Phía nam Châu Ký có hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc cao muôn thước, cây cối rậm rạp, đi lại rất khó khăn. Ở chân núi có nhà ông lão Ngu Công, tuổi đã chín mươi. Một hôm, Ngu Công họp cả vợ con, người nhà lại bàn cách phá núi làm đường...
Mọi người ai cũng phản đối. Bà vợ Ngu Công bảo:
- Sức ông không bạt nổi một cái gò thì làm sao bạt được những hai quả núi? Mà dù có sức bạt được đi nữa thì đất đá đem đổ đi đâu?
Ngu Công bảo:
-Núi dẫu to nhưng không to bằng biển. Ta phá núi đem đổ đất để lấp biển có phải là nhất cử lưỡng tiện không!
Đoạn Ngu Công đem con cháu cùng cả họ ra phá núi; kẻ đào đất, người đục đá, kẻ đầu đội, người vai mang... rất chi là rôm rả, hào hứng! Nhưng cũng chỉ phá được một góc nhỏ, chẳng thấm vào đâu so với khối lượng đồ sộ của hai quả núi kia.
Gần miền có một ông lão khác tên là Trí Tẩu biết chuyện, can rằng:
"- Sao ông khờ dại vậy! Mình thì tuổi đã già, núi lại cao lớn thế, phá sao nổi?"
Ngu Công cả cười mà không nói gì, vẫn thúc giục con, cháu tiếp tục phá núi đem đất đổ xuống khu bãi biển gần đó. Đất đổ đến đâu, ông lão cho người cắm mốc đến đó rất cẩn thận...
Được một thời gian, vùng Châu Ký xây dựng quy hoạch tổng thể. Hai ngọn núi Thái Hàng và Vương Ốc nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng để mở đường quốc lộ. Và vì đây là đất do gia đình Ngu Công khai phá nên theo đúng quy định, ông lão được bồi thường công tôn tạo, nghe nói tới bạc tỷ!
Người dân Châu Ký ai cũng bảo Ngu Công là người biết nhìn xa trông rộng! Riêng lão Trí Tẩu hơi nghi hoặc, bèn đến gặp Ngu Công, hỏi cho ra nhẽ. Lúc này, Ngu Công mới nói:
- Chỗ ông là bạn bè, tôi mới kể. Chẳng qua do tôi có đứa cháu đang công tác trên tỉnh nên mới dám làm như vậy, chứ sức già này phá núi sao đặng...!
Trí Tẩu nghe ông bạn già nói vậy, lòng buồn bã; chỉ hận một nỗi bao năm toàn dạy con, cháu chăm lo cày, bừa, cấy hái nên chẳng có đứa nào mở mày mở mặt, ra làm quan cả!