Trưởng đoàn thanh tra liền đáp:

- Tâu bệ hạ, nhưng vụ việc khiếu kiện này xảy ra đã lâu, các cơ quan chức năng cũng đã có kết luận cuối cùng rồi, nên không thể đem ra xem xét lại được nữa đâu ạ!!

Cùng chuyên mục