Trong nhiều năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Đông Triều đã phá bỏ vườn tạp và những loại cây trồng kém hiệu quả để hình thành những vùng cây ăn quả đặc sản như vải thiều, nhãn, na v.v...
Vùng trồng cây ăn quả tập trung mà Đông Triều đã xây dựng hiện có diện tích trên 3.400 ha, trong đó cây vải đã chiếm trên 2.000 ha. Sản lượng thu hoạch hàng năm từ 5.000-15.000 tấn quả tươi đã góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ dân, giúp người dân xoá đói giảm nghèo. Cũng từ cây vải thiều nhiều gia đình trên địa bàn huyện đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Song những năm gần đây, thị trường đầu ra cho cây vải luôn bất ổn. Bên cạnh niềm vui được mùa thì nỗi lo canh cánh về thị trường tiêu thụ vẫn luôn thường trực với người nông dân. Bởi cây vải như trêu ngươi, năm được mùa thì vải mất giá và ngược lại, năm vải có giá thì mất mùa... Thực tế, liên tiếp nhiều năm, người trồng vải bị thua lỗ nên nhiều diện tích vải đã bị bỏ rơi, không được đầu tư chăm sóc. Chính vì thế, cây bị thoái hoá, chất lượng giảm, thậm chí đến mùa vải chín, có gia đình bỏ, không thu hoạch dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất, mất nguồn thu nhập từ cây vải.
Để quy hoạch vùng trồng vải, cũng như tháo gỡ vòng luẩn quẩn cho người nông dân, nhất là ở những xã trọng điểm về trồng vải như: Bình Khê, Tràng Lương, An Sinh, Đông Triều đã thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư chuyển đổi diện tích trồng cây ăn quả kém hiệu quả, (chủ yếu là vải, nhãn) ở diện tích thuộc địa hình cao, dốc sang trồng cây lấy gỗ. Đồng thời đầu tư cải tạo thâm canh diện tích cây vải, nhãn còn lại để tăng năng suất, chất lượng đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi dự kiến đến năm 2011, toàn huyện sẽ chuyển đổi 1.157 ha diện tích cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng cây lấy gỗ. Riêng năm 2009, huyện chuyển đổi 600 ha. Cũng theo báo cáo của các địa phương trên địa bàn huyện, trong số diện tích cây ăn quả kém hiệu quả xin được chuyển đổi sang trồng các loại cây khác thì An Sinh là xã có diện tích đất đề nghị được chuyển đổi lớn nhất. Trong tổng số 355,35 ha trồng vải, An Sinh đề nghị chuyển đổi 341,88 ha. Sau đó đến các xã Bình Khê, Tràng Lương đều là những địa phương có diện tích trồng vải lớn. Phần lớn, với nhiều hộ gia đình, cây vải đã gắn bó với họ rất lâu năm, một thời loại cây ăn quả này đã giúp họ thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mặc dù thế, họ vẫn bắt buộc phải xoá bỏ khi cây không còn đem lại nguồn thu nhập cho người nông dân. Ông Phạm Trung Miển (xã Bình Khê) là trường hợp như vậy. Gia đình ông đã có hơn chục năm gắn bó với cây vải. Nhưng mấy năm gần đây, cây vải cho hiệu quả kinh tế thấp và không thể duy trì cây vải mãi được, năm nay ông cũng đành phải ngậm ngùi chặt bớt một vườn vải để chuyển sang trồng keo tai tượng. Tuy nhiên, ông cho biết, đây cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ đối với gia đình. Bởi lẽ, nếu xoá bỏ cây vải, ông cũng không biết trồng loại cây gì khác hợp với vùng đất. Trong thời điểm này, trồng loại cây lấy gỗ như keo là thích hợp nhất. Nhưng liệu mấy năm nữa loại cây trồng mới này có ổn định đầu ra cho đến tận khi thu hoạch không? - Đây không chỉ là lo lắng của riêng ông mà là của rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đông Triều khi chuyển diện tích trồng cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng cây lấy gỗ.