Người thương binh với bài thuốc gia truyền

Sinh năm 1940, năm 20 tuổi ông Trần Văn Tác (ở xã Bình Khê, huyện Đông Triều) tham gia quân đội, được mấy năm thì phục viên. Đến năm 1968, ông tái ngũ vào Nam chiến đấu. Năm 1972, ông bị thương nặng, phải điều trị dài ngày rồi giải ngũ với giấy chứng nhận thương binh hạng 2/4 vào năm 1974.

Người thương binh với bài thuốc gia truyền ảnh 1

Ông Trần Văn Tác đang chữa bệnh cho cháu Phạm Khánh Linh.

Nhớ lại những ngày này, ông Tác kể: “Hồi ấy tôi cứ nghĩ mình chắc tàn phế suốt đời. Bom đạn đã khiến tôi bị liệt cánh tay, hỏng mắt và nặng hơn cả là vỡ xương chậu, không thể nằm được”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “-Không thể như thế được! Mình phải quyết tâm tự cứu lấy mình...”. Và trong thời gian điều trị đó, ông Tác nhớ lại nghề thuốc nam, kết hợp với xoa bóp, bấm huyệt gia truyền của nhà mình để tự chữa cho mình. Ông kiên trì xoa bóp, tập luyện hàng ngày. Với bài thuốc gia truyền, cùng ý chí nghị lực của bản thân, sau một thời gian ông Tác đã hồi phục, tay không còn bị liệt và có thể ngồi dậy, đi lại được. Ông còn mang bài thuốc của mình chữa cho nhiều thương binh khác nữa, hiệu quả cũng rất tốt. Chính từ sau vụ “chữa bệnh cho mình” này, ông Tác quyết định nối nghề của cha ông...

Đã hơn 30 năm trôi qua, ông Tác không thể nhớ nổi mình đã chữa cho bao nhiêu bệnh nhân thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Khi ông còn công tác trong ngành TBXH, ông thường tranh thủ lúc nghỉ ngơi chữa cho người bệnh. Từ sau khi nghỉ hưu (năm 1990) thì công việc chữa bệnh được ông dành nhiều hơn. Phương thuốc của ông là dùng thuốc nam uống, bôi bên ngoài, kết hợp với xoa bóp, bấm huyệt và hướng dẫn người bệnh tự tập luyện. Các bệnh chủ yếu mà ông chữa như bại liệt, các tai biến dẫn đến liệt, thoát vị đĩa đệm, thần kinh toạ, xương khớp, đau lưng, sai khớp)... Chỉ với những cây thuốc dân gian trên rừng, trong vườn, ông Tác tự chế biến thành nhiều loại thuốc bôi, xoa, uống, dán v.v.. khác nhau dùng theo bệnh từng người.

Điều đặc biệt là ông Tác không treo biển hiệu, không quảng cáo v.v.. mà chỉ tâm niệm chữa bệnh là để cứu người. Người bệnh tìm đến ông là do những người được ông chữa khỏi mách bảo. Hơn nữa, ông Tác còn thường xuyên chữa miễn phí, chữa giúp cho bà con làng xóm hoặc những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp anh Tiến cùng xã, mới 20 tuổi nhưng bị liệt toàn thân sau một tai nạn sập lò than. Bố anh tàn tật, mẹ làm nông nghiệp nên gia cảnh nhiều khó khăn. Ông Tác đã giúp anh chữa khỏi bệnh trong vòng hơn 7 tháng trời mà không lấy một đồng tiền công nào. Có những bệnh nhân ở tỉnh xa đến nhà ông chữa bệnh, gặp hoàn cảnh khó khăn, ông cũng chữa giúp mà không lấy tiền. Việc truyền nghề ông Tác cũng lựa chọn rất kỹ. Ngoài con trai trưởng theo nghề bố, ông đã truyền cho 5 người khác ở Hải Phòng. Quan điểm của ông là: “Chỉ truyền nghề cho những người có tâm, có đức...”

Hiện nay, trong nhà ông thường xuyên có bệnh nhân đến từ nhiều nơi khác nhau: Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hoá... Chúng tôi hỏi chuyện người nhà cháu Phạm Khánh Linh, 7 tuổi (quê Hải Phòng) đang được ông chữa bệnh. Người nhà cháu cho biết, bố mẹ cháu là bác sĩ công tác tại bệnh viện Việt - Tiệp. Cháu bị yếu cơ toàn thân không thể ngồi, không thể đi. Sau khi chữa ở nhiều nơi không khỏi, nghe bạn bè mách bảo, bố mẹ cháu đưa đến chữa ở nhà ông Tác. Sau một thời gian được bôi thuốc, xoa nắn toàn thân, đến nay cháu Linh đã ngồi dậy được và đang tập đi. Hay câu chuyện của vợ chồng anh Long, nhà ở phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) cũng vậy; anh Long mới ngoài 30 tuổi nhưng sau một cơn tai biến mạch máu não, đã bị liệt toàn thân, miệng méo không nói được, đi nhiều bệnh viện nhưng các y bác sĩ đều “bó tay”, phải trả về. Sau 4 tháng được ông Tác điều trị, đến nay anh đã ngồi dậy được, nói được. Vợ chồng anh mừng lắm, lúc nào cũng tấm tắc khen tài chữa bệnh của ông Tác...

Coi chữa bệnh cứu người là tâm huyết cả cuộc đời, ông Tác quả là một thương binh - lương y đáng quý trọng.

Cùng chuyên mục