Thời mới giải phóng, từ bóng đá phong trào mà Khu mỏ Hồng Quảng có những cầu thủ như Chính, Nghi, Cừ, thủ môn Quý v.v... Rồi sau này là Hùng A, Hùng B, Thông... những người đã làm nên tên tuổi bóng đá Hồng Quảng - Quảng Ninh vang bóng một thời.
Đến sau năm 1975, còn nhớ mở màn cho việc hồi phục phong trào bóng đá ở Hồng Gai là giải ''tứ hùng'' (gồm XN Vật tư, Công ty Vận tải biển Quảng Ninh, Hải quan Quảng Ninh và Thị uỷ Hồng Gai); tiếp đó là giải bóng đá 5 người của mỏ than Hà Lầm đá trên sân xi măng của văn phòng Mỏ.... Khi SVĐ Hồng Gai dành cho TQN (lúc đó còn đang đá ở giải hạng nhì) tập luyện nên những người đam mê đá bóng ở Hồng Gai bí sân tập thì may thay, ông Lê Đăng Vệ, một người nhiệt tình với bóng đá phong trào, đã xin phép thành phố đổ đất tạo nên một sân bóng mi ni ở sau Thư viện tỉnh, kịp thời thoả ''cơn khát” đá bóng của các cầu thủ nghiệp dư Hạ Long... Tiếp sau đó, còn có thêm nhiều sân bóng ở phường Cao Xanh, Công ty Than Hà Tu, Hà Lầm v.v...
Mặc dù điều kiện sân bãi thiếu thốn nhưng những giải đấu bóng đá phong trào ở TP Hạ Long vẫn diễn ra hào hứng, sôi nổi.
Những tưởng sau khi Sở TDTT (cũ) và Liên đoàn Lao động Quảng Ninh không tổ chức các giải vô địch bóng đá tỉnh và giải bóng đá CNVC hàng năm nữa thì những người đam mê bóng đá không có nơi thi thố tài năng. Nào ngờ, càng thực hiện xã hội hoá thể thao thì các giải bóng đá các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, học sinh... càng được tổ chức nhiều và đa dạng hơn. Sở GTVT Quảng Ninh là nơi sớm hồi phục được giải bóng đá của ngành. Rồi Sở Du lịch (cũ) cũng tổ chức giải với 6 đội của ngành và hai khách mời là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hồng Gai và đội Văn phòng UBND tỉnh tham gia. Công ty Than Hà Tu nhiều lần tổ chức giải vô địch Công ty, nay còn chuyển sang tổ chức Cúp Hà Tu, cũng có quy chế chuyển nhượng cầu thủ hệt như... giải chuyên nghiệp vậy. Hay như Công ty Than Hà Lầm cũng phải phân hạng các đội phân xưởng để nâng cao tính hấp dẫn của giải. Các Cũng ty Than Hòn Gai, Núi Béo, Hạ Long, Tuyển than Hòn Gai v.v... vẫn duy trì giải nội bộ... Rồi phong trào bóng đá các phường của TP Hạ Long, như ở phường Cao Xanh, cả 10 khu phố đều có đội bóng; trong đó đặc biệt có khu phố 7 được doanh nhân Nguyễn Đăng Bẩy chi 20 triệu động san gạt đất làm sân đá bóng cho 8 đội bóng của các ngư dân chơi bóng mỗi buổi chiều... Ấy là kể Hạ Long còn có hai đội bóng lão tướng Hạ Long và lão tướng Hà Lầm đều đặn ra sân tập luyện và thi đấu giao hữu với các lão tướng Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định...
Mới đây nhất, Giải bóng đá Đoàn Thanh niên cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ 7-2009 (hai năm tổ chức một lần) đã tỏ ra khá sôi động với 26 đội bóng của 28 chi đoàn các sở, ban, ngành tham gia, kéo dài từ 30/8 Đến 16/9/2009... Cũng có nhà vô địch, có vua phá lưới v.v... nhưng có lẽ, cái làm nên tính hấp dẫn của giải không thể không nhắc đến các cổ động viên. Rất nhiều nữ cán bộ, viên chức đến sân cổ vũ hết mình vào cái giờ chuẩn bị bữa cơm chiều mà có lẽ nếu giải V-League dẫu có tổ chức tại Hạ Long cũng khó kéo họ đi được. Mẹ thì hò hét, con nhỏ tha thẩn đá bóng ở cạnh sân; có chị cổ động viên của BHXH tỉnh còn bình luận trận đấu trên khi với những từ chuyên môn của bóng đá như ''bắt vô lê”, ''căng ngang”... hệt cánh đàn ông mê bóng đá. Có nhiều cổ động viên ra sát sân cỏ chỉ đạo như HLV...
Và đặc biệt, mỗi khi đội Văn phòng UBND tỉnh ra sân, trên khán đài thỉnh thoảng lại thấy hô: ''-Kèm chặt số 17 vào!''. Thì ra cầu thủ số 17 chính là ông Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Đức Đam, một cầu thủ có bước chạy còn dẻo lắm, lại có lối đá lắt léo, đã ghi 3 bàn thắng trong 6 trận đấu cho đội nhà, chứng tỏ một thời trai trẻ ông hẳn đã từng đam mê trái bóng tròn...
Thế mới hay bóng đá phong trào, dẫu khó khăn thế nào thì sức sống của nó vẫn không hể bị mai một; ''ngọn lửa'' đam mê trái bóng tròn của người dân Hạ Long vẫn không hề bị lụi tắt. Mong sao từ đó, những nhà quản lý thể thao hãy ''khơi lên'' để nó toả sáng, làm cho bóng đá Quảng Ninh thành niềm tự hào của người Quảng Ninh như trước đây đã từng vậy!