Chiếc xe chở đầy đá “một, hai” đã chạy ngược, lại vãi đá khắp mặt đường. Các chị môi trường vừa quét dọn, thu gom đá vừa lầm rầm rủa “đồ mất dạy”. Mấy căn nhà lấn đất công được đánh số, chủ nhà đứng ngắm rồi hất cằm mỉm cười, coi đó là thắng lợi của mình.
Số nhà, gắn không đúng địa chỉ, gián tiếp công nhận những người chiếm đất? Khoảng đất trống bên đường là đất công, đã có lệnh cấm xây dựng. Nhưng bằng cách nào đó, phường cho thuê làm chỗ rửa xe. Rửa ngay trên vỉa hè, rửa cả dưới lòng đường, bùn nước chảy đen ngòm. Đó là chuyện thường ngày, phố phường nào của Hạ Long chả có! Các việc làm trên của một số người đã bôi vào khuôn mặt thành phố những vết loang, dơ bẩn.
Chính những bức xúc này thúc đẩy chính quyền chủ trương năm 2009, năm “trật tự đô thị” với mục tiêu cụ thể là người dân (nói chung) thực hiện 5 không: Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng. Không lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép. Không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Không vứt rác ra đường. Không bán hàng rong, chèo kéo khách trong khu du lịch.
Đây là chuyện cũ nhắc lại, từ lâu, thành phố cũng như các đoàn thể có rất nhiều văn bản qui ước thực hiện 5 không. Nên đã có những cổng chào biển đề “khu phố văn hoá”, “đường phố văn minh”. Song trong “văn hoá, văn minh” này vẫn còn nhiều việc phải làm, phải bàn. Hội thảo cũng là cách nói cho người dân và cán bộ đương quyền hiểu. Song dạy mà không cần nói thiết thực hơn. Đó là làm. Người dân trông vào việc làm của chính quyền. Tổ chức làm, làm thường xuyên, liên tục, tạo thành nếp sống của mọi người thì 5 không mới vào đời sống được. Chỉ hội thảo rồi ra quân theo kiểu chiến dịch thì khác gì đánh trống bỏ dùi, bắt cóc bỏ đĩa. Và như thế thì 5 không vẫn chỉ là khẩu hiệu. Khách du lịch nhìn vào khuôn mặt thành phố vẫn thấy như xưa, cũ.