“Người tàn tật cần tình yêu, cần sự giúp đỡ, chia sẻ chứ không cần lòng thương hại”

“Tôi đã đi, đã gặp và đã chứng kiến rất nhiều những nỗi bất hạnh khác nhau của người tàn tật, do tật nguyền mang lại. Là người tàn tật, họ phải gánh chịu cả cái nghèo, cái khổ và đôi khi là cả sự kỳ thị của người khác. Mặc dù vậy, họ vẫn sống và nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội  làm một người bình thường. Tôi khâm phục điều đó và biết rằng những người tàn tật rất cần chỗ dựa để có thể vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống” - Ông Hoàng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh, tâm sự...

“Người tàn tật cần tình yêu, cần sự giúp đỡ, chia sẻ chứ không cần lòng thương hại” ảnh 1- Và đó cũng chính là lý do để ông tham gia vào Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi Quảng Ninh?

- Đúng, lý do chính khiến tôi tham gia vào Hội là sự đồng cảm với những người tàn tật và trẻ mồ côi, là mong muốn được làm điều gì đó để giúp đỡ, chia sẻ với họ. Ngoài ra, tôi cũng có sự gắn bó với Hội từ những năm đầu mới thành lập. Thời kỳ đó, tôi giữ cương vị Giám đốc Sở LĐTBXH và là một trong những người tham gia xây dựng chương trình hoạt động, cử cán bộ trực tiếp giúp Hội hoạt động.... Sau đó, tôi cũng thường xuyên theo sát những hoạt động cũng như sự trưởng thành của Hội. Chính vì thế, đến năm 2000 tôi về hưu và trở thành Phó Chủ tịch và sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Quảng Ninh cho đến bây giờ.

- Qua nhiều năm chứng kiến từng sự trưởng thành của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, theo ông, điều thành công nhất trong hoạt động của Hội là gì?

- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Quảng Ninh là một tổ chức xã hội nhân đạo, từ thiện, hoạt động với mục đích tập hợp những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ, bảo trợ cho người tàn tật, trẻ em mồ côi. Trong gần 15 năm hoạt động, thành công nhất của Hội chính là việc trở thành chiếc cầu nối giữa những tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trong toàn tỉnh với những số phận thiệt thòi bất hạnh. Tính đến nay, Hội đã huy động được hàng ngàn đơn vị, cá nhân ủng hộ những người tàn tật và trẻ mồ côi với cả hiện vật và tiền trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nhờ những tấm lòng nhân ái đó, chúng tôi đã tổ chức và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho người tàn tật và trẻ mồ côi, giúp họ hoà nhập với cộng đồng. Hàng năm, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động như khám chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, thăm, tặng quà cho người tàn tật nhân các ngày lễ, tết v.v. Ngoài ra, Hội còn tổ chức biểu dương, khen thưởng cho những người tật nguyền có nhiều cố gắng, vươn lên trong cuộc sống, cho những em bé tật nguyền, mồ côi vượt khó, học giỏi.... Đặc biệt, năm 2006 Hội đã làm được những việc rất có ý nghĩa; đó là tổ chức thành công cuộc vận động “Vì người tàn tật và trẻ mồ côi Quảng Ninh” và chương trình “Xã hội hoá xe lăn cho người tàn tật”. Đến hết năm 2006, đã có hơn 700 người khuyết tật chức năng vận động trên địa bàn tỉnh được trang bị xe lăn phục vụ đời sống sinh hoạt, cơ bản không còn người tàn tật có nhu cầu xe lăn mà không được đáp ứng....

- Để có được thành công này thì điều khó khăn nhất là gì, thưa ông?

- Theo tôi, có hai cái khó mà chúng tôi phải vượt qua để hoạt động của Hội thực sự có hiệu quả. Thứ nhất, đó là việc vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc bảo trợ, giúp đỡ người tàn tật mà cụ thể là vận động kinh phí. Ngoài việc tổ chức các chương trình quyên góp lớn, chúng tôi còn đến tận các đơn vị để đề nghị hỗ trợ. Đây là một việc cần phải kiên trì, bởi lẽ không phải ở đâu cũng vui vẻ giúp đỡ, hỗ trợ. Có những đơn vị, doanh nghiệp v.v. khi biết mục đích của chúng tôi, lãnh đạo đã tìm cách tránh mặt. Gặp những trường hợp như vậy chúng tôi vẫn kiên trì, đến lần thứ nhất không được thì đến lần thứ 2, thứ 3... với mong muốn đánh thức được lòng nhân ái trong họ. Cũng may, những trường hợp như thế ngày càng ít đi, ngày càng có nhiều người hiểu và tìm đến Hội mong giúp đỡ được phần nào cho những số phận thiệt thòi. Có những đơn vị, cá nhân còn mang tiền, hiện vật đến tận trụ sở Hội để nhờ Hội chuyển đến những người tàn tật và trẻ em mồ côi. Còn khó khăn thứ hai chính việc tổ chức các hoạt động bảo trợ, giúp đỡ người tàn tật. Giúp như thế nào cho hiệu quả, cho phù hợp mà không đụng chạm đến lòng tự ái, lòng kiêu hãnh của họ là điều không phải dễ. Bản thân người tàn tật luôn có có định kiến với những người có thái độ kỳ thị, coi thường và họ cần tình yêu, cần sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người chứ không cần lòng thương hại. Thế nên, chúng tôi luôn phải suy nghĩ, tính toán những hoạt động trợ giúp thế nào thực sự có ích, mang lại niềm vui cho những người chịu nhiều thiệt thòi do khuyết tật mang lại. Có thể, những hoạt động đó rất nhỏ nhưng hiệu quả lại lớn. Chẳng hạn như một món quà nhỏ nhân ngày mùng 8-3 cho những người phụ nữ khuyết tật cũng động viên được họ phần nào, ít nhất là về mặt tinh thần. Hay như việc phẫu thuật chỉnh hình, việc trao tặng xe lăn... cũng giúp được người tàn tật giảm bớt đi những khó khăn do khuyết tật mang lại, giúp họ tự lực vươn lên trong cuộc sống.

- Vậy theo ông, để giúp đỡ được người tàn tật thì chúng ta cần làm gì? 

- Như tôi đã nói, người tàn tật cần tình yêu, cần sự giúp đỡ, chia sẻ chứ không cần lòng thương hại. Và vì thế, trước hết mỗi người chúng ta cần yêu thương họ chứ đừng kỳ thị, coi thường hay thương hại họ. Đồng thời, bằng những hành động cụ thể như hỗ trợ kiến thức, kinh phí, hiện vật... để giúp họ. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hơn 21.000 người tàn tật và phần đông trong số họ sống rất khó khăn. Năm nào tôi cũng đi thăm và thấy rằng cuộc sống của người tàn tật dù có khá hơn trước nhưng vẫn cứ thụt lùi so với sự phát triển của xã hội. Căn nguyên của tình trạng này chủ yếu là do không có việc làm. Mà không có việc làm cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể họ không có kiến thức, không có trình độ chuyên môn, không đủ sức khoẻ... Tuy nhiên, dù thiếu thứ gì thì họ cũng có thể khắc phục được. ở đây tôi không nói đến những người khuyết tật về thần kinh hay mất hết khả năng lao động mà nói về số đông người tàn tật, những người vẫn còn có khả năng lao động. Vấn đề là phải tạo cơ hội để họ khắc phục khó khăn. Ví dụ như những người khuyết tật vận động vẫn có thể sử dụng đôi tay và trí óc để làm việc nếu như được trang bị xe lăn, kiến thức chuyên môn.... Tương tự như thế, những người mất một tay, hai tay, một mắt, hay cả đôi mắt... đều có thể tự lực vươn lên nếu như có sự giúp đỡ phù hợp, có sự động viên, chia sẻ.

- Xin cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục